Lý do "thói chơi" máy ảnh Film vẫn còn tồn tại.

  1. Nghệ thuật

Theo các bạn lý do tại sao các dòng máy ảnh "thói chơi"film ở Việt Nam nói riêng và các nước trên thế giới nói chung vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Theo quan điểm cá nhân mình thì việc chụp ảnh kỹ thuật số (DSLR,...) và chụp ảnh film nó khác nhau rõ rệt về hình thức, thao tác chụp và cách "thợ" họ tạo ra 1 bức ảnh đẹp, chụp ảnh kỹ thuật số là một bước cải tiến đáng kể của nên công nghiệp"ảnh ọt" nhưng song bên cạnh đó việc máy ảnh film có phải quá lạc hậu, nhưng không việc chơi ảnh film mới thật sự gọi là chơi ảnh, ảnh film nó mang nhiều tâm trạng và cảm xúc khác nhau, để có 1 bức ảnh film đẹp và ít tốn kém nhất người chụp phải tỉ mỉ, cẩn trọng, việc chơi film không chỉ đơn giản là tạo ra một bức ảnh đẹp hay bắt giữ khoảnh khắc nào đấy mà nó còn là nét văn hóa cho người thích sự cổ điển như mình. Mời các bạn đóng góp ý kiến cá nhân bằng cách bình luận bên dưới, mình show vài"ảnh ọt" được chụp trên CanonA-1 mời các bạn góp ý :3

Ngoài lề: Hình tilte là hình mình chụp bằng kỹ thuật số và đó cũng là bức ảnh mình ưng ý nhất :v



Thông số set máy mình xin được bí mật nhe :))

Từ khóa: 

nghệ thuật

Anh thì mặc dù cũng thích chơi Film lắm, nhưng do điều kiện nên chỉ mới tìm hiểu DSLR thôi (do chưa có có thời gian tìm hiểu máy film).

Nhưng anh có quen một thằng em (sinh năm 96) chơi ảnh cũng lâu, nó là thằng truyền cảm hứng cho anh tham gia vào giới chơi ảnh và Media.

Thường thì DSLR chỉ giúp nó kiếm sống thôi, còn để mà thực sự sống trong đam mê nghệ thuật thì chỉ có máy film làm được. Chơi máy film tạo cho mình nhiều cảm giác đặc biệt, như chọn/sưu tầm loại film, cảm giác ngắm, căn khung, focus (quay tay) và chờ rửa hình,... toàn mấy trải nghiệm gây nghiện mà DSLR không bao giờ biết được.

Nó cũng hay đăng

Album ảnh film của nó
lên Fb và Flickr, để có gì anh anh gọi nó lên đây giao lưu :D

Trả lời

Anh thì mặc dù cũng thích chơi Film lắm, nhưng do điều kiện nên chỉ mới tìm hiểu DSLR thôi (do chưa có có thời gian tìm hiểu máy film).

Nhưng anh có quen một thằng em (sinh năm 96) chơi ảnh cũng lâu, nó là thằng truyền cảm hứng cho anh tham gia vào giới chơi ảnh và Media.

Thường thì DSLR chỉ giúp nó kiếm sống thôi, còn để mà thực sự sống trong đam mê nghệ thuật thì chỉ có máy film làm được. Chơi máy film tạo cho mình nhiều cảm giác đặc biệt, như chọn/sưu tầm loại film, cảm giác ngắm, căn khung, focus (quay tay) và chờ rửa hình,... toàn mấy trải nghiệm gây nghiện mà DSLR không bao giờ biết được.

Nó cũng hay đăng

Album ảnh film của nó
lên Fb và Flickr, để có gì anh anh gọi nó lên đây giao lưu :D

Đồng ý với quan điểm của bạn, Nhưng mình nghĩ máy phim hay máy kỹ thuật số đều có cái hay của nó. Đối với những người mới chơi chụp ảnh thì mình nghĩ máy chụp kĩ thuật số là thích hợp nhất vì đơn giản nó sẽ giúp họ tiết kiệm được chi phí hơn, chụp choẹt thoải mái và không phải lo về vấn đề hư ảnh hay là tốn film như những người chơi máy film. Còn đối với máy film thì như bạn nói, để có một bức ảnh đẹp thì cần trau truốt và tỉ mỉ hơn. Đặc biệt mình cực kì thích màu của máy film, rất đẹp.