Trường hợp của bạn, theo mình bạn nên đầu tư thời gian tối thiểu 2h/ngày để học tiếng Anh. Cụ thể:
Chúc bạn thành công!
Mình nghĩ để nhanh thì hơi khó. Bạn nên bắt đầu từ từ đừng để việc học là áp lực quá lớn. Mình nghĩ người yêu bạn sẽ chờ được thôi.
Theo em, học tiếng Anh hay bất cứ một ngôn ngữ nào là chuyện ... 'dục tốc bất đạt', nhất là khi anh đã mất gốc tiếng Anh. Em không rõ tình hình chuyện định cư của anh với người yêu anh ra sao, nhưng, theo em, trước mắt: anh tập trung vào các cấu trúc ngữ pháp về thì động từ cơ bản: hiện tại, tương lai và quá khứ (trong mỗi thì đó lại có: đơn, tiếp diễn, hoàn thành). Tiếp đó, học dần tới các cú pháp nâng cao hơn như: Mặc dù (Clauses and Phrases of Concessions), Lý do (Clauses and Phrases of Reasons), Điều kiện (Clauses of Condition), Mục đích (Clauses and Phrases of Purpose), Nguyên nhân (Clauses and Phrases of Result), Mệnh đề với "if" và "only", "it's time" và "would rather", "as if" và "as though", Bị động, Tính từ, trạng từ thể cách, So sánh, Đảo ngữ, Hòa hợp chủ - vị, Động từ thể giả định.
Anh nên đặt mục tiêu ví dụ như 3-4 ngày phải xong một vấn đề ngữ pháp (anh có thể tăng giảm số ngày mục tiêu tùy theo tình hình thực tế), tổng hợp kiến thức bằng các phương pháp ghi chép khoa học như phương thức ghi chép Cornell
hoặc Mindmap - bản đồ tư duy (anh có thể tìm video trên YouTube để tham khảo) hoặc ghi chép chọn lọc từ khóa để ghi chép vào vở. Ngoài ra, cũng có thể tìm thêm các dạng bài tập về tập trung cả phần viết và đọc, trước hết là các câu đơn giản để anh vừa học từ, vừa nhớ các dùng các cấu trúc ngữ pháp; về sau, anh nâng dần thành các bài đọc trình cao hơn.
Song song với đó, anh theo nguyên tắc một ngày học từ 5-10 từ (anh có thể tăng, giảm tùy theo tình hình hiện tại và khả năng cá nhân của anh).
Anh có thể dùng các tool như Duolingo (có chương trình học tiếng Anh được xây dựng sẵn) hay Quizlet để tự tạo các flashcard (hoặc sử dụng các flashcard của những người khác) để học từ.
Về kỹ năng nghe, tạm thời anh chưa có rõ về tiếng Anh nên anh có thể dùng phương pháp là luyện nghe các bài nghe đơn giản tập trung về phần giao tiếp (anh mở lên nghe khi rảnh rỗi để luyện phản xạ, đừng nản khi anh nghe anh chưa hiểu gì cả vì trước đó, em cũng làm phương pháp này nên khả năng nghe tiếng Anh khá okay).
Anh cũng có thể tham khảo thêm bài viết này:
Trường hợp của bạn, theo mình bạn nên đầu tư thời gian tối thiểu 2h/ngày để học tiếng Anh. Cụ thể:
Chúc bạn thành công!