Nên mua gì cho những đợt sale trên các trang TMĐT?

  1. Phong cách sống

Thấy sắp tới 6.6 lại là ngày siêu sale của các trang Lazada, Shopee. Mấy đợt này thì có gì đáng mua không nhỉ? Lên mấy trang đấy cứ thấy thông tin loạn cả lên ko biết có gì giảm giá mạnh mà đáng mua

Từ khóa: 

phong cách sống

"Chúng ta không đủ giàu để mua những thứ rẻ."

Đây là lời một người mẹ dạy con, và tôi thấy nó có lý.

Nhiều khi chúng ta mua một món hời, vì nó là một món hời chứ không phải vì ta cần nó. Cuối cùng thì ta sẽ vứt món đó đi, và vẫn tự mãn rằng đã mua được một món hời. Sự thật là ta đã ném số tiền để mua nó qua cửa sổ.

Có khi chúng ta mua thứ ta cần, nhưng chọn thứ rẻ nhất trong số những thứ có thể mua. Thứ rẻ không phải lúc nào cũng cho một trải nghiệm người dùng tốt. Nó làm cuộc sống của ta bớt thoải mái đi một chút. Thứ rẻ cũng không phải lúc nào cũng có chất lượng đủ tốt. Nếu nó hỏng thì ta phải mua thứ khác, và nó trở nên đắt gấp đôi.

Vì thế, chúng ta không đủ giàu để cứ thấy sale là săn tìm những thứ bản thân không biết có đáng mua không. Nếu thứ bạn muốn mua được sale thì xin chúc mừng, nếu không thì bạn không cần phải rơi vào cái bẫy chuột đó.

Vì chúng ta không đủ giàu để mua những thứ rẻ, nên sale hợp với người nhiều tiền hơn. Nếu bạn có đủ nhiều tiền, bạn có thể mua những gì bạn thích, dù đang sale hay không. Khi ấy đáng mua hay không chỉ là vấn đề tâm trạng mà thôi.

Trả lời

"Chúng ta không đủ giàu để mua những thứ rẻ."

Đây là lời một người mẹ dạy con, và tôi thấy nó có lý.

Nhiều khi chúng ta mua một món hời, vì nó là một món hời chứ không phải vì ta cần nó. Cuối cùng thì ta sẽ vứt món đó đi, và vẫn tự mãn rằng đã mua được một món hời. Sự thật là ta đã ném số tiền để mua nó qua cửa sổ.

Có khi chúng ta mua thứ ta cần, nhưng chọn thứ rẻ nhất trong số những thứ có thể mua. Thứ rẻ không phải lúc nào cũng cho một trải nghiệm người dùng tốt. Nó làm cuộc sống của ta bớt thoải mái đi một chút. Thứ rẻ cũng không phải lúc nào cũng có chất lượng đủ tốt. Nếu nó hỏng thì ta phải mua thứ khác, và nó trở nên đắt gấp đôi.

Vì thế, chúng ta không đủ giàu để cứ thấy sale là săn tìm những thứ bản thân không biết có đáng mua không. Nếu thứ bạn muốn mua được sale thì xin chúc mừng, nếu không thì bạn không cần phải rơi vào cái bẫy chuột đó.

Vì chúng ta không đủ giàu để mua những thứ rẻ, nên sale hợp với người nhiều tiền hơn. Nếu bạn có đủ nhiều tiền, bạn có thể mua những gì bạn thích, dù đang sale hay không. Khi ấy đáng mua hay không chỉ là vấn đề tâm trạng mà thôi.