Luyện trí nhớ có cần thiết không khi chúng ta đã có google?

  1. Công nghệ thông tin

Hôm bữa ngồi cùng grab car với một cô bạn cũ, tụi mình tình cờ có một cuộc trò chuyện về các cuộc thi kiến thức (như kiểu Ai Là Triệu Phú, Chiếc Nón Kì Diệu, Đường Lên Đỉnh Olympia đồ...)

Mình bảo cô bạn mình rằng những bạn đi thi sao mà giỏi quá, biết thật nhiều thứ, mình mà đi thi chắc không qua khỏi vòng loại. Xong cô bạn nói là cổ cũng vậy, nhưng cổ thấy những cuộc thi đó hết sức...vớ vẩn (trích nguyên văn). Những kiến thức đó nếu muốn biết thì giờ đã có Google lo, cần gì mắc công nạp chúng vào đầu cho...chật não.

Mình lúc mới nghe qua cũng gật gù đồng tình, cho là cô bạn mình thật thong manh. Nhưng càng nghĩ mình càng thấy đó là một bước tiếp theo của con người bị phụ thuộc vào công nghệ, thật nguy hiểm, nếu một ngày điện thoại bạn bỗng hết pin, hay đi vào những nơi không phủ sóng thì sao?

Từ khóa: 

công nghệ

,

điện thoại thông minh

,

google

,

high tech

,

sự phụ thuộc

,

công nghệ thông tin

Cách đây chưa tới 1 tháng, mình có ngồi với Ngân Sâu, một nhân vật cũng khá "nổi tiếng" trong cộng đồng công nghệ Việt (bạn này hay làm các sự kiện cho dev của facebook, google tại Việt Nam). Cô bạn này có kể một câu chuyện đại ý rằng có 1 giai đoạn bạn ấy bị ốm nặng, sau đó để hồi phục, bác sĩ không cho xem tivi, điện thoại, không được đọc sách. Điều đó khiến não bạn ấy bị lười đi. Và kém đi rất nhiều. Đến khi quay trở lại, não bộ cần được luyện tập thường xuyên và tăng tải dần dần. Hiện nay bạn ấy đã từ bỏ việc đặt lịch bằng app và cố gắng ghi nhớ (như là 1 cách để luyện não). Ngày nay các ứng dụng công nghệ khiến chúng ta bị lười đi, não ít hoạt động. Nếu ai xem tivi quá nhiều đều có cảm giác sẽ bị "ngu người" đi. Điều đó là sự thật. Thế nên những người nhớ giỏi, dùng não nhiều, sẽ được vận động não nhiều, sẽ rất có lợi cho tư duy, lao động tri thức.

Con người kém máy móc ở quy mô bộ nhớ ngắn hạn, nhưng chúng ta khá mạnh ở trí nhớ dài hạn. Ngoài ra điểm mạnh nhất của con người là ở khả năng suy diễn, tư duy. Mà đầu vào của tư duy đó lại chính là những thông tin gốc mà chúng ta đã học, ghi nhớ được.
Vậy nên đúng là những kiến thức đó có sẵn trên mạng, nhưng nếu bạn ko nạp được nhiều kiến thức vào đầu, khả năng tư duy (nhào nặn thông tin) của bạn sẽ kém, do nguyên liệu đầu vào hạn chế.
607FBA52-7CDA-4D26-A30C-C389932FE1F0
Trả lời
Cách đây chưa tới 1 tháng, mình có ngồi với Ngân Sâu, một nhân vật cũng khá "nổi tiếng" trong cộng đồng công nghệ Việt (bạn này hay làm các sự kiện cho dev của facebook, google tại Việt Nam). Cô bạn này có kể một câu chuyện đại ý rằng có 1 giai đoạn bạn ấy bị ốm nặng, sau đó để hồi phục, bác sĩ không cho xem tivi, điện thoại, không được đọc sách. Điều đó khiến não bạn ấy bị lười đi. Và kém đi rất nhiều. Đến khi quay trở lại, não bộ cần được luyện tập thường xuyên và tăng tải dần dần. Hiện nay bạn ấy đã từ bỏ việc đặt lịch bằng app và cố gắng ghi nhớ (như là 1 cách để luyện não). Ngày nay các ứng dụng công nghệ khiến chúng ta bị lười đi, não ít hoạt động. Nếu ai xem tivi quá nhiều đều có cảm giác sẽ bị "ngu người" đi. Điều đó là sự thật. Thế nên những người nhớ giỏi, dùng não nhiều, sẽ được vận động não nhiều, sẽ rất có lợi cho tư duy, lao động tri thức.

Con người kém máy móc ở quy mô bộ nhớ ngắn hạn, nhưng chúng ta khá mạnh ở trí nhớ dài hạn. Ngoài ra điểm mạnh nhất của con người là ở khả năng suy diễn, tư duy. Mà đầu vào của tư duy đó lại chính là những thông tin gốc mà chúng ta đã học, ghi nhớ được.
Vậy nên đúng là những kiến thức đó có sẵn trên mạng, nhưng nếu bạn ko nạp được nhiều kiến thức vào đầu, khả năng tư duy (nhào nặn thông tin) của bạn sẽ kém, do nguyên liệu đầu vào hạn chế.
607FBA52-7CDA-4D26-A30C-C389932FE1F0

Ko sai, những kiến thức đấy gần như chẳng giúp ích gì cho bạn trong cuộc sống hàng ngày cả. Việc bạn biết người đầu tiên đi vòng quanh Trái Đất bằng đường biển là Magellan hay biết Jules Verne là tác giả cuốn Hai vạn dặm dưới đáy biển chẳng hạn ko làm bạn sống tốt hơn so với người không biết. Với những người ko thích, ko quan tâm thì đám kiến thức đấy quả thật là rất vớ vẩn ko đáng để nhớ  và hiển nhiên, họ cũng chẳng bao h có nhu cầu tham gia thi kiến thức chung.

Các cuộc thi trên được tổ chức để tìm ra các cá nhân xuất sắc, và họ được trao thưởng cho việc đọc và nhớ các kiến thức trên, phần thưởng là thành quả cho việc nhớ những thứ mà người khác cho là vô bổ, rất công bằng.

Các công nghệ như tìm kiếm, lưu trữ, mạng internet là một thứ rất vĩ đại, tiết kiệm cho con người rất nhiều thời gian và công sức để tiếp thu các tri thức mới, chưa biết, cũng như những thứ ít dùng đến ko cần phải nhớ trong đầu. Và mình thấy chẳng có vấn đề gì khi dựa vào nó cả.

Tất nhiên, việc quá phụ thuộc vào công nghệ ko phải là chuyện tốt nhưng nếu chỉ gói trong nội dung câu hỏi của bạn, thì bạn thử nghĩ xem trong những trường hợp nào mà bạn lại cần đến câu trả lời cho những câu hỏi thường được hỏi trong những cuộc thi trên khi ko có kết nối internet? Và việc có câu trả lời hay ko quan trọng đến mức nào?

Thời đại thế giới phẳng, ai cũng có khả năng tiếp cận với kiến thức như nhau. Theo mình, quan trọng là khả năng phân tích thông tin để apply vào cuộc sống (cái này dựa trên kiến thức cũ lưu vào não bộ).

Thực tế thì, con người có xu hướng càng ngày càng lười đi và thụ động hơn do tư duy “Cái gì không biết thì tra google”. Điều này mình không cổ xuý nhưng ắt hẳn trong tương lai là không tránh khỏi rồi. 
Thông tin có sẵn là rât hữu ích chúng ta dùng nó để học hỏi và tư duy chứ như cái bạn nữ trong câu truyện kể thi có lẽ bạn ây giống như cái máy sao chép thông tin lại từ cái máy khác.điều này tôi cảm nhận rất phổ biến ở vn nơi tôi đang sống và trải nghiệm

Vì cái suy nghĩ cái gì cũng đã có google nên nhiều khi nói thật, thế hệ sau còn dở hơn các thế hệ trước, thế hệ trước họ học rất nhiều nên cái suy nghĩ của họ cực kỳ khủng khiếp, các thế hệ sau là sao? Không biết thì tra google và thế là xong, trong đầu chả có 1 tí kiến thức nào cả, đến lúc không có mạng, không có 3g, 4g, không có gì cả thì để coi có sống sót nổi không. Thế hệ bây giờ mà quăng vào rừng cho tụi nó sống không điện, không điện thoại, không internet, không máy tính, không có bất kỳ thứ gì liên quan đến hiện đại chắc tụi nó không sống nổi trong 1 ngày đâu nhỉ :)) Thầy hướng dẫn của tôi là 1 người cực kỳ thông minh, thầy tính toán rất nhanh và rất lẹ, thậm chí còn nhanh hơn cả 1 cái máy tính cầm tay, và tốc độ tính toán của thầy có thể chậm hơn máy tính nhưng thầy có thể làm 2 3 phép toán chỉ trong vòng 1 phút. Cái gì cũng có 2 mặt, mạng internet thì kiến thức rất rộng tuy nhiên bạn có nạp vào đầu đươc bao nhiêu kiến thức cần thiết cho những lúc khẩn cấp không? :)) Chẳng lẽ các bác sĩ phải mở google trong lúc đang phẫu thuật, đang tư vấn sức khoẻ, đang cấp cứu :)) Hay các nhà khoa học phải mở google để tra cứu kiến thức sao? Có vô lý quá không? Chính vì google nên giờ rất nhiều người bị ảo kiến thức, cứ nghĩ bản thân biết rất nhiều, đến lúc bị hỏi chuyên sâu 1 phát và thế là hết :)) Chả biết 1 chữ nào, chỉ đọc các kiến thức ảo trên mạng nên làm gì đủ kiến thức để đi sâu, bị những người có kiến thức chuyên sâu chặt 1 phát rồi bắt đầu cãi cùn, cãi cho lợi cái gan của bản thân mà bất chấp đúng sai :)) Không phải kiến thức nào cũng có trên google đâu nhé

Việc dễ dàng truy cập thông tin rõ ràng đã giúp xã hội phát triển hơn. Giúp giáo dục tốt hơn, khoa học kỹ thuật phát triển. Nhưng chúng ta nên tự hỏi chính bản thân mình. Khi mà chúng ta đang giảm đi các thông tin được ghi nhớ trong bộ não, chúng ta đang giảm bớt tiềm năng trong tiềm thức và sự minh mẫn của con người.

Google tác động lên bộ não bằng cách tạo ra cảm giác an toàn và thông minh. An toàn vì biết được mình luôn có sẵn thông tin bất cứ lúc nào và thông minh vì cảm giác biết mọi thứ. Và rồi chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào chúng và nghĩ rằng ta biết tất cả chỉ cần có trong tay Google nhưng thật ra chẳng có gì ngoài 1 cái đầu rỗng tuếch với 0 sự tư duy.

Đôi khi tôi cũng xem các chương trình các cuộc thi trên truyền hình và thấy các bạn trẻ trả lời rất nhanh có khi nhanh hơn cả máy tính có vẻ rất thông minh nhưng tôi vẫn thấy cảm giác sao sao ây trông có vẻ ảo ảo thế nào ây
Người mỹ hay châu âu tổ chức cuộc thi là để tạo cho người ta bớt lười suy nghĩ tôi nghĩ vậy.còn ở vn thì tôi ko hiểu ý nghĩa của cuộc thi lắm phần thưởng hay danh tiếng hay gi đó tôi ko biêt nưa
Tất nhiên là cần luyện tập R nào 0 luyện tập sẽ chậm đi, mình là người đã học 1 chút về kỹ thuật này!!