Mọi người nghĩ sao về việc mặc áo hở lưng ra đường như vậy?

  1. Xã hội

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi của một nam thanh niên khi đang đi trên phố Xã Đàn, Hà Nội thì bắt gặp cô gái mặc áo hở lưng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh chàng không quay lại hình ảnh bộ trang phục rồi đăng lên trang cá nhân để mọi người bàn tán.

Chỉ ít lâu sau đó, đích thân cô gái trong clip đã lên tiếng đáp trả và đưa ra quan điểm của riêng mình về cách ăn mặc khi ra đường. Theo đó, cô cho biết lý do cô mặc chiếc áo hở lưng ra đường đơn giản là vì thích.

https://cdn.noron.vn/2022/08/10/xqkx-g2zmtfc6mle9jcfyyknuvyebuz3k2tdqawq3kmongq80d01gxy2qrtn41-7rj6pp3sary2yojheytidflkxvzou3u7ml2tneoq-hbrpkcih1gibwhgyuy8vdmgk7-k8duwhda6scnq1gkjpa-1660125856-1660125856.png

Mời mọi người cùng nhau chia sẻ về điều này.

Từ khóa: 

xã hội

- Theo mình thì việc mặc đồ hở hang ra đường là quyền tự do của con người nhé! Còn thiếu văn hoá trong ăn mặc thì tuỳ bối cảnh. Riêng trong clip, cô gái này chỉ đơn giản là đi chơi nên mặc như vậy là bình thường, không sai, không gây mất mỹ quan đô thị. 
- Mình không biết tại sao lại thản nhiên quay clip người khác rồi đăng lên như thế. Nếu chị này kiện, thì người quay và đăng lên có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
- Thiếu văn hoá trong ăn mặc là khi: Bước vào chùa, bước vào một tang lễ, bước vào môi trường học đường,... mà mặc đồ hở hang. Nhưng trong trường hợp pháp luật không cấm hoặc không vi phạm nội quy thì đây vẫn là một quyền tự do của mỗi cá nhân. 
- Chúng ta có thể lên án những hành vi thiếu văn hoá trong cách ăn mặc nhưng không thể cấm nó được trừ khi pháp luật cấm điều đó. 
- Mình vừa lên Facebook và thấy chị này gia đình đã lục đục, bạn trai đã chia tay. Xét về việc chị đăng video đáp trả là không sai, nhưng chính chị (dùng thái độ và lời nói có lẽ là không hay) khiến cộng đồng mạng chĩa mũi dùi về phía mình thì quyết định này, mình cho là không được khôn ngoan.
Trả lời
- Theo mình thì việc mặc đồ hở hang ra đường là quyền tự do của con người nhé! Còn thiếu văn hoá trong ăn mặc thì tuỳ bối cảnh. Riêng trong clip, cô gái này chỉ đơn giản là đi chơi nên mặc như vậy là bình thường, không sai, không gây mất mỹ quan đô thị. 
- Mình không biết tại sao lại thản nhiên quay clip người khác rồi đăng lên như thế. Nếu chị này kiện, thì người quay và đăng lên có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
- Thiếu văn hoá trong ăn mặc là khi: Bước vào chùa, bước vào một tang lễ, bước vào môi trường học đường,... mà mặc đồ hở hang. Nhưng trong trường hợp pháp luật không cấm hoặc không vi phạm nội quy thì đây vẫn là một quyền tự do của mỗi cá nhân. 
- Chúng ta có thể lên án những hành vi thiếu văn hoá trong cách ăn mặc nhưng không thể cấm nó được trừ khi pháp luật cấm điều đó. 
- Mình vừa lên Facebook và thấy chị này gia đình đã lục đục, bạn trai đã chia tay. Xét về việc chị đăng video đáp trả là không sai, nhưng chính chị (dùng thái độ và lời nói có lẽ là không hay) khiến cộng đồng mạng chĩa mũi dùi về phía mình thì quyết định này, mình cho là không được khôn ngoan.
Muốn chụp hình ai đó hoặc đăng hình ai đó lên mạng xã hội phải được sự đồng ý của người đó, nếu tự tiện thì có thể bị kiện và xử lý theo pháp luật.
Buồn là mạng xã hội bây giờ sao nhiều người sử dụng mà không biết sử dụng sao cho đúng, không hiểu biết về thông tin pháp luật và việc sử dụng không gian mạng an toàn, không có tính giáo dục, chỉ biết câu view mà không biết suy nghĩ về hệ luỵ nghiêm trọng của nó đối với cả bản thân người bị quay lén mà còn ảnh hưởng đến những người xem.

Chị ấy có đi chùa đi tang không? - Không!

Chị ấy có đi đến nơi cần sự nghiêm trang không? - Không!

Và có một cái luật nào được đề ra là "không được mặc áo hở lưng khi tham gia giao thông"? Càng không!

Vậy việc bạn nữ này mặc đồ hở là quyền của bạn ấy, nó không hề vi phạm pháp luật hay quy định nào cả. Cái lưng nó cũng như cái đùi cái bụng thôi, đi đường gặp các cô gái mặc quần đùi hay áo croptop thì sao không bảo không phù hợp hoàn cảnh đi.

Thiết nghĩ nên có bộ quy tắc ứng xử về những vấn đề này. Quyền tự do nào cũng có giới hạn, và giới hạn của quyền tự do của người này chính là quyền tự do của người khác. 
Ví dụ đơn giản như: Bạn có quyền tự do ca hát karaoke vào bất cứ thời điểm nào bạn muốn, nhưng không được ảnh hưởng đến quyền tự do nghỉ ngơi của người khác 
- Bạn có quyền tự do ngôn luận, nhưng không được ảnh hưởng đến danh dự/nhân phẩm của cá nhân khác 
- Bạn có quyền tự do hút thuốc lá, nhưng không được ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác..
Quay lại vấn đề này: Việc quay video tung lên mạng là sai rõ ràng, chả còn gì để biện hộ
- Các bình luận tục tĩu...v.v trên mạng xã hội chĩa về bạn này cũng sai hoàn toàn. Tuy nhiên về phần cô gái lại có suy nghĩ tự do cá nhân mà muốn mặc trang phục nào ra đường thì lại càng khó có thể chấp nhận được. 
Mọi người đã từng lên án việc ăn mặc hở hang để đi chùa, thì tôi thấy tính chất của tình huống này cũng như vậy, trang phục hoàn toàn không phù hợp với môi trường xung quanh. 
Đừng lấy quyền tự do cá nhân để bao biện cho hành vi phản cảm của chính mình, vì tôi có quyền tự do nhìn, và đôi khi nó bị ảnh hưởng/xúc phạm vì những trang phục phản cảm như thế này.
https://cdn.noron.vn/2022/08/11/29722872114199636185087747700157781993337142n-1660193773.jpg