Me30 số 1 - Tìm hiểu về đời sống hôn nhân

  1. Phong cách sống

Me30, viết tắt của "Me before 30" là series mà mình vẫn đang viết về những chuyện cần làm trước 30. Series này sẽ bao gồm nhiều chủ đề không chỉ là những câu chuyện từ mình mà có thể từ những người khác nữa. Mục tiêu của series là để những ai trước 30 có thể tìm hiểu những gì nên biết, nên làm và đưa ra phương án hành động cho bản thân qua tham khảo những câu chuyện từ các cá nhân và những báo cáo, khảo sát, nghiên cứu từ nhiều nguồn trong và ngoài nước. 30 cũng chỉ là 1 con số, một cột mốc để đặt tên, để dễ nhớ, chỉ vậy thôi, chứ không phải 30 thì ai cũng như ai.

Bài đầu tiên của series này, mình nói về sự cần thiết của tìm hiểu đời sống hôn nhân.


Hãy tìm hiểu và học về đời sống hôn nhân dù cho có ý định lập gia đình hay không, dù cho đang không có người yêu đi nữa. Mình biết về chuyện này đã gần 4 năm nhưng chỉ thực sự thấy nó cần thiết trong chừng 1 năm trở lại đây. Không phải vì chuyện mình chuẩn bị cho chuyện cá nhân mà vì mình nhận thấy rằng tìm hiểu về tâm lý hôn nhân hết sức quan trọng, biết về những vấn đề có thể xảy ra trong đời sống hôn nhân chắc chắn mang đến cho mình nhiều lợi ích cho dù không nhất định mình lập gia đình ngay lúc học.


Vậy thì học về đời sống hôn nhân, theo mình, là học về những gì?

1. Học về ý nghĩa của đời sống hôn nhân

2. Gia đình và vai trò của gia đình

3. Vai trò của các thành viên trong gia đình

4. Đời sống tình dục trong hôn nhân

5. Chuẩn bị cho con cái

6. Các mục tiêu và kế hoạch của gia đình

7. Giao tiếp trong gia đình giữa vợ chồng với nhau và giữa cha mẹ với con cái


Vậy thì, học những điều trên có thể giúp mình được gì?

1. Mình hiểu hơn về gia đình hiện tại của mình, về Ba Má, về anh em trong nhà, về mối quan hệ chằng chịt trong đại gia đình mình nữa. Cái hiểu dựa trên những hiểu biết khoa học, được nghiên cứu kỹ lưỡng, kết hợp với những trải nghiệm đang có và hiểu biết về đặc điểm văn hóa nơi mình sống cho phép mình có những ứng xử phù hợp để mình có thể cảm thông với người đi trước, biết cách để trò chuyện mà không xảy ra xung đột với người trong gia đình.

2. Mình biết và hiểu hơn các vấn đề hay xảy ra trong gia đình, biết cách tìm hiểu về những nguồn cơn, nguyên nhân vấn đề để lời nói và việc làm được cân nhắc kỹ càng hơn trước khi thể hiện ra, cho dù là để giải quyết chuyện của mình hay có ý định cho lời khuyên cho ai đó. Có lẽ, mình cũng sẽ thôi chuyện cho lời khuyên cũng nên.

3. Mình sẽ biết cần chuẩn bị những gì khi bước vào đời sống hôn nhân và chắc chắn sẽ chia sẻ với người bạn đời để cả hai cùng làm, cùng chuẩn bị. Xung đột, theo mình, có thể giảm nếu ngay từ đầu biết trò chuyện, chia sẻ, sẵn sàng cùng làm với nhau.

4. Mình có thể chuẩn bị tài chính đủ để vừa đạt được các mục tiêu cá nhân, vừa đạt được các mục tiêu gia đình, và chuẩn bị được tài chính cho con cái. Chắc chắn, năng lực đặt mục tiêu, lập kế hoạch của mình cũng sẽ được cải thiện lên nhiều nữa.

5. Từ mấy điều trên, việc học về đời sống hôn nhân có thể giúp mình phát triển bản thân, biết hài hòa, cân bằng cuộc sống, từ đó giúp mình có thể thuận lợi hơn trong phát triển sự nghiệp. Những kỹ năng về giao tiếp, quản lý tài chính, quản lý công việc, gây ảnh hưởng lên người khác, ... đều sẽ giúp mình có thể làm việc có hiệu suất và hiệu quả cao hơn.

6. Tìm hiểu về tình dục cũng không thể thiếu. Không chỉ là đời sống tình dục, nó còn là việc chuẩn bị để dạy cho con cái về những chủ đề này nữa hoặc là mình có thể giúp ai đó với những hiểu biết này chẳng hạn.


Có thể hiểu được về đời sống hôn nhân sẽ giúp mình thêm yêu và trân trọng cuộc sống này và những người mình thân thương quanh mình. Theo mình, học về đời sống hôn nhân nên được bắt đầu từ sớm, có thể là vừa ra trường bắt đầu học và thực hành dần là vừa. Thực hành bắt đầu với bố mẹ của mình, sau đó là với người yêu, người bạn đời của mình.

Từ khóa: 

me30

,

hôn nhân

,

tài chính gia đình

,

đời sống hôn nhân

,

vợ chồng

,

phong cách sống

Cảm ơn bài viết rất thực tế của Nhật, mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn. Mình thì không có kinh nghiệm trong vụ này nhưng mà theo mình quan sát thì những vụ cãi vã hay cuộc sống hôn nhân nhàm chán là do các cặp vợ chồng đã không rõ ràng với nhau như bạn nói. Đâu chỉ là thích, yêu là lấy nhau rồi không cùng nhau xây dựng những mục tiêu, mà chỉ sống qua ngày cho đến hết đời. Việc học về đời sống hôn nhân là điều cần thiết để mỗi người hiểu và sống vui vẻ bên nhau như một cuộc hành trình chứ không phải là một sự tuần hoàn, lặp lại.

Cảm ơn bạn đã trình bày rõ ràng và thẳng thắn như vậy.

Trả lời

Cảm ơn bài viết rất thực tế của Nhật, mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn. Mình thì không có kinh nghiệm trong vụ này nhưng mà theo mình quan sát thì những vụ cãi vã hay cuộc sống hôn nhân nhàm chán là do các cặp vợ chồng đã không rõ ràng với nhau như bạn nói. Đâu chỉ là thích, yêu là lấy nhau rồi không cùng nhau xây dựng những mục tiêu, mà chỉ sống qua ngày cho đến hết đời. Việc học về đời sống hôn nhân là điều cần thiết để mỗi người hiểu và sống vui vẻ bên nhau như một cuộc hành trình chứ không phải là một sự tuần hoàn, lặp lại.

Cảm ơn bạn đã trình bày rõ ràng và thẳng thắn như vậy.