Một người ngại giao tiếp, liệu có phát triển được ở xã hội hiện nay?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào Luan. Theo mình thì một người ngại giao tiếp vẫn có thể phát triển được xã hội. Bởi lẽ, người ngại giao tiếp là người có xu hướng tính cách hướng nội. Những người này phù hợp với các công việc nghiên cứu, tìm hiểu... Điều này hoàn toàn có thể phát triển xã hội. Ở đây mình nghĩ bạn muốn lựa chọn công việc gì thôi vì mọi công việc đều giúp phát triển xã hội mà. Thân ái bạn.
Trả lời
Chào Luan. Theo mình thì một người ngại giao tiếp vẫn có thể phát triển được xã hội. Bởi lẽ, người ngại giao tiếp là người có xu hướng tính cách hướng nội. Những người này phù hợp với các công việc nghiên cứu, tìm hiểu... Điều này hoàn toàn có thể phát triển xã hội. Ở đây mình nghĩ bạn muốn lựa chọn công việc gì thôi vì mọi công việc đều giúp phát triển xã hội mà. Thân ái bạn.

Susan Cain: Susan Cain : sức mạnh của những con người nội tâm | TED Talk Subtitles and Transcript | TED-Main menu-TED-Search-Cancel search

www.ted.com

Hy vọng video này có thể giúp trả lời câu hỏi của bạn. 

Chào bạn, mình nghĩ phát triển được hay không còn phụ thuộc vào việc bạn muốn phát triển ở lĩnh vực nào.

Nếu chuyên môn của bạn tốt, thì không nhất thiết phải giao tiếp tốt mới phát triển được trong công việc. Còn trong các mối quan hệ như tình bạn, tình yêu thì có cách giao tiếp phù hợp mới dễ dàng phát triển.

Con người là sinh vật mang tính xã hội cao, thế nên hãy thử mở lòng để giao tiếp nhiều hơn trong tương lai, bạn nhé.

Chắc là câu nói: "Khả năng giao tiếp quan trọng hơn tài năng" sẽ giải đáp giúp bạn. Ngại giao tiếp, giao tiếp kém thì vẫn có những hướng phát triển khác thôi, chỉ là khả năng giai tiếp tốt sẽ giúp mình thăng tiến và thành công nhanh hơn nhiều.