Loài vật này có thật không vậy mọi người Mình nghe người ta nói nó chỉ có trong thần thoại?

  1. Sinh vật cảnh

  2. Khoa học

https://cdn.noron.vn/2022/04/12/40891116812372079-1649766375.jpg
Từ khóa: 

kỳ lân biển

,

sinh vật cảnh

,

khoa học

Đây là loài kỳ lân biển nhé các bạn. Về thông tin các bạn có thể google để biết thêm.

Về ý kiến của bạn Tuyết Vực Cô Lang, đúng là trong quá trình tiến hóa, từng bộ phận đã được "tối ưu" rất nhiều, tuy nhiên môi trường sống của kỳ lân biển là các vùng nước lạnh giá như Bắc Băng Dương, xung quanh đảo Greenland, rất khắc nghiệt, chiếc sừng trên đầu là khá đủ cho mục đích tự vệ. Không chỉ có kỳ lân biển mà còn có loài như cá kiếm, cũng có phần sừng dài và rất nguy hiểm.

Mong rằng trước khi trả lời, các bạn có kiến thức đúng và chắc chắn.

Trả lời

Đây là loài kỳ lân biển nhé các bạn. Về thông tin các bạn có thể google để biết thêm.

Về ý kiến của bạn Tuyết Vực Cô Lang, đúng là trong quá trình tiến hóa, từng bộ phận đã được "tối ưu" rất nhiều, tuy nhiên môi trường sống của kỳ lân biển là các vùng nước lạnh giá như Bắc Băng Dương, xung quanh đảo Greenland, rất khắc nghiệt, chiếc sừng trên đầu là khá đủ cho mục đích tự vệ. Không chỉ có kỳ lân biển mà còn có loài như cá kiếm, cũng có phần sừng dài và rất nguy hiểm.

Mong rằng trước khi trả lời, các bạn có kiến thức đúng và chắc chắn.

Loài này có thực và tới nay đã được xác nhận là tuyệt chủng. Hồi nhỏ mình từng được coi một băng tư liệu về nó.

Thế giới đại dương còn nhiều thứ ta chưa biết tới lắm :3

Chắc là ko, tất cả các loài động vật hiện nay đều đã trai qua 1 quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên rất dài. Hầu hết các bộ phận trên người của từng loài đều có ý nghĩa và tác dụng riêng phù hợp với điều kiện môi trường sống.

Việc có 1 cái sừng hẹp, nhọn và dài trên 1 con cá to nhìn giống cá voi có vẻ là rất vô nghĩa và ko tác dụng gì cả.