Lộ trình học thiết kế đồ họa cho người mới bắt đầu?

  1. Hướng nghiệp

  2. Design

Mình quan tâm và muốn học ngành thiết kế đồ họa nhưng hiện tại mình đang đi làm. Bạn nào có kinh nghiệm tự học TKĐH chia sẻ cho mình nhé

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

design

Nhân dịp không hiểu vì lý do gì mà toàn bộ phần typing của mình mất hết và cần gõ lại từ đầu, thì mình gửi bạn 1 link khá hữu ích:

https://toihocdohoa.com/blog/tu-hoc-thiet-ke-do-hoa-nen-bat-dau-tu-dau/

:D Bạn này nói nhiều cái đúng.

Tóm gọn lại thì có 3 ý:

  1. Cần học nền tảng thiết kế, bồi dưỡng tư duy Thiết kế trước khi học công cụ. Công cụ thiết kế là điều kiện cần, nhưng không phải điều kiện đủ.

Vì thế nên bạn sẽ cần tìm kiếm các từ khoá như “Màu sắc trong thiết kế”, “nguyên lý thị giác”, “bố cục trong thiết kế”, “typography”. Khi bạn đã đọc và có khái niệm cơ bản, hãy tìm kiếm nó bằng Tiếng Anh ạ, vì nguồn kiến thức này bằng Tiếng Anh vô tận.

2. Hình thành tư duy và phản xạ của người trong nghề

  • Tham khảo các thiết kế đã có - đang có trên thế giới từ nhiều nguồn cơ bản như behance, drible, medium; các tạp chí khác mà mình thấy link trên kia có đề cập . Mình thì pin luôn các từ khoá như “branding”, “graphic designer”, “creative”… tại Pinterest và xem nó mỗi ngày như một thức ăn chơi :P và gán link các tạp chí quốc tế tại thanh trình duyệt yêu thích. Nhúng mình và dầm thấm trong đó mỗi ngày sẽ nuôi dưỡng tư duy thiết kế của bạn.

  • Đi đường, chú ý các biển quảng cáo lớn nhỏ khi có thể, không từ chối các ấn phẩm truyền thông nhận được. Sưu tập nó, nhận xét nó, cải tiến nó nếu có thể. Tập đánh giá và nghĩ theo một hướng khác. Sáng tạo thì hẳn rồi, bên cạnh đó: Tư duy phản biện trong thiết kế rất quan trọng ạ.

3. Bổ sung các kiến thức và kỹ năng khác. Ở trong link dẫn trên cũng nói rất hay rồi, mình chỉ bổ sung là thực hành rất quan trọng - thực chiến mới ra vấn đề được.

Cuối cùng mình có điều muốn tâm sự thêm: Mình thấy nhiều bạn hỏi như bạn, trực tiếp có và gián tiếp có. Nhưng dù mọi thứ sẵn sàng bày ra mà vẫn không thành công - lý do chỉ là kiên trì không đủ và hay đốt cháy giai đoạn, cầu thành tựu sớm. Các kiến thức nền tảng rất quan trọng và cũng là điều kiện cần (bạn cũng đừng quên cày tool nhé :D ) để trở thành người thiết kế đồ hoạ. Mình nghĩ ngắn gọn thế thôi đã, nếu sau này bạn bắt tay vào việc thiết kế thì lại trờ lại Noron chia sẻ tiếp nhé :)

Trả lời

Nhân dịp không hiểu vì lý do gì mà toàn bộ phần typing của mình mất hết và cần gõ lại từ đầu, thì mình gửi bạn 1 link khá hữu ích:

https://toihocdohoa.com/blog/tu-hoc-thiet-ke-do-hoa-nen-bat-dau-tu-dau/

:D Bạn này nói nhiều cái đúng.

Tóm gọn lại thì có 3 ý:

  1. Cần học nền tảng thiết kế, bồi dưỡng tư duy Thiết kế trước khi học công cụ. Công cụ thiết kế là điều kiện cần, nhưng không phải điều kiện đủ.

Vì thế nên bạn sẽ cần tìm kiếm các từ khoá như “Màu sắc trong thiết kế”, “nguyên lý thị giác”, “bố cục trong thiết kế”, “typography”. Khi bạn đã đọc và có khái niệm cơ bản, hãy tìm kiếm nó bằng Tiếng Anh ạ, vì nguồn kiến thức này bằng Tiếng Anh vô tận.

2. Hình thành tư duy và phản xạ của người trong nghề

  • Tham khảo các thiết kế đã có - đang có trên thế giới từ nhiều nguồn cơ bản như behance, drible, medium; các tạp chí khác mà mình thấy link trên kia có đề cập . Mình thì pin luôn các từ khoá như “branding”, “graphic designer”, “creative”… tại Pinterest và xem nó mỗi ngày như một thức ăn chơi :P và gán link các tạp chí quốc tế tại thanh trình duyệt yêu thích. Nhúng mình và dầm thấm trong đó mỗi ngày sẽ nuôi dưỡng tư duy thiết kế của bạn.

  • Đi đường, chú ý các biển quảng cáo lớn nhỏ khi có thể, không từ chối các ấn phẩm truyền thông nhận được. Sưu tập nó, nhận xét nó, cải tiến nó nếu có thể. Tập đánh giá và nghĩ theo một hướng khác. Sáng tạo thì hẳn rồi, bên cạnh đó: Tư duy phản biện trong thiết kế rất quan trọng ạ.

3. Bổ sung các kiến thức và kỹ năng khác. Ở trong link dẫn trên cũng nói rất hay rồi, mình chỉ bổ sung là thực hành rất quan trọng - thực chiến mới ra vấn đề được.

Cuối cùng mình có điều muốn tâm sự thêm: Mình thấy nhiều bạn hỏi như bạn, trực tiếp có và gián tiếp có. Nhưng dù mọi thứ sẵn sàng bày ra mà vẫn không thành công - lý do chỉ là kiên trì không đủ và hay đốt cháy giai đoạn, cầu thành tựu sớm. Các kiến thức nền tảng rất quan trọng và cũng là điều kiện cần (bạn cũng đừng quên cày tool nhé :D ) để trở thành người thiết kế đồ hoạ. Mình nghĩ ngắn gọn thế thôi đã, nếu sau này bạn bắt tay vào việc thiết kế thì lại trờ lại Noron chia sẻ tiếp nhé :)

Mình thấy có một bài chia sẻ này có liên quan đến vấn đề bạn hỏi. Hi vọng bạn đọc và cảm thấy hữu ích. Thường người đang đi làm muốn học thêm Graphic Design sẽ học ở trung tâm, tuy nhiên nhược điểm là ở trung tâm không đào tạo kỹ và chuyên sâu được như Đại học. Mình có người quen cũng tự học Graphic Design, bạn ý đi học 1 khóa ở Arena sau đó tự học bằng cách đọc tài liệu và tham gia các lớp nâng cao khác và giờ đi làm thấy cũng ổn. Bạn có thể cân nhắc thử hướng đó nhé!

Bạn theo thiết kế đồ họa 2D hay 3D nhỉ ? Đồ họa 2D thì khá đơn giản để tự học, nhưng 3D thì khoai phết đấy bạn!