Lý do vì sao điện thoại Huawei vượt mặt Apple?

  1. Công nghệ thông tin

"Huawei Technologies vừa vượt mặt Apple để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, tiến một bước để đến tham vọng soán ngôi Samsung".

Mình chưa hiểu lắm về cụm từ nhà sản xuất, nếu vậy thì Huawei chỉ đang vượt mặt Apple ở mặt quy mô sản xuất còn doanh thu vẫn thua chứ nhỉ?

Btw mọi người có ai sử dụng Huawei rồi thì chia sẻ ý kiến cho mình tham khảo nhé. Dạo này thấy Huawei hot :)))

photo-1-15568537457051646307788
Từ khóa: 

huawei

,

điện thoại thông minh

,

apple

,

công nghệ thông tin

Theo mình thì huawei hơn về mặt số lượng sản phâm̉ sản xuất, bán ra chứ còn về doanh thu chưa chắc thắng Apple. Giữa Huawei và apple thì có thể thấy Huawei cho ra nhiều sản phẩm phân khúc tầm trung vừa túi tiền cuả nhiều người với vừa đủ yêu cầu chơi game trong vòng 2-3 năm và năm nào cũng chi ra >3 dòng điện thoại phù hợp với xu thế. Nhà huawei cũng nắm bắt tốt thị trường, xu hướng mới cho các mẫu điện thoại mình + Chiến dịch quảng cáo mạnh trên truyền thông.Nhđ mình biết thì Nhà huawei không chỉ tập trung thương hiệu chính mà còn mở rộng ra thêm thương hiệu Honor (Công ty con sử dụng chip do công ty mẹ sản xuất) điêu này cũng góp phần chiếm thêm thị phần điện thoại.

Apple không cần đầu tư nhiều quảng cáo nhưng vẫn có thị phần ,doanh thu tốt bởi danh tiếng cuả mình. Apple ra ít sản phẩm trong một năm nên không thể bằng tốc độ ra sản phẩm cuả huawei được với lại người tiêu dùng nếu chọn thương hiệu danh tiếng thì sẽ chọn Apple mà không quan tâm về giá nhưng đa số là người tiêu dùng hiện đại thường ưa tiên về mảng cấu hình tốt + Chụp ảnh đẹp + Giá rẻ vừa đủ túi tiền nên người ta chọn Huawei, Sam sung nhiều.

Mình đang dùng Huawei Nova 2i mua từ tháng 5 2018( Ra mắt cũng 2 năm rồi) Hiện tại dùng vẫn rất ổn mượt, bền, chụp ảnh đẹp. Những dòng điện thoại sau 2018 thì huawei hình hhư còn tích hợp tăng tốc chơi game Turbo. Chất lượng camera cùng với các tính năng cũng nâng cao. Hệ điều hành Huawei tuỳ biến,lâu lâu lại có bản cập nhật tính năng mới, nghe là Huawei sắp phát hành cưả hàng ứng dụng riêng chẳng khác gì CHPlay nhưng dạo này Huawei hơi im ilchắc do vụ kiện cuả Mỹ

Trả lời

Theo mình thì huawei hơn về mặt số lượng sản phâm̉ sản xuất, bán ra chứ còn về doanh thu chưa chắc thắng Apple. Giữa Huawei và apple thì có thể thấy Huawei cho ra nhiều sản phẩm phân khúc tầm trung vừa túi tiền cuả nhiều người với vừa đủ yêu cầu chơi game trong vòng 2-3 năm và năm nào cũng chi ra >3 dòng điện thoại phù hợp với xu thế. Nhà huawei cũng nắm bắt tốt thị trường, xu hướng mới cho các mẫu điện thoại mình + Chiến dịch quảng cáo mạnh trên truyền thông.Nhđ mình biết thì Nhà huawei không chỉ tập trung thương hiệu chính mà còn mở rộng ra thêm thương hiệu Honor (Công ty con sử dụng chip do công ty mẹ sản xuất) điêu này cũng góp phần chiếm thêm thị phần điện thoại.

Apple không cần đầu tư nhiều quảng cáo nhưng vẫn có thị phần ,doanh thu tốt bởi danh tiếng cuả mình. Apple ra ít sản phẩm trong một năm nên không thể bằng tốc độ ra sản phẩm cuả huawei được với lại người tiêu dùng nếu chọn thương hiệu danh tiếng thì sẽ chọn Apple mà không quan tâm về giá nhưng đa số là người tiêu dùng hiện đại thường ưa tiên về mảng cấu hình tốt + Chụp ảnh đẹp + Giá rẻ vừa đủ túi tiền nên người ta chọn Huawei, Sam sung nhiều.

Mình đang dùng Huawei Nova 2i mua từ tháng 5 2018( Ra mắt cũng 2 năm rồi) Hiện tại dùng vẫn rất ổn mượt, bền, chụp ảnh đẹp. Những dòng điện thoại sau 2018 thì huawei hình hhư còn tích hợp tăng tốc chơi game Turbo. Chất lượng camera cùng với các tính năng cũng nâng cao. Hệ điều hành Huawei tuỳ biến,lâu lâu lại có bản cập nhật tính năng mới, nghe là Huawei sắp phát hành cưả hàng ứng dụng riêng chẳng khác gì CHPlay nhưng dạo này Huawei hơi im ilchắc do vụ kiện cuả Mỹ