May mắn trong thi cử có là yếu tố cần thiết không?

  1. Tâm lý học

Nhiều năm học trên ghế nhà trường hay giảng đường đại học, trải qua các kì thi đều tiếc hụt. Nào là thiếu chút nữa thì điểm giỏi, điểm A,... Nào là mình chỉ cần 1 tý may mắn nữa thì được. Vậy, may mắn trong thi cử có cần thiết không?

Mình nghĩ học tập, thi cử, công việc, cuộc sống, tình yêu đều do sự nỗ lực ý chí cố gắng phấn đấu để đạt thành tích cao. May mắn chỉ là yếu tố hỗ trợ bản thân. Tuy nhiên với cá nhân mình may mắn rất quan trọng.

Từ khóa: 

may mắn

,

thi cử

,

tâm lý học

Nhiều ng nói học tài thi phận, và nhiều ng cũng nói học tài thi phận chỉ là lời bào chữa cho những kẻ thất bại.

Nhưng đâu ai thấy việc học là 1 chuyện, nắm được hết những kiến thức là chuyện khác, và làm đc bài thi là 1 chuyện khác nữa.

Trắng ra thì, học giỏi, lúc nào cũng nắm hết kiến thức thì chắc chắn điểm cao. Nhưng kiến thức thì bao la, đầu óc có hạn. Đó là lúc dựa vào cái gọi là may mắn. Sinh viên làm bài tập lớp 5 thì cần gì may mắn nhưng lớp 5 làm bài thi lớp năm, hên xui thôi, gặp dạng bài chưa đi học thêm thì cũng vò đầu thôi.

Học thì 1+1=2, bài tập thì a√x + by²=c, thi thì đậo hàm tích phân đủ cả, ko nắm hết kiến thức lại ko vào tủ thì kết quả đã rõ.

Do đó, may mắn là điều ko thể phủ nhận, trừ những ng thực sự giỏi, còn lại đều nhờ may mắn. Nhưng học mà dựa vào may mắn cũng là điều ko chấp nhận đc. Dựa vào may mắn thì qua dễ dàng. Nhưng may mắn "đỏng đảnh" lắm, nên sớm muộn cũng rớt tốt nghiệp thôi. Tốt nhất nên học hết sức, nắm hết cỡ, và thi thì lạy Trời cho 1 chút may mắn thôi. 

Trả lời

Nhiều ng nói học tài thi phận, và nhiều ng cũng nói học tài thi phận chỉ là lời bào chữa cho những kẻ thất bại.

Nhưng đâu ai thấy việc học là 1 chuyện, nắm được hết những kiến thức là chuyện khác, và làm đc bài thi là 1 chuyện khác nữa.

Trắng ra thì, học giỏi, lúc nào cũng nắm hết kiến thức thì chắc chắn điểm cao. Nhưng kiến thức thì bao la, đầu óc có hạn. Đó là lúc dựa vào cái gọi là may mắn. Sinh viên làm bài tập lớp 5 thì cần gì may mắn nhưng lớp 5 làm bài thi lớp năm, hên xui thôi, gặp dạng bài chưa đi học thêm thì cũng vò đầu thôi.

Học thì 1+1=2, bài tập thì a√x + by²=c, thi thì đậo hàm tích phân đủ cả, ko nắm hết kiến thức lại ko vào tủ thì kết quả đã rõ.

Do đó, may mắn là điều ko thể phủ nhận, trừ những ng thực sự giỏi, còn lại đều nhờ may mắn. Nhưng học mà dựa vào may mắn cũng là điều ko chấp nhận đc. Dựa vào may mắn thì qua dễ dàng. Nhưng may mắn "đỏng đảnh" lắm, nên sớm muộn cũng rớt tốt nghiệp thôi. Tốt nhất nên học hết sức, nắm hết cỡ, và thi thì lạy Trời cho 1 chút may mắn thôi. 

Có, tất nhiên là có.
Sống trên đời cần nhất là may mắn, chỉ cần bạn luôn may mắn thì làm cái gì cũng thuận lợi cả, kể cả thi cử.

Câu hay không bằng hên áp dụng hơi bị cao trong thi cử và cuộc sống hằng ngày.

May mắn là yếu tố tâm lý để bản thân được tự tin hơn. Ví dụ trước khi đi thi mà gặp chuyện vui vẻ sáng sớm thì tâm lý thoải mái, bước vào phòng thi áp lực không nặng.

Biết sáng sớm nay có đi thi mà bước chân ra cửa cái xe bỗng bể bánh, dắt bộ vá xong bị chém giá chẳng hạn.

Cá nhân mình thấy sáng sớm tâm trạng thoải mái, gặp chuyện không vui thì cười bỏ qua thì ngày ấy sẽ trôi qua nhẹ nhàng, sáng sớm mà tâm trạng nặng nề thì cả ngày cũng nặng nề theo