Mỗi sáng bạn làm gì để bắt đầu ngày mới tích cực, tràn đầy năng lượng?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Mình thiền khoảng 5 - 10 phút. Chỉ là cố gắng tập trung vào hơi thở, chú ý từng thay đổi nhỏ nhất trong cơ thể mình, và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Làm như vậy mình thấy giống như bồi đắp cho bản thân một tâm trí vững vàng hơn, thay vì sa vào bão thông tin trên điện thoại. Khi mình ý thức rõ về chính mình, cũng thấy bớt suy nghĩ và ít bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực :)

Trả lời

Mình thiền khoảng 5 - 10 phút. Chỉ là cố gắng tập trung vào hơi thở, chú ý từng thay đổi nhỏ nhất trong cơ thể mình, và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Làm như vậy mình thấy giống như bồi đắp cho bản thân một tâm trí vững vàng hơn, thay vì sa vào bão thông tin trên điện thoại. Khi mình ý thức rõ về chính mình, cũng thấy bớt suy nghĩ và ít bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực :)

Mình nghĩ là trước hết nên có một giấc ngủ chất lượng để cơ thể phục hồi sau một ngày dài và có thể dậy sớm chuẩn bị cho ngày mới. Sau khi tỉnh giấc nên vận động về thể chất để đánh thức cơ thể. Mọi người có thể chọn theo sở thích chẳng hạn như thiền hay thể dục nhẹ nhàng hay một môn thể thao nào đấy như bơi, gym, nhảy aerobics tùy vào cơ thể, thậm chí chẳng cần tập mà đi dạo một vòng ở nơi thiên nhiên đẹp cũng đã rất sảng khoái rồi. Sau đó là ăn sáng đầy đủ vì bữa sáng quan trọng nhất trong ngày. Mình sẽ dành thời gian xem bản tin hoặc nghe nhạc một chút nữa trước khi đi làm.

Mình thấy duy trì đều thói quen tích cực vào buổi sáng mới là điều quan trọng. Dù thời gian thực hiện có thể ngắn hay dài nhưng nên làm đều để năng lượng được ổn định.

Theo mình thì trước hết tối hôm trước cần ngủ đủ đã, sau đó mình sẽ lên list những việc cần làm rồi bật nhạc remix căng cực để lấy tinh thần trong lúc vệ sinh cá nhân, và đương nhiên phải ăn sáng đầy đủ. 
Nếu có thời gian thì tập thể dục theo bài dạy của Hana Giang Anh là tốt nhất, tập xong hào hứng muốn bắt tay vào làm việc ngay lập tức  😤