Một vài cuốn sách chủ đề công nghệ hay, dễ đọc?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Sách

Thời gian gần đây mình hứng thú với công nghệ thông tin và muốn tìm hiểu thêm. Ngoài việc xem youtube, đọc các nội dung kiến thức chia sẻ như trên Noron và một vài kênh khác về chủ đề này thì mình muốn tìm đọc thêm sách.

Các bạn có cuốn sách nào hay về công nghệ mà dễ đọc, dễ hiểu có thể giới thiệu cho mình vài cuốn được không?

https://cdn.noron.vn/2021/08/03/bookstagram-backgrounds-bed-15647383556051871074674-crop-1564738360494228345737-1627979481.jpg
Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

sách

Mình muốn giới thiệu đến bạn cuốn sách dưới đây, vô cùng dễ đọc:

https://cdn.noron.vn/2021/08/04/img486317228db8f222476ba1ba7dbc0ebfa390master-1628045612_1024.jpg

Cuốn sách không chỉ giới thiệu các công cụ hỗ trợ giúp rút ngắn thời gian và công sức trong công việc và cuộc sống, tác giả còn đi sâu hơn để chỉ cho chúng ta bản chất của việc ứng dụng công nghệ chính là tư duy tối ưu hóa.

Nhờ đó mà mình biết được 2 nguyên tắc quan trọng của việc lập kế hoạch:

  • Nguyên tắc đánh giá công việc: Quan trọng + gấp → Quan trọng + không gấp → Không quan trọng + gấp → Không quan trọng + Không gấp.

  • Nguyên tắc ưu tiên trong cuộc sống: Gia đình, sức khỏe, tài chính hay sự nghiệp quan trọng hơn, chúng ta cần tự đặt trọng số cho những điều đó, vì chắc chắn sẽ có lúc buộc phải lựa chọn đánh đổi!

Tiếp theo là 3 nguyên tắc lựa chọn công cụ hỗ trợ cuộc sống: Khả năng tối ưu hóa (giúp cho công việc được giải quyết tốt nhất theo cách của bản thân), khả năng tự động hóa (có thể tiết kiệm thời gian cho các thao tác lặp đi lặp lại), khả năng đồng bộ hóa…

Bên cạnh đó, cuốn này cũng giúp mình biết thêm nhiều công dụng của các tool vẫn dùng hàng ngày. Ví dụ trong bộ công cụ Google ngoài search, dịch, doc… còn có Google keep, Google ảnh, Google Calendar đều rất hữu dụng. Thậm chí chỉ dùng nguyên Google sheet thôi nếu biết cách đã có thể quản lý tất cả mọi thứ.

Bạn thử đọc và vận dụng trong cuộc sống nhé, vô cùng hữu ích đó.

Trả lời

Mình muốn giới thiệu đến bạn cuốn sách dưới đây, vô cùng dễ đọc:

https://cdn.noron.vn/2021/08/04/img486317228db8f222476ba1ba7dbc0ebfa390master-1628045612_1024.jpg

Cuốn sách không chỉ giới thiệu các công cụ hỗ trợ giúp rút ngắn thời gian và công sức trong công việc và cuộc sống, tác giả còn đi sâu hơn để chỉ cho chúng ta bản chất của việc ứng dụng công nghệ chính là tư duy tối ưu hóa.

Nhờ đó mà mình biết được 2 nguyên tắc quan trọng của việc lập kế hoạch:

  • Nguyên tắc đánh giá công việc: Quan trọng + gấp → Quan trọng + không gấp → Không quan trọng + gấp → Không quan trọng + Không gấp.

  • Nguyên tắc ưu tiên trong cuộc sống: Gia đình, sức khỏe, tài chính hay sự nghiệp quan trọng hơn, chúng ta cần tự đặt trọng số cho những điều đó, vì chắc chắn sẽ có lúc buộc phải lựa chọn đánh đổi!

Tiếp theo là 3 nguyên tắc lựa chọn công cụ hỗ trợ cuộc sống: Khả năng tối ưu hóa (giúp cho công việc được giải quyết tốt nhất theo cách của bản thân), khả năng tự động hóa (có thể tiết kiệm thời gian cho các thao tác lặp đi lặp lại), khả năng đồng bộ hóa…

Bên cạnh đó, cuốn này cũng giúp mình biết thêm nhiều công dụng của các tool vẫn dùng hàng ngày. Ví dụ trong bộ công cụ Google ngoài search, dịch, doc… còn có Google keep, Google ảnh, Google Calendar đều rất hữu dụng. Thậm chí chỉ dùng nguyên Google sheet thôi nếu biết cách đã có thể quản lý tất cả mọi thứ.

Bạn thử đọc và vận dụng trong cuộc sống nhé, vô cùng hữu ích đó.

Mình có thể giới thiệu cho bạn cuốn sách NYM - Tôi của tương lại của tác giả Nguyễn Phi Vân.

https://cdn.noron.vn/2021/08/03/1601187093546-6-1627979949.jpg

Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều các thuật ngữ về công nghệ, lý giải nó rất cặn kẽ như Hologram, Biotechnology, IOT, Chatbot, Cloud Computing,... Khi đọc xong bạn sẽ hiểu thêm về các công nghệ mà trong tương lai chúng sẽ có những tác động đến cuộc sống của bạn.

Hơn nữa, cuốn sách còn gắn công nghệ vào các vấn đề rất gần gũi thường ngày như Virtual Reality Dating (Cặp bồ qua thực tế ảo), Tech For Mental Health (Công nghệ vì sức khỏe tâm thần),... Trong cuốn sách này, tác giả cũng nói về những phát minh định hình thế kỷ 21 – một thế kỷ đầy những bất ngờ.

Một cuốn sách đáng đọc trong thời đại 4. 0 này, đọc để biết mà suy ngẫm, biết mà thay đổi để thích ứng với tương lại.