Lý thuyết "trình hiện" và "tái trình hiện" là gì?

  1. Khoa học

Mọi người cho em hỏi lý thuyết "trình hiện" và "tái trình hiện" là gì vậy ạ. Em tìm kiếm muốn gãy cái tay mà không ra ạ. Mọi người có lòng tốt giúp em với ạ.?

Từ khóa: 

khoa học

"Trình hiện" thì mình không biết nhưng "Tái trình hiện" được nhắc đến như một lý thuyết truyền thông ấy. Khi bạn tìm tách hai lý thuyết này trên GG Scholar bằng tiếng anh thì mình nghĩ sẽ dễ thấy hơn. 

Hiểu theo nghĩa chung thì từ "tái hiện" (representation) có nghĩa là "trình bày", "hình dung", cung cấp sự mô tả về một sự vậtcon người nhất định. Đồng thời nó cũng ám chỉ rằng đối tượng đó vốn đã tồn tại từ trước và, thông qua các phương tiện truyền thông được tái hiện lại. Theo mình thì lý thuyết này có xu hướng dán nhãn, đóng khung, khuôn mẫu, vô hình trung gây ra sự kỳ thị xã hội. VD như vấn đề LGBT vậy. Truyền thông dán nhãn thế nào thì công chúng dễ xoay theo chiều đó. 
Đây chỉ là suy nghĩ qua tìm hiểu sơ sơ của mình thôi, mong mọi người cho ý kiến thêm nhé. 
Trả lời

"Trình hiện" thì mình không biết nhưng "Tái trình hiện" được nhắc đến như một lý thuyết truyền thông ấy. Khi bạn tìm tách hai lý thuyết này trên GG Scholar bằng tiếng anh thì mình nghĩ sẽ dễ thấy hơn. 

Hiểu theo nghĩa chung thì từ "tái hiện" (representation) có nghĩa là "trình bày", "hình dung", cung cấp sự mô tả về một sự vậtcon người nhất định. Đồng thời nó cũng ám chỉ rằng đối tượng đó vốn đã tồn tại từ trước và, thông qua các phương tiện truyền thông được tái hiện lại. Theo mình thì lý thuyết này có xu hướng dán nhãn, đóng khung, khuôn mẫu, vô hình trung gây ra sự kỳ thị xã hội. VD như vấn đề LGBT vậy. Truyền thông dán nhãn thế nào thì công chúng dễ xoay theo chiều đó. 
Đây chỉ là suy nghĩ qua tìm hiểu sơ sơ của mình thôi, mong mọi người cho ý kiến thêm nhé. 

"trình hiện" và "tái trình hiện" là 2 từ Hán Việt. 

- Trình hiện là xuất hiện, có mặt, hiện diện
- Tái trình hiện là xuất hiện lại, thể hiện lại
Mình nghĩ thế 😅