Năm nhất đại học thì có nên nuôi mèo không ạ?

  1. Sinh vật cảnh

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

sinh vật cảnh

,

tâm sự cuộc sống

Bạn ơi, vấn đề không phải bạn năm nhất hay năm hai, lớp ba hay lớp bốn.

Mà là bạn có đủ điều kiện để chăm sóc cho thú cưng hay không?

  • Điều kiện môi trường: Bạn nên suy nghĩ xem môi trường xung quanh có hợp lý để nuôi không? (Khu chung cư có cấm nuôi động vật không, Chỗ bạn ở có nhiều chó dữ không, Địa lý có dễ trượt ngã không, Hàng xóm có vui vẻ với việc bạn nuôi thứ cưng không?)
  • Điều kiện thời gian: Bạn nên xem thời gian bạn có thể dành với thú cưng là bao nhiêu? (Như mình, dù rất rất rất thích nuôi mèo, nhưng hiện tại gia đình 3 người đều đi từ 8h sáng đến 8-9h tối, không có đủ thời gian để chăm lo cho bạn mèo, chơi với bạn mèo nên quyết định là không nuôi)
  • Điều kiện tài chính: Bạn có đủ điều kiện tài chính để nuôi mèo không? (Đồ ăn, cát, dụng cụ vệ sinh, đồ ăn thưởng, xích, rồi đi khám chữa bệnh, tiêm phòng)
  • Trách nhiệm: Bạn sẽ trách nhiệm với thú cưng của bạn chứ? (Khi nó phá phách bạn có sẵn sàng chịu trách nhiệm, Khi đêm bạn ngủ mà mèo của bạn chạy huỳnh huỳnh thì bạn sẽ ra sao, Khi thau cát của đã bẩn thì mệt đến mấy bạn cũng sẵn sàng đi dọn cho nó chứ?)

Nếu tất cả đều ok, thì bạn ở độ tuổi nào cũng nuôi được mèo!

https://cdn.noron.vn/2023/04/20/a457d43362a4786f596aa3de0cfe7c2e-1681986025.jpg

Trả lời

Bạn ơi, vấn đề không phải bạn năm nhất hay năm hai, lớp ba hay lớp bốn.

Mà là bạn có đủ điều kiện để chăm sóc cho thú cưng hay không?

  • Điều kiện môi trường: Bạn nên suy nghĩ xem môi trường xung quanh có hợp lý để nuôi không? (Khu chung cư có cấm nuôi động vật không, Chỗ bạn ở có nhiều chó dữ không, Địa lý có dễ trượt ngã không, Hàng xóm có vui vẻ với việc bạn nuôi thứ cưng không?)
  • Điều kiện thời gian: Bạn nên xem thời gian bạn có thể dành với thú cưng là bao nhiêu? (Như mình, dù rất rất rất thích nuôi mèo, nhưng hiện tại gia đình 3 người đều đi từ 8h sáng đến 8-9h tối, không có đủ thời gian để chăm lo cho bạn mèo, chơi với bạn mèo nên quyết định là không nuôi)
  • Điều kiện tài chính: Bạn có đủ điều kiện tài chính để nuôi mèo không? (Đồ ăn, cát, dụng cụ vệ sinh, đồ ăn thưởng, xích, rồi đi khám chữa bệnh, tiêm phòng)
  • Trách nhiệm: Bạn sẽ trách nhiệm với thú cưng của bạn chứ? (Khi nó phá phách bạn có sẵn sàng chịu trách nhiệm, Khi đêm bạn ngủ mà mèo của bạn chạy huỳnh huỳnh thì bạn sẽ ra sao, Khi thau cát của đã bẩn thì mệt đến mấy bạn cũng sẵn sàng đi dọn cho nó chứ?)

Nếu tất cả đều ok, thì bạn ở độ tuổi nào cũng nuôi được mèo!

https://cdn.noron.vn/2023/04/20/a457d43362a4786f596aa3de0cfe7c2e-1681986025.jpg