May mắn có phải là một kỹ năng?

  1. Tâm lý học

Liệu định nghĩa này về sự may mắn có thật sự đúng không?

https://cdn.noron.vn/2020/09/25/8704483011107431-1600999081.png
Từ khóa: 

tâm lý học

Như tôi đã chia sẻ trong bài viết về sự may mắn:

Theo tôi may mắn cũng là một dạng năng lực. Nhưng tôi không gọi nó là kỹ năng, vì kỹ năng (skill) là dạng có thể luyện tập được, nâng cấp được, kiểm soát được.

Trong các định nghĩa được đánh giá là "tích cực" và chủ động hơn khi xem may mắn là 1 dạng có thể kiểm soát được, thì tôi thích nhất quan điểm của Ray Kroc:

https://cdn.noron.vn/2020/09/26/8704483011110635-1601090877_1024.jpg

Cổ phiếu thì có lên có xuống, nhưng nhìn chung nếu có thể ôm được nhiều thì vẫn tốt. Nên hay cứ nỗ lực, đổ thêm mồ hôi, chắc chắn sẽ may mắn hơn.

Trả lời

Như tôi đã chia sẻ trong bài viết về sự may mắn:

Theo tôi may mắn cũng là một dạng năng lực. Nhưng tôi không gọi nó là kỹ năng, vì kỹ năng (skill) là dạng có thể luyện tập được, nâng cấp được, kiểm soát được.

Trong các định nghĩa được đánh giá là "tích cực" và chủ động hơn khi xem may mắn là 1 dạng có thể kiểm soát được, thì tôi thích nhất quan điểm của Ray Kroc:

https://cdn.noron.vn/2020/09/26/8704483011110635-1601090877_1024.jpg

Cổ phiếu thì có lên có xuống, nhưng nhìn chung nếu có thể ôm được nhiều thì vẫn tốt. Nên hay cứ nỗ lực, đổ thêm mồ hôi, chắc chắn sẽ may mắn hơn.

Mình nhớ hồi cấp 3, lúc đó mình ôn đi thi hsg Hóa. Ở nhà thì mh luyện đề khá nhiều và làm nhiều câu lạ và khó. Và rồi, lúc thi mh vào một trong những câu khó và lạ đó. Lúc đó ngồi trong phòng thi mà vừa làm vừa khóc thầm vì nó vào.

Mình có đọc một câu "Dịp may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần"

May mắn đúng là 1 kỹ năng. Nó là 1 skill rất bá đạo của cô nàng Domino thuộc nhóm X-men, bạn có thể xem trong phim Deadpool 2. Và như bạn thấy, nó chỉ là kỹ năng trong comic hay phim thôi (có lẽ cái ý trên lấy từ đây chăng). Chứ ngoài đời thực may mắn chẳng phải là 1 thứ có thể đo đếm, luyện tập đc để gọi là kỹ năng.

May mắn như cánh chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay. Chúng ta chẳng thể nhận định đc là hên hay xui để gọi là tập luyện. Bạn có thể đọc điển tích về Tái Ông thất mã tri an họa (ngắn và hay lắm) để hiểu. Mất ngựa có thể hên, có thể xui, chẳng biết đc.

Lại nữa nếu may mắn là 1 kỹ năng, có nghĩa là 1 ng có thể sắp xếp đc để tạo ra vận may. Vậy thì nói may mắn ở đây là phủ nhận công sức nhìn xa trông rộng, chuẩn bị kỹ càng của ng ấy rồi. Cái nhìn này, theo cá nhân mình, bắt nguồn từ sự ganh tỵ và ích kỷ của ng nhìn thôi, ko công nhận công sức ng ta bỏ ra mà phán 1 câu khi thấy họ thành công: Hắn ta hên thôi. Biết bao công sức mà hên, ở đây cái đó ko phải là may mắn.

Tóm lại, may mắn là may mắn, nó đến ngay cả khi bạn ko làm gì hoặc cả khi làm sai. Còn để nói nó là 1 loại kỹ năng, chỉ có trong phim, mà là phim hoa học viễn tưởng ấy nhé, mà thôi.

Kĩ năng là do sự rèn luyện qua thời gian mới hình thành nên được do đó mình không nghĩ may mắn là kĩ năng. Có điều rất nhiều người hay gặp may, đó là do đã gieo duyên, duyên đủ lành thì gặt trái ngọt.

Chào bạn, cá nhân mình nghĩ may mắn không phải là kỹ năng để con người làm chủ được theo cách trực tiếp. Tuy nhiên, chúng ta có thể gián tiếp tạo ra vận may nếu biết suy nghĩ tích cực, giúp đỡ người khác và chăm chỉ làm tốt công việc của mình.

Chúc bạn luôn sẵn sàng để đón nhận may mắn.

May mắn không phải là kỹ năng, nhưng kỹ năng càng cao xác suất gặp may mắn càng cao. 

Gieo gì gặt đó những người may mắn thường là những người gieo hạt lương thiện trong nhiều kiếp sống trước nên kiếp này quả chín rồi nên được hưởng.... như mình chẳng hạn đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ. Gặp nạn cũng hóa lành.....

Nếu trời mưa mà bạn không mang ô và không thể về nhà được, đó là xui xẻo.

Nếu trời mưa mà bạn có ô, vì lúc nào bạn cũng mang theo ô đi làm, đó không phải là may mắn, mà là sự chuẩn bị bị nhầm tưởng là may mắn.

Blaise Pascal từng nói: Vận may chỉ đến với những bộ óc đã sẵn sàng.

Thực ra, đó không phải là vận may, đó là sự nỗ lực, sự tính toán và chuẩn bị.

Nếu một người may mắn liên tiếp cả cuộc đời, thì đó không phải là ngẫu nhiên, mà là do năng lực của người đó. Có điều, khi ấy cái mà bạn gọi là "may mắn" thực ra lại không phải là may mắn nữa rồi.

Phải biết định nghĩa thế nào là may mắn thì mới trả lời được câu hỏi này.hi