Lý do gì thôi thúc khiến phụ nữ hay thích ''shit test'' đàn ông?

  1. Tình yêu

Giai đoạn shit test của phụ nữ nhắm vào đàn ông thường diễn ra trong quá trình người nam tiếp cận người nữ. Thương trong giai đoạn này, cô gái sẽ làm giá, làm khó, hành xác và cả tinh thần người nam đủ điều. Tại sao lại như vậy và mục đích của cô là gì?

Từ khóa: 

phụ nữ

,

đàn ông

,

tâm lý tình yêu

,

giới tính

,

shit test

,

tình yêu

Người phụ nữ bản lĩnh, hạnh phúc, bình an với cuộc đời mình, không bao giờ "shit test" như bạn nói đâu! Cô ta thấy mối quan hệ hư là vứt, sống tiếp đời mình chứ không rảnh ngồi "test". Chỉ có những người phụ nữ không có những đức tính vừa nêu mới làm điều đó thôi!

Tại sao những cô gái này lại như vậy?

Những cô gái này thường họ từng bị tổn thương trong những mối quan hệ trước (bị phản bội, đánh đập v.v...) dẫn đến mất niềm tin vào đối phương mà chưa lành nhưng không biết, cứ thế lao vào yêu đương. Hoặc cũng có thể có thể cô ta còn quá trẻ, dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè, sách báo, phim ảnh chẳng hạn.

Còn nhiều dạng tổn thương khác, nặng nhẹ khác nhau nữa nhưng chung quy là tìm kiếm sự an toàn tuyệt đối trong mối quan hệ nam nữ thôi!

Các bạn nam khi gặp những trường hợp này nên chạy gấp vì no hope xây dựng cảm giác yêu cho các bạn! Nếu có rung động mạnh thì ráng bật đèn vàng ngồi chờ (hi vọng bạn không hết rung động quá nhanh và có cô khác xuất hiện) cô ta bình phục rồi cua.

Còn nếu đã lỡ hẹn hò rồi, mà cảm giác yêu của bạn nam đã nhiều đến mức độ nào đó rồi thì nên từ tốn, bình tĩnh chia sẻ cảm xúc đau đớn của mình cho cô ta hiểu, nhưng không có ngầm ý là cô ta phải thay đổi! Hãy nói ra cho nhẹ lòng (tốt cho các bạn nam) nhưng đừng mong muốn người ta phải thay đổi vì mình (tốt cho bạn nữ và mối quan hệ)! Liên tục chứng minh bằng hành động là cô ta an toàn trong mối quan hệ với bạn. Đó là tất cả những gì bạn nam có thể làm! 

Chúc các bạn may mắn!

Trả lời

Người phụ nữ bản lĩnh, hạnh phúc, bình an với cuộc đời mình, không bao giờ "shit test" như bạn nói đâu! Cô ta thấy mối quan hệ hư là vứt, sống tiếp đời mình chứ không rảnh ngồi "test". Chỉ có những người phụ nữ không có những đức tính vừa nêu mới làm điều đó thôi!

Tại sao những cô gái này lại như vậy?

Những cô gái này thường họ từng bị tổn thương trong những mối quan hệ trước (bị phản bội, đánh đập v.v...) dẫn đến mất niềm tin vào đối phương mà chưa lành nhưng không biết, cứ thế lao vào yêu đương. Hoặc cũng có thể có thể cô ta còn quá trẻ, dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè, sách báo, phim ảnh chẳng hạn.

Còn nhiều dạng tổn thương khác, nặng nhẹ khác nhau nữa nhưng chung quy là tìm kiếm sự an toàn tuyệt đối trong mối quan hệ nam nữ thôi!

Các bạn nam khi gặp những trường hợp này nên chạy gấp vì no hope xây dựng cảm giác yêu cho các bạn! Nếu có rung động mạnh thì ráng bật đèn vàng ngồi chờ (hi vọng bạn không hết rung động quá nhanh và có cô khác xuất hiện) cô ta bình phục rồi cua.

Còn nếu đã lỡ hẹn hò rồi, mà cảm giác yêu của bạn nam đã nhiều đến mức độ nào đó rồi thì nên từ tốn, bình tĩnh chia sẻ cảm xúc đau đớn của mình cho cô ta hiểu, nhưng không có ngầm ý là cô ta phải thay đổi! Hãy nói ra cho nhẹ lòng (tốt cho các bạn nam) nhưng đừng mong muốn người ta phải thay đổi vì mình (tốt cho bạn nữ và mối quan hệ)! Liên tục chứng minh bằng hành động là cô ta an toàn trong mối quan hệ với bạn. Đó là tất cả những gì bạn nam có thể làm! 

Chúc các bạn may mắn!