Lý do cơ bản nhất dẫn đến sự thiếu tự tin của mọi người là gì?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

tự tin

,

kỹ năng mềm

Điều duy nhất khiến mình thiếu tự tin là không chuẩn bị kỹ. 

Không chuẩn bị kỹ kiến thức để đi học, làm việc, thuyết trình khiến mình sợ sai và không dám đưa ra ý kiến, cũng không biết xoay chuyển tình thế khi bị hỏi ngược.

Không chuẩn bị kỹ trang phục, đầu tóc, vẻ bề ngoài làm mình mất đi sự tự nhiên, thoải mái vốn có.

Không chuẩn bị tiền bạc khi đi ăn hay chơi với bạn, tất nhiên sẽ khiến mình tự ti và không dám đưa ra quyết định mua hàng

Không chuẩn bị kỹ tâm thế khiến mình dễ lao đao và mất đi chính kiến trước những tình thế không ngờ tới...

Trả lời

Điều duy nhất khiến mình thiếu tự tin là không chuẩn bị kỹ. 

Không chuẩn bị kỹ kiến thức để đi học, làm việc, thuyết trình khiến mình sợ sai và không dám đưa ra ý kiến, cũng không biết xoay chuyển tình thế khi bị hỏi ngược.

Không chuẩn bị kỹ trang phục, đầu tóc, vẻ bề ngoài làm mình mất đi sự tự nhiên, thoải mái vốn có.

Không chuẩn bị tiền bạc khi đi ăn hay chơi với bạn, tất nhiên sẽ khiến mình tự ti và không dám đưa ra quyết định mua hàng

Không chuẩn bị kỹ tâm thế khiến mình dễ lao đao và mất đi chính kiến trước những tình thế không ngờ tới...

Để ý một chút, không phải nhẫu nhiên mà mỗi người lại tìm thấy sự tự tin. Một cô nàng tự tin với thế giới xung quanh là vì đâu? Vì cô ấy xinh đẹp, có ngoại hình cuốn hút. Một MC, diễn giả vì sao họ tự tin? Đó là vì khả năng ăn nói của họ tốt. Trong kinh doanh, bạn luôn thấy những người doanh nhân đi đứng khoan thai, đĩnh đạc, vì sao họ tự tin? Đó là vì họ có rất nhiều thứ kiến tạo nên sự tự tin, như khả năng ăn nói, kiến thức kinh doanh, tiền bạc, ngoại hình, v…v… Những thứ này chứng tỏ điều gì?
https://cdn.noron.vn/2022/09/08/9352112416080717193567861599253943366451200n-1662621980.jpg
Sự tự tin nằm ở NGUỒN LỰC ở chính con người bạn. Là những gì bạn có, là những kiến thức, trải nghiệm, kỹ năng. Nguồn lực cũng thể hiện qua các hình thái như ngoại hình, cách ăn mặc, cách trang điểm, đầu tóc, v…v…Khi nguồn lực của bạn càng lớn, bạn càng tự tin.

Qua đây có thể thấy lý do khiến một ai đó thiếu sự tự tin là vì NGUỒN LỰC con người họ chưa đủ tốt như họ kỳ vọng:

  1. Ngoại hình chưa đẹp
  2. Kiến thức chưa vững chắc 
  3. Kỹ năng chưa đủ tốt 
  4. Tài sản chưa đủ lớn
  5. ....

Với mỗi người sẽ có những danh sách nguồn lực riêng của bản thân và bám víu vào đó để gia tăng sự tự tin cho chính họ. Có thể ở một cô gái chỉ với sự xinh đẹp của cô ấy thôi đã khiến cô ấy tự tin với tất cả mọi người rồi.

Với tôi chỉ đơn giản 4 điều:

  1. Sự thiếu hiểu biết
  2. Sợ SAI
  3. Sợ khác biệt 
  4. Sợ không được công nhận

Lý do dẫn đến việc thiếu tự tin của một người là chưa biết về giá trị của bản thân và tâm lý hay so sánh mình với người khác. Tưởng tượng nếu chúng ta sống đơn độc thì có lẽ chúng ta sẽ không nhìn thấy người khác mà so sánh. Nhưng chúng ta không sống đơn độc, thậm chí dựa vào nhau để cùng nhau phát triển. Thế nên nhiều người mới có thói quen so sánh và cảm thấy mình thiếu này thiếu nọ, rồi lại dẫn đến việc tự ti và chẳng làm được điều gì có ích cho đời ngoài việc sợ hãi không dám bước qua vùng an toàn.

Về lí do dẫn đến sự thiếu tự tin thì mình thấy có khá nhiều câu trả lời hay ở dưới rồi. Nhưng mình có cách có thể giúp bạn tự tin hơn:

Top 1: Không đặt câu hỏi ở chế độ ẩn danh 😎

Hãy tự tin come out đi bạn :v

Với mình thì là do sợ bản thân thiếu hiểu biết, sợ sai nên không dám thể hiện quan điểm của mình hay không mạnh dạn, chắc chắn khi thể hiện quan điểm đó. Nhưng dần rồi mình cũng khắc phục, không còn nhiều tự ti như trước nữa. Vì mình được khuyên và cũng nhận ra rằng bản thân mình phải vấp ngã nhiều, sai nhiều mới khôn được, tự tin, mạnh dạn nói ra quan điểm của mình. Sai thì sửa và có thể học thêm được nhiều điều khác nữa. Mình khuyên các bạn cũng nên rèn luyện dần cho mình sự tự tin để sống một cuộc sống thoải mái và phát triển bản thân.

Mình từng nghe hay đọc ở đâu đó rằng: Chúng ta đi vào một căn phòng và cảm thấy tự tin không phải là khi chúng ta giỏi nhất mà là khi chúng ta không cần so sánh mình với bất cứ ai trong đó.
.
Thường sự tự ti bây giờ đến từ sự 'chưa đủ'. chưa đủ giỏi, chưa đủ đẹp, chưa đủ giàu để làm một cái gì đó. Nhưng mình nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể luyện tập được sự tự tin, bằng cách ép bản thân bước ra khỏi vùng an toàn. Dần dần nó sẽ tạo thói quen dạn dĩ bản thân mình lên và mình tự tin hơn. Mấy anh chị đa cấp, sale chắc biết rõ vấn đề này, mặt dày dần dần sẽ dạn. Đừng đợi tới lúc 'đủ', đừng nghĩ nhiều quá, cứ làm thôi. "Just do it".

Có những đứa trẻ, mình thấy đặc biệt ở phương tây, họ cho con trẻ điều kiện thể hiện cá tính từ khi còn bé, đây cũng là xu hướng được nhiều phụ huynh thúc đẩy sự tự tin cho con mình. Biết tôn trọng sự khác biệt của bản thân và của người khác cũng là yếu tố quan trọng 

Theo mình sự thiếu tự tin của 1 người đến từ việc họ không có được tự do.
Tự do mình nhắc tới bao gồm:
- Thiếu kiểm soát thông tin
- Bị ràng buộc bởi ngoại cảnh, đám đông
- Không nhận thức đúng về bản thân, thậm chí là thiếu trung thực vs chính mình

Vì mọi người thích sự an toàn

Luôn cho rằng ý kiến của đám đông là chính xác

Nghĩ rằng bản thân chưa đủ giỏi để nắm lấy cơ hội

=> Trong bất kỳ trường hợp nào luôn Bị Động