[Mỗi ngày một vấn đề ]: Hôm qua chính thức tổng điều tra dân số, các bạn nghĩ Sao??

  1. Kiến thức chung

Sáng 1/4, Tổng cục Thống kê bắt đầu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là cuộc tổng điều tra lần thứ 5, quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của hơn 110.000 điều tra viên; 9.300 giám sát viên các cấp.

Hoạt động này nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ nghiên cứu, phân tích lĩnh vực này trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Các bạn nghi hoạt động này có nên thay đổi hình thức. Để người dân tự thực hiện chủ động hay thành một ctr rầm rộ

Từ khóa: 

mỗi ngày một vấn đề

,

khoa lịch sử hcmue

,

kiến thức chung

Điều tra dân số có nhiều tác dụng - ko đề cập đến ở đây - nhưng một khi đã điều tra thì cần có số liệu chính xác nhất có thể. Việc yêu cầu ng dân tự khai số liệu sẽ gây nhiều bất tiện, gây mất thời gian, chính quyền cần phải phổ cập, tuyên truyền, vận động chứ bầu cử còn có ng ko chịu đi huống hồ. Việc này gây mất thời gian cho cả ng dân cũng như cán bộ chính quyền, gây lãng phí, và nhất là tạo một số liệu không chính xác. Đây là điều ko thể chấp nhận đc. Có thể gây ảnh hưởng đến các chính sách, dự án, nghiên cứu dựa vào đó để triển khai, phát triển.

Việc để các điều tra viên, đa phần là cán bộ phường xã, đến từng nhà sẽ khắc phục những điều trên, cũng như đến trực tiếp chắc chắn số liệu sẽ chính xác hơn, lại nhanh chóng. Vả lại khoảng 120.000 điều tra viên, công tác phí tạm tính tầm 500k/1 người, vị chi khoảng 60 tỷ VNĐ. Chừng đó tiền để có số liệu về dân cư của cả nước, vẫn rẻ đấy chứ. Mà 500k là cao lắm đấy :D.

Do đó, hình thức thực hiện này theo mình, có thể chưa tốt nhất nhưng vẫn tốt hơn việc để ng dân "tự xử" vậy.

Trả lời

Điều tra dân số có nhiều tác dụng - ko đề cập đến ở đây - nhưng một khi đã điều tra thì cần có số liệu chính xác nhất có thể. Việc yêu cầu ng dân tự khai số liệu sẽ gây nhiều bất tiện, gây mất thời gian, chính quyền cần phải phổ cập, tuyên truyền, vận động chứ bầu cử còn có ng ko chịu đi huống hồ. Việc này gây mất thời gian cho cả ng dân cũng như cán bộ chính quyền, gây lãng phí, và nhất là tạo một số liệu không chính xác. Đây là điều ko thể chấp nhận đc. Có thể gây ảnh hưởng đến các chính sách, dự án, nghiên cứu dựa vào đó để triển khai, phát triển.

Việc để các điều tra viên, đa phần là cán bộ phường xã, đến từng nhà sẽ khắc phục những điều trên, cũng như đến trực tiếp chắc chắn số liệu sẽ chính xác hơn, lại nhanh chóng. Vả lại khoảng 120.000 điều tra viên, công tác phí tạm tính tầm 500k/1 người, vị chi khoảng 60 tỷ VNĐ. Chừng đó tiền để có số liệu về dân cư của cả nước, vẫn rẻ đấy chứ. Mà 500k là cao lắm đấy :D.

Do đó, hình thức thực hiện này theo mình, có thể chưa tốt nhất nhưng vẫn tốt hơn việc để ng dân "tự xử" vậy.

Mình thì xưa giờ luôn ủng hộ tự do chủ nghĩa, nên cảm thấy khá khó chịu khi mà chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra mấy số liệu, thông tin kiểu này. Tất nhiên sống trong một môi trường xã hội hiện đại thì đây là những điều cần phải tuân thủ, nhưng mình vẫn cảm thấy những thông tin kiểu này nên để cho người dân tự mình quyết định việc đưa cho chính quyền địa phương hay không. Xin chia sẻ chút ngu kiến vậy thôi.

Hoạt động ý nghĩa để cải thiện độ chính xác thông tin về dân số và nhà ở
Hoạt động bình thường của một quốc gia!