Không biết mọi người như nào chứ trong nhà mình chia ra 2 trường phái giáo dục và đang mâu thuẫn ra gay gắt. Chú mình thì mong muốn con trưởng thành hơn nên chủ động vạch ra các đường lối cho cháu như việc học code sớm, toán học nâng cao, các môn nghệ thuật,... nói chung là chủ yếu để phát triển cho công việc. Dì mình thi lại khác, mong muốn con tự trưởng thành nên chủ yếu để cho con tự học thoải mái, tự phát triển và lăn lộn.
Vậy theo bạn nên vạch sẵn đường đi cho con cái học theo hay là để trẻ tự do sớm để trưởng thành hơn?
Bạn có những loại "trí thông minh" nào ?
noron.vn
Theo mình, nếu bạn thấy con bạn có năng khiếu thể chất, hoặc âm nhạc thì bạn nên cho cháu phát triển càng sớm càng tốt. Vì những năng khiếu này qua độ tuổi vàng thì tiềm năng sẽ bị giới hạn dần. Một số thiên tài âm nhạc thì bắt đầu học từ 2,3 tuổi. Tuổi bắt đầu học nhạc tốt là 4-6 tuổi. Tuổi để bắt đầu rèn luyện thể thao chuyên nghiệp có thể từ 8-12 tuổi.
Các năng khiếu logic thì cũng nên được khai phá sớm trước 15-20 tuổi.
Còn nếu bạn thấy con bạn có năng khiếu xã hội (ăn nói hoạt bát, chém gió giỏi) thì bạn cứ kệ nó vì năng lực đó không cần khai phá sớm.
Như vậy bạn chọn trường phái phát triển cho con thì phụ thuộc vào năng khiếu của đứa trẻ nhé. Phương pháp của bạn hay gì bạn đều hợp lý nhưng với tùy trẻ.