Mua hàng second hand cao cấp ở đâu để không bị lừa?

  1. Thời trang

Mọi người biết địa chỉ nào, hay những tips nào để mua đồ second hand mà không bị lừa không ạ?

Từ khóa: 

thời trang

1. Nhóm website toàn cầu

Đây là những công ty đời mới chuyên kinh doanh hàng second hand. Với số lượng “khủng” và website e-commerce chuyên nghiệp, họ cho phép khách hàng ngắm nghía sản phẩm kỹ lưỡng trước khi đặt mua.

Ưu điểm là họ có rất nhiều lựa chọn. Giá được trưng bày ngay trên web để bạn dễ so sánh giá cả. Việc thanh toán đơn giản. Gửi hàng cũng nhanh chóng. Nếu không hài lòng với sản phẩm, bạn có thể xin đổi, trả hàng.

Khuyết điểm là với số lượng hàng chuyển nhượng cao, đôi khi họ sẽ để lọt vài mặt hàng giả trong khâu kiểm nghiệm. Hoặc ảnh trên web trông đẹp nhưng đến khi nhận mặt hàng thật thì hỡi ôi, chất lượng rất kém. Lời khuyên chung cho bạn khi mua sắm hàng second hand cao cấp trên những website này là: Nếu mức giá quá hời, thì có lẽ bạn nên suy nghĩ lại.

2. Các cửa hàng địa phương

Trước khi các website toàn cầu nổi lên, thì những thủ phủ mua sắm cũng đã có nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh hàng second hand cao cấp.

Ưu điểm của những cửa hàng này là bạn có thể dễ dàng xem xét chất lượng sản phẩm trước khi mua. Tránh trường hợp mua phải một sản phẩm “treo đầu dê bán thịt chó”, ảnh trên mạng thì đẹp mà sản phẩm thật thì tan nát.

Khuyết điểm là bạn phải tốn thêm vé máy bay để đến được những cửa hàng này!

3. Các ngôi sao

Nghe thì có vẻ lạ nhưng đôi khi các ngôi sao sẽ bán chuyển nhượng các sản phẩm trong tủ đồ của mình. Có thể vì họ…không còn chỗ chứa. Như trường hợp của Hoà Minzy, thì nữ ca sỹ đã thanh lý hàng loạt món đồ yêu thích để ! Đỗ Mạnh Cường cũng gây hot mạng xã hội hồi đầu năm 2021 khi bán đi hàng loạt đồ hiệu mà anh mua cho các con.

Nguồn mua hàng second hand này được xem là đáng tin cậy vì các ngôi sao thành đạt chẳng thể nào chơi hàng fake! Tuy nhiên, khó mà nói trước được khi nào các ngôi sao sẽ thanh lý tủ quần áo. Vì vậy bạn sẽ phải theo dõi họ rất sátt sao.

Trả lời

1. Nhóm website toàn cầu

Đây là những công ty đời mới chuyên kinh doanh hàng second hand. Với số lượng “khủng” và website e-commerce chuyên nghiệp, họ cho phép khách hàng ngắm nghía sản phẩm kỹ lưỡng trước khi đặt mua.

Ưu điểm là họ có rất nhiều lựa chọn. Giá được trưng bày ngay trên web để bạn dễ so sánh giá cả. Việc thanh toán đơn giản. Gửi hàng cũng nhanh chóng. Nếu không hài lòng với sản phẩm, bạn có thể xin đổi, trả hàng.

Khuyết điểm là với số lượng hàng chuyển nhượng cao, đôi khi họ sẽ để lọt vài mặt hàng giả trong khâu kiểm nghiệm. Hoặc ảnh trên web trông đẹp nhưng đến khi nhận mặt hàng thật thì hỡi ôi, chất lượng rất kém. Lời khuyên chung cho bạn khi mua sắm hàng second hand cao cấp trên những website này là: Nếu mức giá quá hời, thì có lẽ bạn nên suy nghĩ lại.

2. Các cửa hàng địa phương

Trước khi các website toàn cầu nổi lên, thì những thủ phủ mua sắm cũng đã có nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh hàng second hand cao cấp.

Ưu điểm của những cửa hàng này là bạn có thể dễ dàng xem xét chất lượng sản phẩm trước khi mua. Tránh trường hợp mua phải một sản phẩm “treo đầu dê bán thịt chó”, ảnh trên mạng thì đẹp mà sản phẩm thật thì tan nát.

Khuyết điểm là bạn phải tốn thêm vé máy bay để đến được những cửa hàng này!

3. Các ngôi sao

Nghe thì có vẻ lạ nhưng đôi khi các ngôi sao sẽ bán chuyển nhượng các sản phẩm trong tủ đồ của mình. Có thể vì họ…không còn chỗ chứa. Như trường hợp của Hoà Minzy, thì nữ ca sỹ đã thanh lý hàng loạt món đồ yêu thích để ! Đỗ Mạnh Cường cũng gây hot mạng xã hội hồi đầu năm 2021 khi bán đi hàng loạt đồ hiệu mà anh mua cho các con.

Nguồn mua hàng second hand này được xem là đáng tin cậy vì các ngôi sao thành đạt chẳng thể nào chơi hàng fake! Tuy nhiên, khó mà nói trước được khi nào các ngôi sao sẽ thanh lý tủ quần áo. Vì vậy bạn sẽ phải theo dõi họ rất sátt sao.