Mọi người ơi, sắp vào năm học mới rồi, có cách nào để đạt điểm tổng kết cao không?

  1. Tư duy

  2. Giáo dục

  3. Tip & Trick

Chào các anh chị, sắp vào năm học mới rồi mục tiêu của em là điểm tổng trung bình cả năm được 9 phẩy. Mọi người cho em xin tips học với?

Vừa rồi em đã hoàn thành chương trình lớp 10 với tmb cả năm là 8,5. Môn thấp nhất của em là GDQP và các môn XH. Năm nay em lớp 11 rồi các anh chị cho em xin cách để học tốt, học đều các môn.

Từ khóa: 

hoc_tap

,

tư duy

,

giáo dục

,

tip & trick

Trước hết là chúc mừng em nha. TBM 8,5 cũng không phải là thấp đâu. Chắc là em đang theo khối A hay A1 nhỉ. Như chị lúc học cấp 3 chị cũng chỉ chú ý, tập trung vào khối của mình thôi. Suốt năm lớp 10, 11 cho đến gần hết kì 2 của năm lớp 12 chị vẫn kiên trì theo khối A1 nhưng vì 1 thế lực nào đó chị cũng không còn nhớ nổi nữa, chị đã nhảy sang khối D khiến thầy cô bạn bè ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa:))).

Thật ra thì chị chắc rằng mình không học tốt bằng em đâu 🤣, nhưng lên Đại học thì không có khái niệm chia khối nên muốn có kết quả tốt, muốn học tốt thì phải học đề các môn nên chị cũng gọi là có 1 vài tips đã áp dụng để học tốt hơn, cả các môn khối mình theo lẫn các môn khác. 

Theo chị để học tập tốt, bạn hãy tự mình đặt ra câu hỏi cho bản thân rằng: “ Mình mong muốn kết quả học tập của mình ra sao? Mình mong muốn sẽ đạt được điều gì trong quá trình học tập?...” Và đó là mục tiêu. Em cần có mục tiêu để biết được con đường mà em muốn đặt chân lên và quả ngọt mà bạn khao khát gặt hái được. Cùng với bản lĩnh, sự tự tin và không thể thiếu đó chính là phương pháp học tập phù hợp, hiệu quả, chị tin rằng em không chỉ có kết quả học tập tốt mà còn hơn thế nữa.

Thứ nhất, “ Bài hôm nay chớ để ngày mai”. Hãy cố gắng hoàn thiện bài tập và đi tìm lời giải cho những kiến thức mà hôm nay bạn đã học được. Sự tích lũy là tốt khi đó là bài học, là kinh nghiệm, là kỹ năng sống, là kiến thức nhưng thật buồn khi sự tích lũy ấy lại là sự dầm dề, lười biếng của chính bản thân.

Thứ hai, hãy luôn tập cho mình kỹ năng ghi nhớ kiến thức một cách logic. Học qua sơ đồ tư duy, tranh luận cùng bạn bè hay ôn tập thường xuyên là những phương pháp được đề xuất để xây dựng những kỹ năng này. Đặc biệt hơn, nếu có thể, hãy vận dụng nó vào thực tế cuộc sống hay chính bản thân em. Phương pháp này cực kì hiệu quả, hẳn như có thể hiểu cặn kẽ vấn đề và khắc cốt ghi tâm luôn ấy. 

“Dốt đến đâu học lâu cũng giỏi, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”. Học thầy, học bạn nhưng quan trọng không kém đó chính là học bởi chính bản thân mình. Em cần trau dồi cho mình thói quen tự học, tự nghiên cứu tài liệu. Chúng ta có thể dễ dàng tự tìm kiếm, chọn lọc và tiếp thu những kiến thức bổ ích thông qua các trang mạng xã hội, các nền tảng internet. Đó là kho tàng kiến thức khổng lồ mà chúng ta không bao giờ lĩnh hội hết được.

Tiếp đến, một bản kế hoạch hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng sẽ khiến cho em khắc cốt ghi tâm những mục tiêu và cần hành động gì để đạt được mục tiêu đã đề ra. Cái này chị hay gọi là chiến lược cho hay:))). Em cần sắp xếp được các môn học và việc làm mà mình ưu tiên lên hàng đầu để tránh quá tải và mông lung. 

Chị có thấy em nhắc đến việc điểm thấp hơn ở các môn GDQP và các môn XH. Môn GDQP thì chị cũng chẳng biết khuyên sao nữa thì bọn chị học thực hành chỉ có tháo lắp súng với gì gì ấy, chị cũng quên rồi. Còn các môn XH thì chị chỉ dám chia sẻ cách học Văn của chị thôi, vì chị khá ok về mảng này. Ngắn gọn thôi, đó chính là em cần đọc nhiều, viết nhiều. Mỗi lần đọc, mỗi lần viết thì chị lại phát hiện ra vấn đề ở bài làm của mình và thậm chí có cách làm, nghĩ ra những câu văn hay hơn, hoa mĩ hơn. Cũng vì như thế mà chị không mất nhiều thời gian để học thuộc vì nó ngấm vào não từ bao giờ chẳng hay. 😅

Cùng đó, việc kết hợp giữa học và hành cùng chế độ nghỉ ngơi hợp lý sẽ khiến cho quá trình học tập và làm việc của chúng ta trở nên năng lượng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Chị không hay ép mình học vì điều đó càng làm chị mệt mỏi và mất dần động lực. Học mà chơi, chơi mà học em nhé😅

Các cách trên cũng là những gì chị chia sẻ trong bài tham luận về vấn đề học tập tại Đại hội Đoàn của trường, mong là ít nhiều giúp ích cho em. Chúc em học tốt nhé 💪💪💪

Trả lời

Trước hết là chúc mừng em nha. TBM 8,5 cũng không phải là thấp đâu. Chắc là em đang theo khối A hay A1 nhỉ. Như chị lúc học cấp 3 chị cũng chỉ chú ý, tập trung vào khối của mình thôi. Suốt năm lớp 10, 11 cho đến gần hết kì 2 của năm lớp 12 chị vẫn kiên trì theo khối A1 nhưng vì 1 thế lực nào đó chị cũng không còn nhớ nổi nữa, chị đã nhảy sang khối D khiến thầy cô bạn bè ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa:))).

Thật ra thì chị chắc rằng mình không học tốt bằng em đâu 🤣, nhưng lên Đại học thì không có khái niệm chia khối nên muốn có kết quả tốt, muốn học tốt thì phải học đề các môn nên chị cũng gọi là có 1 vài tips đã áp dụng để học tốt hơn, cả các môn khối mình theo lẫn các môn khác. 

Theo chị để học tập tốt, bạn hãy tự mình đặt ra câu hỏi cho bản thân rằng: “ Mình mong muốn kết quả học tập của mình ra sao? Mình mong muốn sẽ đạt được điều gì trong quá trình học tập?...” Và đó là mục tiêu. Em cần có mục tiêu để biết được con đường mà em muốn đặt chân lên và quả ngọt mà bạn khao khát gặt hái được. Cùng với bản lĩnh, sự tự tin và không thể thiếu đó chính là phương pháp học tập phù hợp, hiệu quả, chị tin rằng em không chỉ có kết quả học tập tốt mà còn hơn thế nữa.

Thứ nhất, “ Bài hôm nay chớ để ngày mai”. Hãy cố gắng hoàn thiện bài tập và đi tìm lời giải cho những kiến thức mà hôm nay bạn đã học được. Sự tích lũy là tốt khi đó là bài học, là kinh nghiệm, là kỹ năng sống, là kiến thức nhưng thật buồn khi sự tích lũy ấy lại là sự dầm dề, lười biếng của chính bản thân.

Thứ hai, hãy luôn tập cho mình kỹ năng ghi nhớ kiến thức một cách logic. Học qua sơ đồ tư duy, tranh luận cùng bạn bè hay ôn tập thường xuyên là những phương pháp được đề xuất để xây dựng những kỹ năng này. Đặc biệt hơn, nếu có thể, hãy vận dụng nó vào thực tế cuộc sống hay chính bản thân em. Phương pháp này cực kì hiệu quả, hẳn như có thể hiểu cặn kẽ vấn đề và khắc cốt ghi tâm luôn ấy. 

“Dốt đến đâu học lâu cũng giỏi, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”. Học thầy, học bạn nhưng quan trọng không kém đó chính là học bởi chính bản thân mình. Em cần trau dồi cho mình thói quen tự học, tự nghiên cứu tài liệu. Chúng ta có thể dễ dàng tự tìm kiếm, chọn lọc và tiếp thu những kiến thức bổ ích thông qua các trang mạng xã hội, các nền tảng internet. Đó là kho tàng kiến thức khổng lồ mà chúng ta không bao giờ lĩnh hội hết được.

Tiếp đến, một bản kế hoạch hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng sẽ khiến cho em khắc cốt ghi tâm những mục tiêu và cần hành động gì để đạt được mục tiêu đã đề ra. Cái này chị hay gọi là chiến lược cho hay:))). Em cần sắp xếp được các môn học và việc làm mà mình ưu tiên lên hàng đầu để tránh quá tải và mông lung. 

Chị có thấy em nhắc đến việc điểm thấp hơn ở các môn GDQP và các môn XH. Môn GDQP thì chị cũng chẳng biết khuyên sao nữa thì bọn chị học thực hành chỉ có tháo lắp súng với gì gì ấy, chị cũng quên rồi. Còn các môn XH thì chị chỉ dám chia sẻ cách học Văn của chị thôi, vì chị khá ok về mảng này. Ngắn gọn thôi, đó chính là em cần đọc nhiều, viết nhiều. Mỗi lần đọc, mỗi lần viết thì chị lại phát hiện ra vấn đề ở bài làm của mình và thậm chí có cách làm, nghĩ ra những câu văn hay hơn, hoa mĩ hơn. Cũng vì như thế mà chị không mất nhiều thời gian để học thuộc vì nó ngấm vào não từ bao giờ chẳng hay. 😅

Cùng đó, việc kết hợp giữa học và hành cùng chế độ nghỉ ngơi hợp lý sẽ khiến cho quá trình học tập và làm việc của chúng ta trở nên năng lượng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Chị không hay ép mình học vì điều đó càng làm chị mệt mỏi và mất dần động lực. Học mà chơi, chơi mà học em nhé😅

Các cách trên cũng là những gì chị chia sẻ trong bài tham luận về vấn đề học tập tại Đại hội Đoàn của trường, mong là ít nhiều giúp ích cho em. Chúc em học tốt nhé 💪💪💪

Bé ơi, chị cũng bị môn GDQP kéo lê lết điểm xuống nè😥

Mình vừa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia xong và chuẩn bị học đại học rồi. Theo kinh nghiệm của mình thì bạn nên xác định trường, khối, ngành ngay từ bây giờ để có mục tiêu nỗ lực phấn đấu cho phù hợp. Đã xác định thì không thay đổi vì sẽ rất khó (trừ khi môn nào điểm bạn cũng cao). Bạn nên đặt mục tiêu cao hơn ở điểm trung bình các môn trong khối bạn đã chọn, tốt nhất là từ 9.3 trở lên nếu muốn vào đại học top bằng phương thức xét học bạ. Hồi đấy mình không có xác định mấy cái này mà chỉ lo lấy xếp loại học lực, điểm trung bình năm nên sau này xét học bạ không đủ điểm vào ngành mình thích, phải học để xét bằng điểm thi khá áp lực. Năm nay mình thấy đề dễ nhưng đến năm bạn thì không nói trước được điều gì nên từ bây giờ bạn nên có sự chuẩn bị.

Chị nghĩ trước mắt là em có mục tiêu cụ thể rồi, chỉ còn việc là thay đổi và điều chỉnh phương pháp học tập thôi.

Thứ nhất, nên tập trung cao độ vào mục tiêu của mình, tránh xao nhãng và lơ là học tập
Chăm chỉ đọc sách giáo khoa 
Chị cho rằng, sách giáo khoa là nguồn thông tin cần thiết và bổ ích nhất đối với học sinh nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Nhiều bạn cứ thích tìm đến những nguồn tin khác chứ không nghĩ đến tầm quan trọng của sách giáo khoa. Sách giáo khoa chứa hầu như toàn bộ những kiến thức mà ta cần biết, bạn nên chăm chỉ đọc sách mỗi ngày nhiều hơn. Khi đọc sách, nên đọc theo hàng dọc và mở rộng tầm mắt nhìn, như vậy bạn sẽ có thể nhìn bao quát được toàn bộ nội dung. Bạn cũng có thể nâng cao tốc độ đọc sách bằng cách nghe nhạc không lời có tiết tấu nhanh. 
Ôn tập kiến thức trước khi thi từ sớm 
Sự khác biệt giữa những người có kết quả cao với những người có kết quả thấp hoặc trung bình không chỉ nằm ở mức độ thông minh mà còn phụ thuộc vào khả năng phân bố thời gian để ôn luyện của mỗi người. Cách để học giỏi là bạn đừng đợi “nước đến chân mới nhảy”, tức là cận kề ngày thi khoảng 1 – 2 đêm thì bạn mới ôn. Lúc này nội dung thông tin sẽ quá nhiều khiến cho não bộ không kịp xử lý, khiến bạn càng ôn càng bế tắc và dẫn đến xu hướng học tủ, ôn tủ, thi tủ. Vì vậy để có một kết quả cao, bạn hãy tiến hành ôn tập kỹ lưỡng từ sớm, khoảng 2 – 3 tuần trước khi thi nhé! 
Tận dụng các mối quan hệ bạn bè để cùng giúp đỡ nhau học tập
https://cdn.noron.vn/2022/08/10/5747182168460247-1660122443.jpg
Tại sao giúp đỡ bạn bè cũng được xem là một cách để học giỏi? Thông thường, mỗi khi nhắc đến cách này, không ít người sẽ cho là mất thời gian và vô ích cho bản thân nhưng bạn có biết việc giúp đỡ bạn bè như thế sẽ khiến cho bản thân được xem trọng hơn trong mắt người khác. Bên cạnh đó, đôi khi bạn sẽ sáng kiến ra thêm nhiều cách giải bài mới sau khi trao đổi cùng bạn bè của mình. Hoặc khi bạn chưa biết cách giải đáp một câu hỏi nào đó nhưng người được bạn giúp đỡ lại biết thì vô tình bạn sẽ hoàn thiện kiến thức của mình hơn. 
Nhờ thầy cô hỗ trợ 
Không chỉ đối với những thông tin mới chưa tiếp thu kịp mà ngay cả những kiến thức cũ bạn chưa nắm rõ cũng đều có thể mạnh dạn nhờ thầy cô hỗ trợ. Đây vừa là cách để học giỏi vừa giúp bạn được đánh giá cao trong mắt giáo viên của mình. Vì vậy khi bài tập giao về nhà quá khó hoặc nội dung bài giảng của ngày hôm qua chưa rõ, bạn hãy gặp ngay thầy cô của mình nhé! 
Cuối cùng là, không ngừng nỗ lực em nhé! 

Không ngừng nỗ lực hay nói cách khác chính là giữ vững phong độ học tập của bạn thân. Động thái này không chỉ là cách để học giỏi mà còn làm cho thầy giáo, cô giáo quý mến bạn hơn. Các bạn hãy chăm chỉ hoàn thành bài tập về nhà đúng hẹn, tích cực chủ động xây dựng bài, tương tác tốt với giáo viên, ôn luyện kĩ lưỡng trước khi thi 2 – 3 tuần,… Đặc biệt hãy luôn giữ vững tinh thần tích cực và bình tĩnh trong mọi cho mình nhé!