Nên làm gì sau khi tỏ tình thất bại?

  1. Tình yêu

Lỡ tỏ tình với một người bạn mà người ta không thích mình lại thì mình nên đối mặt với bạn đấy như thế nào? Nên né tránh hẳn để bước tiếp luôn hay vẫn xã giao với bạn đấy?

Từ khóa: 

tỏ tình

,

tình yêu

Thì tiếp tục chú sao lần đầu chưa tốt thì làm lại lần sau sẽ tốt hơn... Rồi tiếp tục tiếp tục cho đến khi tốt nhất thôi.... Ôi xời...

Trả lời

Thì tiếp tục chú sao lần đầu chưa tốt thì làm lại lần sau sẽ tốt hơn... Rồi tiếp tục tiếp tục cho đến khi tốt nhất thôi.... Ôi xời...

Mình không biết bạn là nam hay nữ. Nhưng hãy cứ nhẹ nhàng nhắn cho người ta như này " Xin lỗi vì khiến cậu khó xử, sau này chúng mình vẫn là bạn chứ". 90% là đối phương sẽ ok. Còn sau đấy như nào thì là do bạn, tiếp tục mưa dầm thấm lâu, từ vị trí bạn chuyển qua ny, hoặc lm bạn luôn thì tùy c. Chúc cậu may mắn

Vậy bạn hãy tự hỏi bản thân mình, bạn muốn như thế nào, lựa chọn nào làm bạn thoải mái thì làm thôi.

Đối mặt bên ngoài thực ra dễ hơn rất nhiều so với việc xử lý mớ suy nghĩ hỗn loạn bên trong bạn. Ở bên ngoài bạn chỉ cần tỏ ra tử tế trước mặt người đó thôi, nhưng để chịu được cảm giác đau buồn và những thứ tiêu cực thì sẽ tốn rất nhiều thời gian đó.

fail mà rút luôn là hèn,tiếp tục là lì mà biết đâu có cơ lật kèo đó tỏ tình phát ăn ngay không dễ đâu nhá :v