Lý do vì sao Việt Nam xếp cuối cùng trong các quốc gia Sáng Tạo trên thế giới?

  1. Kiến thức chung

Bảng xếp hạng Bloomberg Innovation Index đánh giá 60 nước trên thế giới về khả năng đổi mới, sáng tạo thì Việt Nam xếp cuối cùng. Trong khi số một là Hàn Quốc, Singapore hạng 6, Trung Quốc xếp 16 và Malaysia xếp 26.

Bạn có suy nghĩ gì về điều này?

Screenshot_2
Từ khóa: 

sáng tạo

,

việt nam

,

khả năng đổi mới

,

kiến thức chung

Những BXH chỉ mang tính chất tương đối và nó chỉ xét theo một hoặc hai khía cạnh mà thôi. Cũng giống như nếu so sánh môn toán của đứa giỏi Toán và đứa bình thường, tất nhiên đứa giỏi Toán sẽ có điểm cao hơn. Mình phải chấp nhận là một số khía cạnh nào đó, VN có thể gần chót bảng hoặc thậm chí cuối bảng. Trong BXH chỉ số hạnh phúc, chẳng phải VN top 5 thế giới, bạn nghĩ như thế nào? Nhìn theo hướng khác, thế giới có gần 200 nước nên nếu BXH có đủ tất cả nước trên TG, mình không nghĩ VN hạng chót...

Mình sẽ xem BXH này như một lời nhắc nhở rằng người Việt còn kém về mặt sáng tạo và cần cải thiện nhiều hơn. 

Trả lời

Những BXH chỉ mang tính chất tương đối và nó chỉ xét theo một hoặc hai khía cạnh mà thôi. Cũng giống như nếu so sánh môn toán của đứa giỏi Toán và đứa bình thường, tất nhiên đứa giỏi Toán sẽ có điểm cao hơn. Mình phải chấp nhận là một số khía cạnh nào đó, VN có thể gần chót bảng hoặc thậm chí cuối bảng. Trong BXH chỉ số hạnh phúc, chẳng phải VN top 5 thế giới, bạn nghĩ như thế nào? Nhìn theo hướng khác, thế giới có gần 200 nước nên nếu BXH có đủ tất cả nước trên TG, mình không nghĩ VN hạng chót...

Mình sẽ xem BXH này như một lời nhắc nhở rằng người Việt còn kém về mặt sáng tạo và cần cải thiện nhiều hơn. 

Nguồn cho mn tham khảo nhé: