Liệu Việt Nam có khả năng cạnh tranh cho chiếc vé ở World Cup 2022?

  1. Thể thao

Một nhà báo Anh vừa nhận định trên báo chí Nhật Bản: Không nghi ngờ gì nữa, Việt Nam là nhà vô địch ĐNÁ và họ thể hiện thật sự xuất sắc ở Asian Cup cũng như trước Nhật Bản. Tôi nghĩ nếu đội khác gặp Việt Nam có thể sẽ không vượt qua được họ. Rồng vàng chơi thứ bóng đá nhanh và rất kĩ thuật. Ở World Cup sắp tới, họ có thể tham dự không biết chừng...

Mọi người nghĩ sao về khả năng đi tiếp của Việt Nam trong tương lai, đặc biệt là ở World Cup 2022 sắp tới? Còn mình tin là có !

Từ khóa: 

thể thao

,

bóng đá

,

công phượng

,

thể thao

Đầu tiên cùng xem lại các suất tham dự Worldcup được phân bổ như thế nào?

Worldcup 2022 sẽ có 32 đội tham gia đá vòng bảng.

Trong đó :

  • điều chắc chắn là nước đăng cai tổ chức sẽ có 1 vé vào thẳng vòng bảng
  • 31 đội còn lại thì tùy mỗi đợt Worldcup, sẽ có số lượng suất của từng châu lục tham dự vòng bảng WC khác nhau. 

Để biết được những quốc gia nào tham dự WC 2022 thì trong năm 2020 từng châu lục sẽ tự đá nội bộ các nước với nhau để chọn ra ứng viên tham dự WC theo số lượng suất được công bố, còn gọi là vòng loại WC.

Việc đăng ký tham gia đá trong nội bộ từng châu lục thì hình như cứ đăng ký là đá thôi.

Về khả năng đi tiếp của Việt Nam trong tương lai, đặc biệt là ở World Cup 2022 sắp tới

Theo mình đợt 2022 sẽ nhen nhóm hi vọng cho Việt Nam vì FIFA tăng số lượng từ 32 đội lên 48 đội. 

Tuy nhiên, châu Á trình độ giữa nhóm 1 gồm các đội thường xuyên góp mặt ở World Cup như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Iran vẫn nhỉnh hơn so với nhóm tiếp theo như Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Syria, Iraq, Qatar, Kuwait, UAE, Jordan, Bahrain, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc… sau đó mới nói đến Thái Lan và Việt Nam. 

Cho nên VN chỉ nên hi vọng vào World cup khi có thể vượt qua loạt đội tuyển khác ở châu Á.

Trả lời

Đầu tiên cùng xem lại các suất tham dự Worldcup được phân bổ như thế nào?

Worldcup 2022 sẽ có 32 đội tham gia đá vòng bảng.

Trong đó :

  • điều chắc chắn là nước đăng cai tổ chức sẽ có 1 vé vào thẳng vòng bảng
  • 31 đội còn lại thì tùy mỗi đợt Worldcup, sẽ có số lượng suất của từng châu lục tham dự vòng bảng WC khác nhau. 

Để biết được những quốc gia nào tham dự WC 2022 thì trong năm 2020 từng châu lục sẽ tự đá nội bộ các nước với nhau để chọn ra ứng viên tham dự WC theo số lượng suất được công bố, còn gọi là vòng loại WC.

Việc đăng ký tham gia đá trong nội bộ từng châu lục thì hình như cứ đăng ký là đá thôi.

Về khả năng đi tiếp của Việt Nam trong tương lai, đặc biệt là ở World Cup 2022 sắp tới

Theo mình đợt 2022 sẽ nhen nhóm hi vọng cho Việt Nam vì FIFA tăng số lượng từ 32 đội lên 48 đội. 

Tuy nhiên, châu Á trình độ giữa nhóm 1 gồm các đội thường xuyên góp mặt ở World Cup như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Iran vẫn nhỉnh hơn so với nhóm tiếp theo như Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Syria, Iraq, Qatar, Kuwait, UAE, Jordan, Bahrain, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc… sau đó mới nói đến Thái Lan và Việt Nam. 

Cho nên VN chỉ nên hi vọng vào World cup khi có thể vượt qua loạt đội tuyển khác ở châu Á.

Mình nghĩ là chưa vì vòng loại WC đá theo kiểu vòng tròn chứ không phải dạng knockout khi đấu giải, do đó những đội mạnh thực sự, tấn công tốt mới có cơ hội. Các đội yếu đá giải cup có thể chọn lối đá phòng ngự phản công để đạt thành tích cao nhưng sẽ gặp khó ở thể thức đấu vòng tròn.

Chào bạn ! WC 2022, châu Á có 4,5 suất, không tính chủ nhà Quatar. 4 suất thì Iran, Nhật, Hàn, Úc hầu như năm nào cũng giành mất rồi. Còn 0,5 suất đá play-off với khu vực khác thôi....Và cơ hội của Việt Nam mỏng manh như thế nào thì chúng ta hiểu rồi đấy :)

Ý trời =)), J4F nha =))


Bài báo từ tháng 4/2018

Screen Shot 2019-01-25 at 3.40.15 PM
Mình nghĩ là chưa vì vòng loại WC đá theo kiểu vòng tròn chứ không phải dạng knockout khi đấu giải, do đó những đội mạnh thực sự, tấn công tốt mới có cơ hội. Các đội yếu đá giải cup có thể chọn lối đá phòng ngự phản công để đạt thành tích cao nhưng sẽ gặp khó ở thể thức đấu vòng tròn.