Một con người hay ghen tuông liệu có phải là một người tốt ?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

ghen

,

ghen tuông

,

sức khoẻ

Nói từ trải nghiệm cá nhân, mình là người hay ghen. Hồi mới yêu thì ghen vừa phải, nhưng càng về sau ghen càng nhiều, càng muốn chiếm hữu đối phương, càng muốn kiểm soát mọi thứ. Mình hay vào facebook để xem ai like, ai cmt rồi xem mối quan hệ của họ. Nếu họ có những câu nói hay động thái bông đùa quá trớn thì mình sẽ ngay lập tức phát điên lên. Dĩ nhiên sau đó mình bình tĩnh lại nhưng không hiểu vì sao họ làm vậy.

Trả lời

Nói từ trải nghiệm cá nhân, mình là người hay ghen. Hồi mới yêu thì ghen vừa phải, nhưng càng về sau ghen càng nhiều, càng muốn chiếm hữu đối phương, càng muốn kiểm soát mọi thứ. Mình hay vào facebook để xem ai like, ai cmt rồi xem mối quan hệ của họ. Nếu họ có những câu nói hay động thái bông đùa quá trớn thì mình sẽ ngay lập tức phát điên lên. Dĩ nhiên sau đó mình bình tĩnh lại nhưng không hiểu vì sao họ làm vậy.

Ghen tuông bắt nguồn từ việc thiếu tự tin vào bản thân. Người hay ghen tuông vì họ có cảm giác không an toàn, sắp mất đi thứ gì đó chẳng hạn. Nếu nhìn từ phương diện này mình thấy vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn là phân định người đó là tốt hay xấu

Theo mình một con người ghen tuông là một con người bình thường. Mà nếu con người bình thường này ghen tuông quá đà mất kiểm soát sẽ dẫn đến những hành động xấu, giết người cũng có thể xảy ra luôn. Vậy lúc đó người này có phải là người xấu không?

Tốt xấu là ở đánh giá của mỗi người với người khác dựa trên cái gì người ta hiểu về đối phương, có người thấy là xấu có người thấy là tốt.

Hay ghen tuông linh tinh vớ vẩn nhưng vẫn có thể là anh em tốt, bạn bè tốt, con có hiếu, cha/ mẹ tốt, nhưng ko phải là người yêu tốt, chồng/ vợ tốt chẳng hạn.

Điều quan trọng là ở mức độ. Trong tình yêu tất nhiên là phải có chút ghen thì mới thú vị, không ghen thì khó có thể nói là yêu được.

Cấp độ 1: Ghen 1 cách vừa đủ, đúng mực thì nó là điều bình thường.

Cấp độ 2: Ghen một cách phi lý, là sự thể hiện thiếu tự tin vào bản thân, sự đa nghi quá mức và mong muốn kiểm soát mọi thứ.

Cấp độ 3: Ghen đến mức cùng cực, mù quáng thì đó là sự bệnh hoạn, người có tâm lý không bình thường, tốt nhất nên tránh xa những người như vậy.

Hồi còn học Đại học mình cũng đã được chứng kiến một vài trường hợp ghen tuông kiểu này. Điển hình là có 1 đôi, chàng trai ghen một cách bệnh hoạn. Người yêu tham gia câu lạc bộ gì đó, chụp ảnh cả nhóm và đứng cạnh 1 bạn nam khác, thế mà anh người yêu này tìm đến và doạ đánh bạn nam kia, thật không thể nào tin nổi, tất nhiên sau đó thì đường ai nấy đi.