Mọi người nghĩ sao về trào lưu bỏ học đi khởi nghiệp của giới trẻ ngày nay, liệu có nên bắt chước không?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Văn hóa

  3. Xã hội

mình thấy các bạn trẻ giỏi quá

Từ khóa: 

khởi nghiệp

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

văn hóa

,

xã hội

Thả nhẹ cái hình trên mạng.

https://cdn.noron.vn/2022/03/23/9482149144045391-1648018337.jpg

Người ta bỏ học vì người ta có khả năng vào nắm đc thời cơ. Bill Gates vào Harvard đâu phải vì chương trình học của Havard, mà vì cái máy tính của Harvard. Bill Gates yêu thích lập trình, nhưng thời đó chưa có Microsoft thì lấy đâu ra MS_DOS chứ chưa nói đến Windows cho 1 cái PC. Khi PC thương mại đầu tiên ra đời cũng là lúc Bill Gates nắm lấy cơ hội và, tất nhiên, nghỉ học lập nghiệp là điều tất yếu.

Chúng ta hoàn toàn có thể làm đc như Gates, nhưng chỉ khi "tóm" đc cái cơ hội nào đó rộng mở. Chứ thấy ng ta nghỉ học khởi nghiệp cũng bắt chước theo thì khác gì con khỉ bắt chước hành động của con người. Kết quả thì nhìn cái meme ở trên là biết :D

Trả lời

Thả nhẹ cái hình trên mạng.

https://cdn.noron.vn/2022/03/23/9482149144045391-1648018337.jpg

Người ta bỏ học vì người ta có khả năng vào nắm đc thời cơ. Bill Gates vào Harvard đâu phải vì chương trình học của Havard, mà vì cái máy tính của Harvard. Bill Gates yêu thích lập trình, nhưng thời đó chưa có Microsoft thì lấy đâu ra MS_DOS chứ chưa nói đến Windows cho 1 cái PC. Khi PC thương mại đầu tiên ra đời cũng là lúc Bill Gates nắm lấy cơ hội và, tất nhiên, nghỉ học lập nghiệp là điều tất yếu.

Chúng ta hoàn toàn có thể làm đc như Gates, nhưng chỉ khi "tóm" đc cái cơ hội nào đó rộng mở. Chứ thấy ng ta nghỉ học khởi nghiệp cũng bắt chước theo thì khác gì con khỉ bắt chước hành động của con người. Kết quả thì nhìn cái meme ở trên là biết :D

Đừng nói là bắt chước. Mà hãy học hỏi. Khởi nghiệp khi bạn có điều kiện về tiền bạc, có sức chịu đựng và sẵn sàng chịu mỏi rủi ro.

Theo mình, cái gì gọi là bắt chước thì đã không nên rồi. Thay vì chạy theo trào lưu của giới trẻ thì hãy dành thời gian để bồi đắp kiến thức, kĩ năng cho bản thân mình. Thay vì than thở, tự ti về bản thân khi thấy những chiếc post khoe thành tựu trên mạng xã hội thì hãy dùng Internet như một cách để học hỏi kiến thức, chuẩn bị cho định hướng của bản thân. Khởi nghiệp không phải là chuyện đơn giản để mà chúng ta có thể tuỳ hứng quyết định. Nếu đã nắm được kiến thức, chúng ta sẽ có một nền móng vững chắc để xây nên thành tựu của mình. Thực tế có va vấp hay trắc trở như thế nào thì nhờ có sự chuẩn bị, chúng ta mạnh mẽ hơn nhường nào. Vậy nên, điều cần thiết là tích luỹ kiến thức trước đã, như thế mới hạn chế những rủi ro không đáng có khi bước trên con đường thành công của mình.