Nên mở đầu thuyết trình như thế nào về đề tài du lịch?

  1. Giáo dục

Em chuẩn bị thuyết trình về đề tài du lịch nghỉ dưỡng ( nói chung chung không cụ thể về địa điểm ). Em tìm hiểu thì nên dẫn bằng câu hỏi hoặc câu truyện, câu nói nào đó để dẫn vô bài nhưng em không biết phải làm thế nào để được tự nhiên. Anh chị nào góp ý cho e được không ạ
Từ khóa: 

giáo dục

Về hình thức, cấu trúc của lời mở đầu gồm đầy đủ các yếu tố: lý do chọn đề tài; mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu và nội dung của bài du lịch đó. Nếu bản thuyết trình của bạn không quá quan trọng và thầy cô chỉ yêu cầu khái quát thì bạn có thể lược bớt vài phần bạn cảm thấy k quan trọng ở trên, nhưng bắt buộc phải có mục tiêu và khái quát nội dung. Nói càng chi tiết thì càng được điểm cao thôi.
Trả lời
Về hình thức, cấu trúc của lời mở đầu gồm đầy đủ các yếu tố: lý do chọn đề tài; mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu và nội dung của bài du lịch đó. Nếu bản thuyết trình của bạn không quá quan trọng và thầy cô chỉ yêu cầu khái quát thì bạn có thể lược bớt vài phần bạn cảm thấy k quan trọng ở trên, nhưng bắt buộc phải có mục tiêu và khái quát nội dung. Nói càng chi tiết thì càng được điểm cao thôi.
Ngành Du lịch là một ngành Kinh tế ra đơì khá sớm tuy nhiên du lịch cũng là một ngành kinh tế khá non trẻ trong nền kinh tế nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trên thực tế nhà nước ta đã và đang phấn đấu đưa du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đưa đất nước mình ra khái danh sách những nước nghèo nàn lạc hậu, tạo dựng nền tảng vững chắc cho đất nước với một nền công nghiệp hiện đại thì du lịch cũng đóng mét vai trò hết sức quan trọng.
Du lịch là một ngành Công nghiệp không khói, một lĩnh vực đã đem lại một nguồn thu không nhá cho nền Kinh tế Quốc dân. Nó không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho đất nước mà nó còn tạo ra nhiều việc làm cho Xã hội là đòn bẩy thúc đẩy các ngành Kinh tế khác cùng phát triển. Ta có thể coi ngành Du lịch như một chiếc cầu giao lưu Văn hoá giữa các vùng trong mét Quốc gia và các Quốc gia khác trên toàn Thế giới. Du lịch góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy sự tiến bộ Xã hội, mở rộng tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau về Truyền thống, Lịch sử giữa các Quốc gia trên Thế giới, tạo nên sự Hoà bình trên toàn nhân loại.
-
Du lịch là một ngành dịch vụ đã trở thành nhu cầu phổ biến của người dân ở mỗi quốc gia, mọi người đi du lịch nh­ mét thói quen và du lịch đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi người. Nền kinh tế ngày càng phát triển đồng nghĩa với mức sống của con người ngày càng được nâng cao, và những nhu cầu của họ đòi hỏi cao hơn. Trước đây nhu cầu của họ chủ yếu là những nhu cầu thiết yếu nh­: ăn, ở, mặc, đi lại... Nhưng ngày nay họ lại mong muốn đi du lịch để giao lưu, để tự hoàn thiện mình, khám phá những điều mới lạ…

Trước hết là lời chào và chúc mọi người một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả đã nè. Nhớ giọng điệu tươi vui, sôi động lên nha. 

Tiếp đến là bạn lựa cách để dẫn vào bài thuyết trình của mình. Mình thấy các cách như dẫn bằng câu hỏi hoặc câu truyện, câu nói đều hay hết. Cũng không biết nói như nào nữa nhưng nếu là mình, maybe mình sõ nói như này.

" Chào...... + giới thiệu tên + chúc.....( như mình đã nói ở trước đó)"

Tiếp đến thì mình lựa chọn cách dẫn vào bằng câu hỏi. 

" Không biết có bạn nào có niềm đam mê với du lịch không ạ? Nếu bây giờ, các bạn có trong tay 1 vé du lịch 2 ngày 1 đêm, không bàn đến chi phí, các bạn sẽ chọn đến đâu và vì sao ạ?.....".(tương tác với người nghe). Sau đó thì bạn sẽ chia sẻ rằng bạn sẽ lựa chọn đến đâu? Vì sao. Đoạn giải thích vì sao này thì bạn hãy đưa ra những lí do thật ấn tượng về văn hóa du lịch, nghỉ dưỡng ở nơi đó. 

Hic, mình cũng chỉ là nghiệp dư thôi nên là ngồi đây lót dép hóng thêm các anh chị và các bạn khác chia sẻ, hehe^^

  1. Lời chào tới thầy/cô và các bạn
  2. Giới thiệu bản thân và đề tài của mình
  3. Tóm tắt đề tài có bao phần (bao gồm cả những mục, chương nhỏ trong từng phần)
  4. Lời mở đầu/giới thiệu: Dẫn dắt về những điểm tốt, hiện trạng của đề tài đó, đặt câu hỏi mở để xem các bạn hiểu biết gì về đề tài (không bắt buộc). Mục đích của mình về đề tài này là gì.