Mối liên quan giữa chiêm tinh học và bản đồ sao?

  1. Chiêm tinh

Trước giờ mình cứ nghĩ bản đồ sao chính là chiêm tinh học, nhưng gần đây mới biết không phải, nhưng cũng chưa thể phân biệt được rõ ràng.

Từ khóa: 

chiemtinh

,

chiêm tinh học

,

bản đồ sao

,

chiêm tinh

Bản đồ sao là một phần quan trọng trong chiêm tinh, có thể gọi là fundamental. Lập được bảng đồ sao thì bạn mới có thể trích xuất, phân tích dữ liệu từ bảng đồ sao đó bằng cách phương pháp trong chiêm tinh.

Để lập được bảng đồ sao, các chiêm tinh gia xưa thường phải tự dùng kiến thức, vị trí của sao trời và ghi khắc lại thành bảng đồ, gọi là phương pháp "an sao". Còn ngày nay, đã có công nghệ thay thế. Bạn chỉ cần vô astro.com, nhập ngày tháng năm sinh, nơi sinh là có thể tự lập một bảng đồ sao cá nhân.

Có nhiều trường phái chiêm tinh khác nhau, mỗi trường phái cũng có cách an sao khác nhau, từ đó thì bảng đồ sao cũng khác nốt. Để khởi đầu chiêm tinh, bạn hiện tại không cần học cách an sao như người xưa mà bạn chỉ cần học cách đọc dữ liệu từ bảng đồ sao một cách cơ bản là được.

Trả lời

Bản đồ sao là một phần quan trọng trong chiêm tinh, có thể gọi là fundamental. Lập được bảng đồ sao thì bạn mới có thể trích xuất, phân tích dữ liệu từ bảng đồ sao đó bằng cách phương pháp trong chiêm tinh.

Để lập được bảng đồ sao, các chiêm tinh gia xưa thường phải tự dùng kiến thức, vị trí của sao trời và ghi khắc lại thành bảng đồ, gọi là phương pháp "an sao". Còn ngày nay, đã có công nghệ thay thế. Bạn chỉ cần vô astro.com, nhập ngày tháng năm sinh, nơi sinh là có thể tự lập một bảng đồ sao cá nhân.

Có nhiều trường phái chiêm tinh khác nhau, mỗi trường phái cũng có cách an sao khác nhau, từ đó thì bảng đồ sao cũng khác nốt. Để khởi đầu chiêm tinh, bạn hiện tại không cần học cách an sao như người xưa mà bạn chỉ cần học cách đọc dữ liệu từ bảng đồ sao một cách cơ bản là được.

Chào bạn, với câu hỏi này mình đã mời bạn

Nguyễn Trần Minh Huy
giải đáp, bạn đợi câu trả lời từ bạn ấy nhé.

Chị Blue Sapphire có bài này thú vị này bạn ơi, b có thể tham khảo nha.

Như bạn Huy nói ở dưới mình xin bổ sung thêm chút thông tin về bản đồ sao

Bản đồ sao có dạng hình tròn được chia làm 12 phần, mỗi phần được gọi là một Nhà đại diện cho một lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, Nhà 1 là nói về khí chất bạn toát ra, cái tôi hoặc diện mạo bên ngoài của bạn, Nhà 2 cho biết về vấn đề tài chính của bạn, còn nếu muốn biết về chuyện tình duyên hãy xem Nhà 5 của mình.

Mỗi Nhà sẽ được gắn với một cung hoàng đạo (gọi là đỉnh nhà), thể hiện thái độ của bạn với lĩnh vực đó. Ví dụ bạn có cung Mặt Trời là Song Tử, có Nhà 2 ở cung Xử Nữ, có nghĩa là bình thường bạn là một người xuề xuề, phóng khoáng, nhưng khi nói đến vấn đề tiền bạc bạn lại cẩn thận, chi ly hơn một chút.

Để biết được mỗi Nhà nằm ở cung nào hãy xác định đỉnh Nhà, bắt đầu từ đường AC là đỉnh Nhà 1, tiếp đó theo chiều ngược kim đồng hồ đường thẳng tiếp theo chính nhà đỉnh Nhà 2. Trong ví dụ ta có AC ở Sư Tử nên đỉnh nhà 1 là Sư Tử, tiếp theo đỉnh Nhà 2 ở Xử Nữ, đỉnh Nhà 3 Xử Nữ, đỉnh Nhà 4 Bọ Cạp…

Ngoài Nhà, Bản đồ sao còn có các hành tinh thể hiện cho một phần tạo nên tính cách tổng thể của bạn. Ví dụ bạn có Mặt Trời Song Tử và Sao Thủy Cự Giải cho thấy bạn không chỉ là một người lý trí, kiểu người thuần tư duy logic (tính cách của Song Tử) và còn suy luận dựa cả vào trực giác (tính cách của Cự Giải).

Và yếu tố cuối cùng của Bản đồ sao mà bạn cần biết là các liên kết năng lượng được thể hiện bằng các đường thẳng màu đỏ, xanh dương, xanh lá. Màu đỏ sẽ thể hiện cho sự khó khăn, màu xanh dương và/hoặc xanh lá thể hiện cho sự thuận lợi.

https://cdn.noron.vn/2022/04/23/1439210515779396-1650676974.png