Mình muốn thi hsg lớp 9 nhưng chưa xác định đc môn muốn thi trong 3 môn(toán,văn,anh) mn cho mình lời khuyên là nên thi môn nào ạ. Mình cảm ơn?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Mình nghĩ có lẽ nên tự hỏi bản thân xem điều bạn thực sự muốn ở kì thi học sinh giỏi này là gì trước, bạn ạ.

Bạn muốn được trải nghiệm, muốn tích lũy thành tích trong học bạ, muốn xem học lực của bản thân v.v. khi bạn biết bản thân bạn muốn gì thì việc cho lời khuyên mới có ý nghĩa.

Vì nếu bản thân bạn chưa biết bạn muốn gì thì nghe lời khuyên sẽ chỉ khiến bạn càng cảm thấy băn khoăn hơn thôi.

Trả lời

Mình nghĩ có lẽ nên tự hỏi bản thân xem điều bạn thực sự muốn ở kì thi học sinh giỏi này là gì trước, bạn ạ.

Bạn muốn được trải nghiệm, muốn tích lũy thành tích trong học bạ, muốn xem học lực của bản thân v.v. khi bạn biết bản thân bạn muốn gì thì việc cho lời khuyên mới có ý nghĩa.

Vì nếu bản thân bạn chưa biết bạn muốn gì thì nghe lời khuyên sẽ chỉ khiến bạn càng cảm thấy băn khoăn hơn thôi.

Cái này khó để khuyên lắm, chỉ b mới bt mình nên chọn gì, xét xem mình có điểm mạnh, hay sở thích ở bộ môn nào hơn thôi

Theo mình thấy thì bạn nên nghĩ xem bạn thích môn học nào hơn, dễ theo đuổi và yêu thích môn nào hơn á. Sau đó hẳn nghĩ đến môn nào bạn giỏi hơn nè, việc theo đuổi cũng đỡ khó nhằn hơn.

Nếu bạn đã muốn thi hsg thì phải chăm 1 tí nhe, dành thời gian cho môn đó để luyện đề nè. Bên cạnh đó là k quá bỏ bê những môn khác, nói chung là cân bằng thời gian học tập để k bị mất gốc những môn khác. 

Dù gì thi hsg có lợi cho bạn khá nhiều trong việc tích lũy kinh nghiệm làm bài á. K có gì là uổng nếu bạn đã thực sự cố gắng hết sức đâu nè;3

Vậy nhe, chúc bạn chọn được môn thi của bản thân và đạt được thành tich tốt nha<3

Không nên thi môn nào cả vì đó là kì thi vớ vẩn, nó chẳng giúp ích gì cho bạn