Nên mua nhà nát ngoại ô hay chung cư trung tâm?

  1. Đầu tư & Tài chính

Từ khóa: 

đầu tư bất động sản

,

đầu tư & tài chính

Nếu có đủ điều kiện thì mua nhà đất ngoại ô rồi cho thuê. Rồi vào trung tâm thuê chung cư mà ở.

Trả lời

Nếu có đủ điều kiện thì mua nhà đất ngoại ô rồi cho thuê. Rồi vào trung tâm thuê chung cư mà ở.

Còn tùy thuộc vào việc đây là bds thứ mấy của bạn, và mục tiêu của bạn là gì. Mua để ở hay mua để đầu tư. 

Nếu đây là bds đầu tiên của bạn thì lời khuyên tốt nhất là không nên đi vay. Hoặc nếu có thì vay rất ít thôi (<30%). Bạn nên chọn phương án nào rẻ nhất là được.

Nếu đây là bds thứ 2 trở đi thì bạn nên làm rõ thêm mục đích của bạn là để ở hay để đầu tư.

Nếu để đầu tư, phương án tốt là: mua nhà đất ở ngoại ô, sửa chữa và cho thuê rồi dùng tiền cho thuê đó để thuê chung cư trong nội thành để sống. Phương án này đòi hỏi bạn phải có đủ tiền (không vay nợ). Việc cho thuê nhà ngoại ô và thuê lại chung cư ở trung tâm khiến bạn có thể phải bù thêm 1 chút tiền chênh lệch. Nhưng tài sản nhà đất ở ngoại ô sẽ tăng giá nhanh hơn tiền chênh lệch này.

Nếu là để ở. Dĩ nhiên là chọn chung cư trong nội thành rồi. Đây là khi bạn đã có rất nhiều tiền và đã có những tài sản đầu tư như dạng ở trên thì bạn có thể mua 1 chung cư cao cấp, hoặc 1 chung cư tốt ở nội thành để ổn định nơi ở, tránh phải nay đây mai đó khi đi thuê chung cư.