Mẹ bầu chảy sữa non là hiện tượng gì, có phải sắp sinh không?

  1. Mẹ và Bé

  2. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khỏe thai sản

,

mẹ và bé

,

sức khoẻ

Sữa non thường xuất hiện khi phụ nữ mang thai ở tháng thứ 7 trở đi. Trong cơ thể người mẹ, hormone prolactin có chức năng sản xuất sữa sau sinh. Tuy nhiên, loại hormone đặc biệt này có thể hoạt động ngay cả khi mẹ đang trong thai kỳ, thường ở giai đoạn 3 tháng cuối.

Về thời điểm cơ thể tiết sữa non, tùy vào cơ địa và thể trạng của từng người mà thời gian xuất hiện sữa non sẽ không giống nhau. Đôi khi, sữa non không xuất hiện trong thai kỳ mà chỉ xuất hiện sau khi sinh con 1 – 5 ngày.

Hiện tượng chảy sữa non không chỉ xuất hiện trong thời gian cho con bú mà còn xuất hiện khoảng 3 tháng trước ngày dự sinh. Đây có thể xem là dấu hiệu chuyển dạ rõ nhất cho mẹ bầu. 
Trả lời

Sữa non thường xuất hiện khi phụ nữ mang thai ở tháng thứ 7 trở đi. Trong cơ thể người mẹ, hormone prolactin có chức năng sản xuất sữa sau sinh. Tuy nhiên, loại hormone đặc biệt này có thể hoạt động ngay cả khi mẹ đang trong thai kỳ, thường ở giai đoạn 3 tháng cuối.

Về thời điểm cơ thể tiết sữa non, tùy vào cơ địa và thể trạng của từng người mà thời gian xuất hiện sữa non sẽ không giống nhau. Đôi khi, sữa non không xuất hiện trong thai kỳ mà chỉ xuất hiện sau khi sinh con 1 – 5 ngày.

Hiện tượng chảy sữa non không chỉ xuất hiện trong thời gian cho con bú mà còn xuất hiện khoảng 3 tháng trước ngày dự sinh. Đây có thể xem là dấu hiệu chuyển dạ rõ nhất cho mẹ bầu. 
Mẹ chú ý để ý giai đoạn của mình nhé vì mỗi giai đoạn thai khác nhau thì việc chảy sữa non lại thể hiện tình trạng khác nhau.
Nếu mẹ bầu đang ở tháng thứ 4,5,6 thì tình tạng này có thể báo tình trạng thai chết lưu nếu việc tiết sữa non xảy ra kèm với các triệu chứng như đau bụng, chảy máu âm đạo, đặc biệt đối với chị em có tiền sử sảy thai hay thai lưu.
Nếu mẹ bầu đang ở gần cuối thai kỳ, khoảng tháng 7, tháng 8 hoặc trong những tuần cuối thì đây chính là những dấu hiệu sắp sinh. Vì lúc này, nồng độ hormone prolactin (tạo ra sữa mẹ) trong cơ thể chính là nguồn cơn của hiện tượng tiết sữa. Do đó, hiện tượng ra sữa non trong thời điểm này không có gì đáng lo, mẹ cần phải có tâm lý thật tốt để đón thiên thần chào đời nha^^
https://cdn.noron.vn/2022/11/21/9813234315694577-1669029910.jpg