Năm nay mình học lớp 8 và mình bắt đầu học TA ở trường từ lớp 3 và mất gốc từ lớp 4 (cả ngữ pháp lẫn từ vựng mẫu câu) các bạn cho mình lời khuyên lấy lại gốc TA nhé?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Lớp 8 là thời điểm tiếng anh đang chuẩn bị rơi vào giai đoạn ôn tập tổng hợp để lên cấp 3 rồi, thế nhưng với mình thì tiếng anh luôn luôn chỉ lặp lại cấp trúc và những từ vựng thông dụng, vậy nên để có thể lấy lại gốc thì bạn cần đặt ra một thói quen nhé. Thói quen đó sẽ yêu cầu bạn học tiếng anh bao nhiêu phút mỗi ngày, với trường hợp cần học lại từ cơ bản thì mình nghĩ từ 30 phút trở lên mỗi ngày thì sẽ đảm bảo học nhiều, học hiệu quả mà tránh nhàm chán.

Thêm vào đó, bạn có thể tham khảo thêm nhiều phương thức học hay tại đây nè:

Trả lời

Lớp 8 là thời điểm tiếng anh đang chuẩn bị rơi vào giai đoạn ôn tập tổng hợp để lên cấp 3 rồi, thế nhưng với mình thì tiếng anh luôn luôn chỉ lặp lại cấp trúc và những từ vựng thông dụng, vậy nên để có thể lấy lại gốc thì bạn cần đặt ra một thói quen nhé. Thói quen đó sẽ yêu cầu bạn học tiếng anh bao nhiêu phút mỗi ngày, với trường hợp cần học lại từ cơ bản thì mình nghĩ từ 30 phút trở lên mỗi ngày thì sẽ đảm bảo học nhiều, học hiệu quả mà tránh nhàm chán.

Thêm vào đó, bạn có thể tham khảo thêm nhiều phương thức học hay tại đây nè:

Tiếng Anh thì ngữ pháp là quan trọng nhất nên bạn phải học lại từ đầu các cấu trúc và các thì cơ bản như hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn nè.... từ cấu trúc câu, cách sử dụng cho đến dấu hiệu nhận biết nhé. Sau khi nắm vững lí thuyết thì bạn làm các dạng bài tập để ghi nhớ, câu nào sai thì bạn note lại xem tại sao lại sai, ghi nhớ để lần sau không làm sai nữa

Về từ vựng thì bạn có thể học theo chủ đề, hoặc phân loại từ vựng cùng trường nghĩa để học sẽ ghi nhớ tốt hơn. Trong quá trình làm đề, từ nào không biết thì bạn có thể tra trên các trang từ điển chính thống như Cambridge hay Oxford nhé, vì nghĩa trên các trang này sẽ rõ hơn và người ta cũng giải thích cặn kẽ hơn nữa. Chúc bạn lấy lại được gốc Tiếng Anh nhaaa