Nên luyện thi TOEIC 4 kỹ năng hay TOEIC 2 kỹ năng?

  1. Ngoại ngữ

Hồi còn sinh viên thì trường nào cũng dạy TOEIC 2 kỹ năng và nhiều trường coi đó là chuẩn đầu ra cả rồi. Tuy nhiên mình thì cho rằng học tiếng Anh cần rèn luyện cả Nghe - Nói - Đọc - Viết chứ mỗi Nghe - Đọc không thì chỉ dành cho những người có nhu cầu đọc tài liệu chứ không giao tiếp và tìm kiếm cơ hội ở các công ty nước ngoài. Mọi người thì nghĩ thế nào? Hiện giờ nên ôn thi TOEIC 4 kỹ năng hay 2 kỹ năng? Ngoài ra thì chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng hiện tại đã phổ biến với các doanh nghiệp bên ngoài và có lợi thế nào hơn so với TOEIC 2 kỹ năng không nhỉ?

Từ khóa: 

toeic 4 kỹ năng

,

toeic 2 kỹ năng

,

tiếng anh

,

ngoại ngữ

Mình nghĩ là rèn luyện cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết đương nhiên là tốt hơn 2 kỹ năng. Tuy nhiên, việc ôn thi TOEIC 2 kỹ năng, 4 kỹ năng hoặc thi IELTS, TOEFL sẽ tùy thuộc vào mục đích của bạn và thời gian bạn có thể đầu tư cho nó.

Mục đích của TOEIC là để kiểm tra khả năng hiểu tiếng Anh của người học trong đời sống hàng ngày. Với TOEIC, bạn có thể đáp ứng được yêu cầu làm việc trong công ty nước ngoài ở nội địa, làm việc trong môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu. Có thể nghe nói tiếng Anh mức cơ bản để 2 bên hiểu nhau, soạn thảo văn bản văn phòng, email tiếng Anh trong công việc...

Còn mục đích của IELTS hoặc TOEFL là để kiểm tra trình độ tiếng Anh học thuật. Bạn muốn đi du học, hay làm việc ở các nước nói tiếng Anh hoặc nhập cư. Khi đó cả 4 kỹ năng của bạn cần phải rất thành thạo.

Vì vậy, để quyết định nên học gì, trước tiên các bạn hãy xem lại mục đích học tiếng Anh của mình.

Đồng thời, bạn hãy tự trả lời câu hỏi là có thể dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày cho việc học tiếng Anh? 2-3 tiếng hoặc hơn? Hay bạn bận công việc và chỉ dành được khoảng 30 phút? Chưa kể là chi phí thi TOEIC rẻ hơn kha khá so với các chứng chỉ kia.

Khi đã có được mục đích rõ ràng, trả lời được câu hỏi về đầu tư thời gian và chi phí. Mình nghĩ bạn sẽ biết chứng chỉ nào phù hợp nhất với bản thân.

Trả lời

Mình nghĩ là rèn luyện cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết đương nhiên là tốt hơn 2 kỹ năng. Tuy nhiên, việc ôn thi TOEIC 2 kỹ năng, 4 kỹ năng hoặc thi IELTS, TOEFL sẽ tùy thuộc vào mục đích của bạn và thời gian bạn có thể đầu tư cho nó.

Mục đích của TOEIC là để kiểm tra khả năng hiểu tiếng Anh của người học trong đời sống hàng ngày. Với TOEIC, bạn có thể đáp ứng được yêu cầu làm việc trong công ty nước ngoài ở nội địa, làm việc trong môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu. Có thể nghe nói tiếng Anh mức cơ bản để 2 bên hiểu nhau, soạn thảo văn bản văn phòng, email tiếng Anh trong công việc...

Còn mục đích của IELTS hoặc TOEFL là để kiểm tra trình độ tiếng Anh học thuật. Bạn muốn đi du học, hay làm việc ở các nước nói tiếng Anh hoặc nhập cư. Khi đó cả 4 kỹ năng của bạn cần phải rất thành thạo.

Vì vậy, để quyết định nên học gì, trước tiên các bạn hãy xem lại mục đích học tiếng Anh của mình.

Đồng thời, bạn hãy tự trả lời câu hỏi là có thể dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày cho việc học tiếng Anh? 2-3 tiếng hoặc hơn? Hay bạn bận công việc và chỉ dành được khoảng 30 phút? Chưa kể là chi phí thi TOEIC rẻ hơn kha khá so với các chứng chỉ kia.

Khi đã có được mục đích rõ ràng, trả lời được câu hỏi về đầu tư thời gian và chi phí. Mình nghĩ bạn sẽ biết chứng chỉ nào phù hợp nhất với bản thân.

Mình nghĩ nên học cả 4. Ngày trc tôi dốt nhất là văn, nhì là tiếng Anh. Nên đến năm cuối đại học mới vác gói đi học. Thầy dạy có nói 1 câu mà chiêm nghiệm đúng thật: Nói ko chuẩn thì sao nghe cho đúng. Học ngoại ngữ quan trọng nhất là để nói, phát âm ko đúng, ko biết nhấn nhá, lên xuống thì làm sao nhận ra được ng ta nói gì khi họ nói đầy đủ 4 thứ trong 1 câu: phát âm, nhấn, âm đuôi, lên xuống giọng. Ngày trc từ con số lớn hơn 0 một tí 😂, học hơn nửa năm, thi lơ mơ cũng đc gần 700đ. Giờ lâu ngày ko dùng nhưng vẫn thói quen từ nào quên hoặc ko biết thì thôi chứ biết là phải nói phát âm cho đúng. Còn đọc thì chương trình 9 năm + vốn từ vựng kha khá là đảm bảo thôi.

Tuỳ tính chất công việc và mục đích sử dụng.