Một số đối tượng xấu xúc phạm Bác hồ trên facebook?

  1. Tin Tức

Dạo gần đây, mình thấy 1 số đối tượng, lấy mác là thần tượng nhón nhạc BTS để xúc phạm Bác hồ trên Facebook. Nên xử lý thế nào các bạn?

Tại sao các đối tượng đó lại phải lấy mác BTS, mình chưa hiểu gì nhiều về BTS. Nhưng chắc nhóm nhạc đó cũng ko bao giờ xúi người Việt làm vậy đúng ko ạ?

Theo như mk thấy, người dân cũng bức xúc lắm nhưng không làm gì được.

Từ khóa: 

tin tức

bạn à, không sao đâu Bác Hồ thực sự rất tốt và Bác là một người tốt, một vị anh hùng dân tộc điều đó sẽ mãi là chân lí không thể nào thay đổi, cho dù có ai nói xấu Bác đi nữa , xuyên tạc Bác thế nào thì hình tượng của Bác sẽ không bao giờ sụp đổ bởi một thứ chân lí mà dể dàng bị thay đổi hay sụp đổ chỉ vì những thứ cỏn con, nhỏ nhặt thì nó không đáng để tồn tại và từ đầu cũng không nên tồn tại. cứ để họ nói, cứ để họ xuyên tạc hay làm bất cứ điều gì họ thích bởi vì họ là lửa còn Bác Hồ của chúng ta là Vàng thật trong lửa đỏ.

Trả lời

bạn à, không sao đâu Bác Hồ thực sự rất tốt và Bác là một người tốt, một vị anh hùng dân tộc điều đó sẽ mãi là chân lí không thể nào thay đổi, cho dù có ai nói xấu Bác đi nữa , xuyên tạc Bác thế nào thì hình tượng của Bác sẽ không bao giờ sụp đổ bởi một thứ chân lí mà dể dàng bị thay đổi hay sụp đổ chỉ vì những thứ cỏn con, nhỏ nhặt thì nó không đáng để tồn tại và từ đầu cũng không nên tồn tại. cứ để họ nói, cứ để họ xuyên tạc hay làm bất cứ điều gì họ thích bởi vì họ là lửa còn Bác Hồ của chúng ta là Vàng thật trong lửa đỏ.

Chỉ là đám "young buffalo" BTS thích thể hiện thôi chứ chẳng có gì. Bác thì đâu chỉ bị đám BTS này bôi xấu mà còn nhiều thành phần nữa. Ngọc sáng thì càng mài càng sáng, chỉ kẻ mài ngọc là toát mồ hôi việc gì phải lo. Còn nếu bạn muốn phản đối thì dân mạng cũng phản đối đầy. Chứ BTS giờ đồng nghĩa với chữ rác rưởi đấy. Bạn có thể đọc lại đoạn cmt trên để hiểu nhé 🤣🤣

Trên đời này có hai tính cách người: Người hay kích động người khác và người dễ bị người khác kích động. Có lẽ các bạn fan nhóm nhạc kia thể hiện thái độ mà mình xin phép gọi là 'tôn sùng' thần tượng cuả mình một cách thoái quá á (Mình thấy ai cũng có quyền được yêu thích, dành tình yêu những người mà họ xem là thần tượng) Nên vì thế những bạn Antifan mới lợi dụng cơ hội này kích động, nói không đẹp về nhóm nhạc BTS cũng như các Fan hâm mộ cuả họ. Kết quả là choc̣ được sự tức giận cuả các bạn fan (Nhưng Ai mà chẳng thích người khác tức giận ?) , rồi dẫn đến những lời nói và hành động đi xa qúa trơń ( ở đây là các bạn nhắc tới ai thì chủ post cũng ghi rõ). Mình thấy nó không hay tí nào.

Ý kiến cuả mình:

-Còn nói về fan thì ai cũng có quyền hâm mộ những người mà bản thân thích nhưng mình nghĩ các bạn nên trở thành một người hâm mộ thông minh. Mình thấy có vài cá nhân hâm mộ đến nỗi quên ăn ngủ chỉ để cày những view cho thần tượng cuả mình. Việc làm đó có làm các bạn vui nhưng nó là cuộc sống là hiện tại nên các bạn để dành sức khoẻ để cho tương lai. Còn việc ủng hộ có thể đến khi bản thân có thời gian thư giãn,giải trí. Chứ bây giờ các bạn thức ngày đêm cày view rồi chia sẻ trên mạng thì sẽ chắc chắn nhận các phản hồi trái chiều. Người xưa nói ''Giận quá mất khôn'' nên hãy là fan hâm mộ thông minh nhất nhé. Suy nghĩ sâu một chút nhé.

TRÊN ĐÂY LÀ Ý KIẾN MÌNH TẬP HỢP ĐƯỢC TỪ NHỮNG NGƯỜI TRUNG LẬP.