Mọi người nghĩ sao về quan điểm sau?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội


Từ khóa: 

văn hóa

,

xã hội

Bác Hồ nói rồi "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Vậy nên với mình giá trị lớn của một con người phải được dung hòa giữa cả hai thứ trên. Mình gọi là giá trị lớn vì theo mình con người sống ai cũng có giá trị hết, dù ít dù nhiều. Làm gì có ai muốn bị nói là mình không có giá trị đâu.

Con người có giá trị, nhưng làm sao để vận dụng và phát triển tốt giá trị ấy lại là một vấn đề khác. Một hệ giá trị hoàn chỉnh không phải là cái nào nhiều hơn cái nào ít hơn mà chính là sự đan xen, dung hòa giữa những cái mình có và mình cần phát triển. 

Trả lời

Bác Hồ nói rồi "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Vậy nên với mình giá trị lớn của một con người phải được dung hòa giữa cả hai thứ trên. Mình gọi là giá trị lớn vì theo mình con người sống ai cũng có giá trị hết, dù ít dù nhiều. Làm gì có ai muốn bị nói là mình không có giá trị đâu.

Con người có giá trị, nhưng làm sao để vận dụng và phát triển tốt giá trị ấy lại là một vấn đề khác. Một hệ giá trị hoàn chỉnh không phải là cái nào nhiều hơn cái nào ít hơn mà chính là sự đan xen, dung hòa giữa những cái mình có và mình cần phát triển.