Mình nghĩ câu hỏi này khá gây ức chế cho nhiều người nhưng mà tuy ngồi trên ghế nhà trường và học lịch sử cũng khá khẩm rồi mà mình vẫn không kiểu Đảng cộng sản lắm?

  1. Lịch sử

  2. Giáo dục

mình nghĩ đảng và cách mạng có thể đó là 1 hình thức nhà nước. ví dụ như phương tây vài quốc gia thì đức vua hoàng hậu nma mình thắc mắc là chắc cũng có nhiều hình thức ngoài cách mạng và đảng ra nma tại sao đảng lại chiếm đc ưu thế và h trở thành lớn như bây h í. kiểu chắc cũng có những đề xuất của phan châu trinh hay phan bội châu và nhiều nhiều ng nữa nma tại sao ngta lại chọn đảng và cách mạng nhỉ ?

Từ khóa: 

lịch sử

,

giáo dục

Câu hỏi mang tính chính trị. Theo nhưng gì mình nghe và tìm hiểu, thì chiến thắng của đảng có nhiều yếu tố dẫn đến việc đảng dành thắng lợi. Nói một cách tóm tắt như sau: 

  • Vn bị đô hộ bởi pháp, sau đó các thanh niên trong nước đi tìm đường cứu nước, họ cần tìm 1 hệ tư tưởng dẫn dắt để đấu tranh và tạo dựng đất nước, trong đó thì Chủ nghĩa cộng sản(CNCS) là cái mà họ dễ dành tiếp cận được, hơn nữa thắng lợi tháng 10 Nga làm họ thấy đây là một tư tưởng có thể tiếp nhận, hoàn cảnh nga và vn có những nét tương đồng(khi chọn CNXH thì được viện trợ). Lý do tại sao không chọn chủ nghĩa tư bản(CNTB) thì đơn giản là VN không có điều kiện để tạo nên nó, và cai trị VN bây giờ là pháp với Chủ nghĩa đế quốc(CNDQ), nó gần với CNTB.
  • Đến sau khi đánh thắng pháp, 2 miền nam bắc VN đã có sự bắt tay làm hoà, nhưng mỹ đứng sau miền nam VN thì không thích việc này nên ông Diệm bay màu. Tiếp theo thì 2 miền đánh nhau, theo một số thông tin mình nghe nói thì các lãnh đạo bên miền bắc nói là vào giải phóng miền nam, nhưng chính quyền ông Diệm lúc này lãnh đạo khá tốt nên một số dân miền nam cảm thấy đó là xâm lược, nhưng nói chung lại thì bên Cộng Sản có nhiều tướng giỏi, với tinh thần "giải phóng"(cái này mình không chắc, thông tin ngoài lề thôi) đã đánh thắng, hơn nữa những cuộc biểu tình chống chiến tranh ở mỹ, áp lực từ phía liên xô đã khiến đảng CS giành thắng lợi. Thêm 1 số lý do nhỏ nữa là chính quyền ông Diệm đàn áp phật giáo khá mạnh nên cũng mất lòng không ít người.
Trả lời

Câu hỏi mang tính chính trị. Theo nhưng gì mình nghe và tìm hiểu, thì chiến thắng của đảng có nhiều yếu tố dẫn đến việc đảng dành thắng lợi. Nói một cách tóm tắt như sau: 

  • Vn bị đô hộ bởi pháp, sau đó các thanh niên trong nước đi tìm đường cứu nước, họ cần tìm 1 hệ tư tưởng dẫn dắt để đấu tranh và tạo dựng đất nước, trong đó thì Chủ nghĩa cộng sản(CNCS) là cái mà họ dễ dành tiếp cận được, hơn nữa thắng lợi tháng 10 Nga làm họ thấy đây là một tư tưởng có thể tiếp nhận, hoàn cảnh nga và vn có những nét tương đồng(khi chọn CNXH thì được viện trợ). Lý do tại sao không chọn chủ nghĩa tư bản(CNTB) thì đơn giản là VN không có điều kiện để tạo nên nó, và cai trị VN bây giờ là pháp với Chủ nghĩa đế quốc(CNDQ), nó gần với CNTB.
  • Đến sau khi đánh thắng pháp, 2 miền nam bắc VN đã có sự bắt tay làm hoà, nhưng mỹ đứng sau miền nam VN thì không thích việc này nên ông Diệm bay màu. Tiếp theo thì 2 miền đánh nhau, theo một số thông tin mình nghe nói thì các lãnh đạo bên miền bắc nói là vào giải phóng miền nam, nhưng chính quyền ông Diệm lúc này lãnh đạo khá tốt nên một số dân miền nam cảm thấy đó là xâm lược, nhưng nói chung lại thì bên Cộng Sản có nhiều tướng giỏi, với tinh thần "giải phóng"(cái này mình không chắc, thông tin ngoài lề thôi) đã đánh thắng, hơn nữa những cuộc biểu tình chống chiến tranh ở mỹ, áp lực từ phía liên xô đã khiến đảng CS giành thắng lợi. Thêm 1 số lý do nhỏ nữa là chính quyền ông Diệm đàn áp phật giáo khá mạnh nên cũng mất lòng không ít người.

ờm mình giải thích nôm na như thế này, mỗi nước sẽ có thể chế chính trị khác nhau, một vài nước phương tây vẫn có vua và hoàng hậu như b nói thì là do họ chọn thể chế quân chủ lập hiến (vẫn còn vua nhưng người đưa ra các chính sách và điều hành đất nước là thủ tướng). Còn ở Việt Nam thì là chế độ xhcn do một Đảng cầm quyền. Còn tại sao Đảng lại chiếm được ưu thế như ngày nay thì như thế này: trong khoảng những năm cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, khi Pháp đã bình định VN và tiến hành các cuộc khai thác thuộc địa, khi đó có nhiều cuộc khởi nghĩa nổi lên theo các khuynh hướng khác nhau:

khuynh hướng phong kiến do các văn thân sĩ phu lãnh đạo nhưng thất bại, khuynh hướng dân chủ tư sản (đây là khuynh hướng mới, do ảnh hưởng từ CM Tân Hợi của TQ, cải cách minh trị của Nhật, và được tầng lớp tiến bộ tiếp thu rồi du nhập vào Vn và các ptrao của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh là theo khuynh hướng này. 

khuynh hướng vô sản (sau khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đọc được bản sơ thảo luận cương của lên nin, Bác nhận ra rằng muốn cứu nước chỉ có thể đi theo con đường cách mạng vô sản, sau đó Bác mở lớp đào tạo cán bộ và truyền dạy những lí luận của con đường này, lập hội VN cách mạng thanh niên, viết báo... Dần dần sau khi các cuộc cách mạng theo những khuynh hướng trên đều thất bại, khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế. Khi đó có 3 tổ chức cách mạng là An Nam cộng sản đảng, đông dương cộng sản đảng và đông dương cộng sản liên đoàn hđ theo khuynh hướng vô sản, nhưng 3 tổ chức này hoạt động riêng lẻ, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ, cho nên Bác đã triệu tập hội nghị thành lập đảng vào ngày 3/2/1930. Đảng ra đời đánh dấu một thời kì mới cho cách mạng Việt nam và sau khi đảng ra đời đã lãnh đạo cm Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

Khi Mỹ ném hai quả bom nguyên tử và Nhật đã tuyên bố đầu hàng ngay sau đó, thì dĩ nhiên ở các nước thuộc địa của Nhật trong đó có VN, phe nào nhanh chân hơn lên dành chính quyền trước thì sẽ thuộc về phe đó thôi. Sau khi nắm được chính quyền bỏ trống do Nhật để lại, thì chỉ cần tuyên bố Đảng đã lãnh đạo đất nước đến chiến thắng vẻ vang, vậy là xong coi như đã có được tính chính danh rồi.