Mẹo hạn chế say rượu trên bàn nhậu?

  1. Kỹ năng mềm

Nhiều tình huống bắt buộc chúng ta phải tiếp khách và uống rượu với số lượng lớn. Chắc hẳn trong số chúng ta đã từng tìm đến những biện pháp giúp hạn chế say rượu. Vậy theo bạn cách nào vừa dễ thực hiện vừa mang lại kết quả tốt nhất

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Vì câu hỏi là về rượu nên mình xin chia sẻ kinh nghiệm như sau ( bia thì lại khác nhé ) :

  1. Trước khi đi nhậu hãy ăn nhẹ một chút bánh mì, hoặc cơm, vừa để bảo vệ dạ dày khỏi rượu, vừa trung hòa rượu khi uống vào, làm giảm quá trình hấp thụ rượu của cơ thể ( ăn nhẹ thôi nhé, ăn nhiều quá lúc uống rất dễ bị nôn )
  2. Áp dụng định luật 1-1 : một hớp rượu kèm 1 ngụm nước lọc, nhớ là uống rượu xong phải uống nước ngay, như vậy vừa trung hòa được rượu lại kích thích đi tiểu giúp cơ thể thải độc nhanh ( ko nên uống đồ ngọt hoặc có ga, sẽ khiến bạn nhanh say hơn )
  3. Uống nhanh và dứt khoát, nên nín thở khi uống.Vừa uống vừa ăn, ăn no cũng giúp bạn dễ thực hiện phương án 4.
  4. Tranh thủ lúc đi vệ sinh hãy móc họng và nôn bớt ra, vì ăn no nên rất dễ kích thích cơn buồn nôn, nếu ăn sơn hào hải vị thì cũng đừng tiếc vì chỗ rượu kia sẽ làm rối loạn chuyển hóa nên bạn cũng không hấp thụ được chất dinh dưỡng từ bữa ăn đấy đâu.
  5. Nên biết điểm dừng, khi đi tiếp khách nếu để say quá sẽ rất mất hình tượng, để lại ấn tượng không tốt, nếu bạn nhậu văn minh họ sẽ tôn trọng bạn hơn là coi thường.
  6. Uống rượu xong nhớ dùng các thực phẩm giải rượu và uống nhiều nước nhé bạn ! sức khỏe là vô giá, mải mê kiếm tiền rồi dùng tiền đó để chữa bệnh cũng không đáng đâu ! Chúc bạn thành công trong mọi cuộc nhậu :))
Trả lời

Vì câu hỏi là về rượu nên mình xin chia sẻ kinh nghiệm như sau ( bia thì lại khác nhé ) :

  1. Trước khi đi nhậu hãy ăn nhẹ một chút bánh mì, hoặc cơm, vừa để bảo vệ dạ dày khỏi rượu, vừa trung hòa rượu khi uống vào, làm giảm quá trình hấp thụ rượu của cơ thể ( ăn nhẹ thôi nhé, ăn nhiều quá lúc uống rất dễ bị nôn )
  2. Áp dụng định luật 1-1 : một hớp rượu kèm 1 ngụm nước lọc, nhớ là uống rượu xong phải uống nước ngay, như vậy vừa trung hòa được rượu lại kích thích đi tiểu giúp cơ thể thải độc nhanh ( ko nên uống đồ ngọt hoặc có ga, sẽ khiến bạn nhanh say hơn )
  3. Uống nhanh và dứt khoát, nên nín thở khi uống.Vừa uống vừa ăn, ăn no cũng giúp bạn dễ thực hiện phương án 4.
  4. Tranh thủ lúc đi vệ sinh hãy móc họng và nôn bớt ra, vì ăn no nên rất dễ kích thích cơn buồn nôn, nếu ăn sơn hào hải vị thì cũng đừng tiếc vì chỗ rượu kia sẽ làm rối loạn chuyển hóa nên bạn cũng không hấp thụ được chất dinh dưỡng từ bữa ăn đấy đâu.
  5. Nên biết điểm dừng, khi đi tiếp khách nếu để say quá sẽ rất mất hình tượng, để lại ấn tượng không tốt, nếu bạn nhậu văn minh họ sẽ tôn trọng bạn hơn là coi thường.
  6. Uống rượu xong nhớ dùng các thực phẩm giải rượu và uống nhiều nước nhé bạn ! sức khỏe là vô giá, mải mê kiếm tiền rồi dùng tiền đó để chữa bệnh cũng không đáng đâu ! Chúc bạn thành công trong mọi cuộc nhậu :))

Ăn trước khi uống, ưu tiên dầu mỡ 1 tý. Khi uống thì để "lon đền". Đi toilet thường xuyên, mỗi lần đi thì ngậm 1 miệng vào toilet phun. Tráo lon, rót chưa hết bỏ xuống, rót tràn ly, rót nhiều bọt. Trên bàn nhậu mỗi thứ 1 ít, uống ít hơn 1-2 là đã khác biệt rồi.

Nói chung, cồn thì hạn chế nạp, nhưng lúc "zô thế" thì phải chơi chiêu, có thể ko đẹp, nhưng hạn chế nạp chất độc thì cũng chẳng có gì đáng trách.

Với mình thì cách tốt nhất là đập bàn và bỏ cuộc nhậu đi về. Chấp nhận mất luôn khách hàng/đối tác/bạn bè đó. Mình là người sống bằng năng lực cá nhân, không phải nhờ sự ban phát của ai, nên cũng chẳng cần cúi mình trước ai cả.

Mẹo hạn chế say trên bàn nhậu là hãy cố gắng tìm gặp CSGT sau khi nhậu xong.

Mình thấy trên mạng họ có bán kẹo mềm ăn giải rượu đấy. Mà khá mắc, tầm 350k/20 viên