Mình bị sâu răng rất nhiều nhưng không có tiền đi chữa thì phải làm sao?

  1. Sức khoẻ

Chuyện là mình vẫn chưa thể kiếm ra tiền, răng của mình bị sâu 11-12 cái gì đó, gia đình mình lại không dư dả gì để có thể đi chữa răng, gần đây răng của mình rất đau, mà mình lại không thể đi chữa, thật sự bây giờ mình không biết phải làm sao nữa T_T

Từ khóa: 

chăm sóc răng miệng

,

sức khoẻ

Chưa kiếm đc tiền tức là bạn vẫn là học sinh, những gì liên quan đến sức khoẻ phải đặt lên hàng đầu . Bạn cứ nói với bố mẹ đừng sợ bố mẹ khó khăn, không có chi phí , nói để còn có hướng giải quyết
Trả lời
Chưa kiếm đc tiền tức là bạn vẫn là học sinh, những gì liên quan đến sức khoẻ phải đặt lên hàng đầu . Bạn cứ nói với bố mẹ đừng sợ bố mẹ khó khăn, không có chi phí , nói để còn có hướng giải quyết

E đang là học sinh hay sao á, nếu răng đau thì cũng phải đi chữa kịp thời chứ, chi phí cũng ko cao lắm, mấy triệu là cùng, hỏi bố mẹ hay họ hàng thử coi xem được ko nha 

Bạn nên đánh rằng ngày 3 lần, súc miệng nc muối ngày 3 lần và súc miệng sau khi ăn 

Do lúc nhỏ mình kh đánh răng thường xuyên, thêm phần sợ đau đi làm răng cứ làm 1 lần rồi bỏ. Đợt vừa rồi đi kiểm tra để trồng lại 2 cây răng hàm trên mặt tiền. Ra nha sĩ báo cái hết hồn hư tổng cộng 6 cây mà trụi hết chân răng luon bh phải cấy implant. Hàm trên 2 cộng thêm 4 cây răng nhai hàm dưới. 1 cây 25tr nghe cái hoảng hồn luon

khó nhỉ, nếu không hàn răng sớm để nó ăn đến tủy thì chữa mệt đấy bạn, chữa tủy đắt hơn hàn răng nhiều lần (~900k/cái), chưa kể chữa xong còn phải bọc (chữa tủy xong răng rất yếu, nếu không bọc có thể dẫn tới vỡ răng và mất đi hẳn chiếc răng đấy) tốn thêm tầm 2tr/cái nữa :(( chưa kể răng sâu không chữa còn ảnh hưởng đến thẩm mỹ và hơi thở, bạn có thể cố gắng tìm việc làm thêm hoặc thuyết phục gia đình chữa trị càng sớm càng tốt nhé

https://cdn.noron.vn/2023/03/24/7964753116411101-1679641424.jpg

https://cdn.noron.vn/2023/04/10/79642249416452230-1681134469.jpgEm thử bổ sung canxi có khi sẽ đỡ ! Đang phát triển nếu mà mọc răng khôn nữa thì thôi rồi ! Còn sâu nhẹ thì thử đánh răng với hỗn hợp lá trầu, chanh và muối xem. Để răng không bị hư tổn thêm thì hãy ăn hoa quả, dùng mật ong thay đường, ăn tăng probiotics và nghe nói ăn sữa chua dê rất tốt. Sức khỏe tốt răng mới tốt được ! Hoặc em lên Facebook tìm Đường mía hà thủ ô uống cũng tốt. Súc miệng bằng dầu dừa ép lạnh vietcoco hay rượu cau sẽ đỡ viêm nhiễm