Nên học tiếng Anh giọng Anh hay giọng Mỹ?

  1. Ngoại ngữ

Mình đang phân vân không biết học cái nào sẽ thiết thực hơn?

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Tuỳ theo quan hệ cá nhân, có bà con bên Úc thì học giọng Úc.
Tùy theo sở thích cá nhân, thích xem NBA bóng rổ hay Ngoại hạng Anh?

Nên hỏi chính mình tốt hơn, hỏi người khác.

Trả lời

Tuỳ theo quan hệ cá nhân, có bà con bên Úc thì học giọng Úc.
Tùy theo sở thích cá nhân, thích xem NBA bóng rổ hay Ngoại hạng Anh?

Nên hỏi chính mình tốt hơn, hỏi người khác.

Miễn là bạn yêu thích và giao tiếp tốt còn giọng nào cũng ok.
Với mình học được là được í.

Để trả lời cho câu hỏi nên học tiếng Anh Anh hay Anh Mỹ, bạn cần xác định được các vấn đề như sau:

Mục đích của việc học tiếng Anh. Nếu bạn học tiếng Anh để du học, thì nên lựa chọn chất giọng phù hợp với nơi mà bạn định cư. Nếu sống ở Mỹ thì bạn nên chọn giọng Anh Mỹ để học,...

Học chất giọng đúng với sở thích của mình. Việc lựa chọn đúng chất giọng mà mình yêu thích sẽ giúp bạn dễ dàng học tập và ghi nhớ hơn, bạn cũng có thêm nhiều hứng thú khi học chất giọng này.

Hãy lựa chọn chất giọng mà bạn thường xuyên nghe, vì bạn sẽ dễ dàng học nó hơn do bạn đã quá quen với cách phát âm ấy.

- Một vài khác biệt giữa giọng Anh và giọng Mỹ

Tại Mỹ, người ta sử dụng General American đến 90% dân số và mặc dù có những sự khác biệt trong chất giọng từng vùng miền, nhưng người Mỹ vẫn sử dụng chất giọng trên khi giao tiếp.

Giọng Anh mà chúng ta vẫn thường học Received Pronunciation chỉ được sử dụng khoảng 5% dân số nước này mà thôi. Nó bao gồm những tầng lớp trí thức, có địa vị trong xã hội sử dụng.

Sự khác nhau giữa Anh Anh và Anh Mỹ còn nằm ở ngữ pháp và cách phát âm giữa 2 chất giọng này.

- Gợi ý cách học phát âm giọng Mỹ chuẩn

Lựa chọn một trung tâm dạy tiếng Anh chuyên đào tạo giọng Mỹ, có giảng viên là người Mỹ

Một cách học giọng Mỹ mình thường hay áp dụng đó là luyện tập thông qua những bộ phim giọng Mỹ, nhạc Mỹ

Học tiếng Anh giọng Mỹ qua các video giảng dạy trên youtube

Học tiếng Anh thông qua các phần mềm đọc tiếng Anh giọng Mỹ

Chúc bạn sớm có được lựa chọn tốt nhất nhé!

Là một người học Tiếng Anh khá lâu rồi thì mình thấy học giọng Anh Mỹ sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn. Lấy một thực tế này cho bạn dễ hiểu nhé. Các diễn viên Hollywood người Anh/Úc khi phải giả giọng AM để đóng phim họ đa số đều nói tốt, gần như khó có thể nhận ra; nhưng những diễn viên người Mỹ khi giả giọng AA thì không có nhiều diễn viên thực sự nói hoàn hảo, nghe vẫn khá "gồng" :)) Đấy nên là mình thấy để đạt được accent ổn thì mình khuyên nên học AM sẽ dễ hơn, AA mà nói không chuẩn thì nghe gồng lắm. Nhưng nếu bạn đam mê giọng AA thì cứ cố gắng học thôi, chỉ là mình gợi ý học AM sẽ thuận lợi hơn nhé. Học được AM rồi học AA cũng không muộn.

Giọng anh mỹ thì phổ biến hơn

Chắc có một mình mình luyện giọng Việt Nam =]

Bạn muốn thiết thực thì giọng Mỹ, còn nếu vì lý do sở thích cá nhân thì giọng nào cũng được, giọng Việt cũng chẳng sao. Mình có biết nhiều hơn vài người cố tình nói tiếng Anh có giọng của tiếng mẹ đẻ vì tự hào.

Mình cũng từng học và tiếng Anh giọng Mỹ là ngôn ngữ quốc tế. Mà quốc tế thì rõ là thông dụng hơn rồi. Ngoài ra, tiếng Mỹ cũng cải tiến tiếng Anh nên có những thứ đơn giản hơn. Vậy thì tiếng Mỹ (giọng Mỹ) tất nhiên sẽ tốt hơn.