Mình có đang quá tin vào những bài trắc nghiệm tính cách?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Xin chào mọi người ạ!

Chuyện là mình rất thích tìm hiểu về tính cách và tâm lý của bản thân, nên khi rảnh thì mình rất chăm làm các bài trắc nghiệm tính cách, tâm lý. Đối với những kết quả đúng thì mình cảm thấy rất vui vì hiểu được thêm về bản thân, nhưng đối với những kết quả sai thì mình cũng chỉ biết bỏ qua, nhưng mình lại suy nghĩ về nó rất nhiều. Mỗi lần có kết quả sai, mình lại dần dần thay đổi y như cái kết quả ấy, và cuối cùng mình trở thành phiên bản "sai" ấy. Dù những kết quả tính cách gần đây đều có rất nhiều điểm chung khiến mình cũng thấy yên tâm, nhưng mình vẫn sợ bản thân đang quá mù quáng và tin vào những kết quả và để nó định hình bản thân mình. Mình cũng biết những kết quả ấy không phải là "hằng số", và cũng không nên quá tin vào nó, nhưng mình lại không thể nào dứt ra khỏi những suy nghĩ rằng bản thân mình có phải là như kết quả đó nói hay không.

Mình phải làm sao ạ?

Từ khóa: 

trắc nghiệm tính cách

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

bạn đừng làm trắc nghiệm tính cách đó nữa. Bạn cũng biết nó k phải "hằng số" mà, tìm ra điểm gì mà bản thân bạn khác biệt so với những người khác, tự tin vào điều đó.

Thường mình không tin vào mấy cái trắc nghiệm này bao giờ, 6 tháng 1 năm làm 1 lần, làm để tham khảo thui nè.

Trả lời

bạn đừng làm trắc nghiệm tính cách đó nữa. Bạn cũng biết nó k phải "hằng số" mà, tìm ra điểm gì mà bản thân bạn khác biệt so với những người khác, tự tin vào điều đó.

Thường mình không tin vào mấy cái trắc nghiệm này bao giờ, 6 tháng 1 năm làm 1 lần, làm để tham khảo thui nè.

Cách 1. Hãy thử 1 lần ngồi xuống trong vòng 5 phút viết thật nhanh những từ miêu tả con người mình. Điều này mình học được trong lớp học khai vấn của Chị @

Dang Thu Dung
- là chuyên gia khai vấn đó bạn! Nó sẽ cho bạn thấy những nét tiêu biểu nhất về con người bạn.

Cách 2: Quan sát bản thân - Tập thiền. Bạn đi học ở trung tâm có người đồng hành sẽ tốt hơn. Bạn cũng có thể tự học, khó hơn nhiều

2 cách mình nghĩ hiệu quả. Việc cần làm của bạn là NHẬN DIỆN CHÍNH MÌNH. Hiểu được mình rồi bạn khỏi cần hỏi ai về mình, cũng khỏi cần xem bất kỳ trắc nghiệm gì nữa :) Cũng không còn lung lay về lời nhận xét của người khác....