Mùa dịch nên học gì để cải thiện bản thân?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Hướng nghiệp

  3. Giáo dục

Mình muốn tận dụng thời gian dịch để phát triển bản thân, còn mọi người thì sao ạ?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

hướng nghiệp

,

giáo dục

Ở nhà mùa dịch thì mình cũng làm nhiều thứ, như là:

- Đọc sách (bất cứ loại sách gì mình thích)

- Học thêm một loại nhạc cụ. Bạn có thể học guitar cho tiện, còn mình học piano tại nhà có piano.

- Tham gia một số khóa học online

- Rèn luyện thể dục thể thao. Cái này thì nhà mình có sẵn mấy quả tạ để tập luyện. Còn bạn có thể tập yoga hoặc một số bài tập cơ bắp có thể tham khảo trên mạng.

- Viết bài trên noron, viết blog cá nhân. Bạn có thể tham khảo blog của mình tại đây nhé:

Chúc bạn có một mùa dịch chăm chỉ và hiệu quả nhé !

Trả lời

Ở nhà mùa dịch thì mình cũng làm nhiều thứ, như là:

- Đọc sách (bất cứ loại sách gì mình thích)

- Học thêm một loại nhạc cụ. Bạn có thể học guitar cho tiện, còn mình học piano tại nhà có piano.

- Tham gia một số khóa học online

- Rèn luyện thể dục thể thao. Cái này thì nhà mình có sẵn mấy quả tạ để tập luyện. Còn bạn có thể tập yoga hoặc một số bài tập cơ bắp có thể tham khảo trên mạng.

- Viết bài trên noron, viết blog cá nhân. Bạn có thể tham khảo blog của mình tại đây nhé:

Chúc bạn có một mùa dịch chăm chỉ và hiệu quả nhé !

Nghiên cứu thêm về thần số học và tarot đi để hiểu thêm rõ về bản thân mình thêm cũng như phát triển thêm các Kỹ năng mà mình có nhưng chưa biết hoặc chưa phát huy hết... Có thể lên Youtube search tracy hồng kiều nghiên cứu thêm bà này dạy khá hay và thú vị. Hoặc lên netflix xem nhiều thể loại phim tài liệu y học khoa học vv... Để mở rộng thêm tư duy và tầm nhìn.

Có nhiều thứ để học lắm bạn:

1. Học tiếng Anh: Mỗi ngày 5 từ mới, học thêm thành ngữ (idiom), phrasal verb,...

2. Học thêm 1 ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh. Bạn nên ưu tiên học những ngoại ngữ mà được sử dụng nhiều cho công việc sau này và cho tương lai hay đi du lịch. Tiếng Trung Quốc (Dân số hơn 1 tỷ người, rất nhiều cơ hội), tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp,... Sau này bạn cũng có thể làm giáo viên dạy thêm các thứ tiếng đó, cơ hội việc làm nhiều lắm.

3. Học nấu ăn: Để tự phục vụ cho bản thân mình hay cho gia đình mình. Học trên YouTube á bạn (Quá trời clip luôn).

4. Học thêm các khoá học bổ trợ kiến thức chuyên ngành hay kỹ năng mềm: Có thể là free hay đóng phí, có thể được cấp Giấy chứng nhận hoặc không. Ví dụ như trên Coursera, Gitiho hay Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0.

5. Học thể dục thể thao: Yoga, Võ, Aerobic,... trên mạng nhiều lắm.

Chúc bạn học vui!

Với tôi là một người đi làm thì vẫn bận như vậy, cả ngày ôm lap để cày rồi.
Nhưng vẫn muốn đọc sách, viết lách, tập yoga vẫn duy trì như không có dịch vậy bạn ạ.

Học thiền để hiểu mà phát triển bản thân nè cậu :))

Học ngoại ngữ nha bạn!

Viết lách đi bạn nó sẽ cải thiện kĩ năng viết cho bản thân mình thêm á