Nên theo dõi những trang, kênh, người nào trên Facebook và Youtube?

  1. Phong cách sống

  2. Sách

  3. Ngoại ngữ

Mong mọi người chia sẻ cho tôi những kênh, trang, một người nào đó trên Facebook, Youtube liên quan đến việc chia sẻ kiến thức, các trang nước ngoài như Anh hay Mỹ (để tiếp xúc nhiều với tiếng Anh), về Guitar hay piano mà bạn thấy thích, về sách, về review phim hay một thứ gì đó bạn cảm thấy nó rất tuyệt, về những trang mà bạn nghĩ là cần hoặc nên theo dõi,...

Tôi đã sử dụng ứng dụng Facebook trong một khoảng thời gian, và giờ tôi nghĩ nó cần mang lại cho tôi những giá trị thay vì những clip, post nhảm. Tôi muốn sử dụng Facebook để phát triển bản thân

Từ khóa: 

phong cách sống

,

sách

,

ngoại ngữ

(Hơi cực đoan) Tôi nghĩ bạn chỉ nên dùng fakebook để giải trí, post status, ảnh ọt giao lưu với bạn bè thôi. Fakebook hiện nay như cái chợ đầy rác, những thứ bổ ích thì ít mà độc hại thì quá nhiều, sở dĩ tôi viết fakebook bởi vì Mark Zuckerberg là một nhân vật giả tạo tầm cỡ thế giới. Nếu muốn học hỏi thì tôi nghĩ bạn nên chăm online trên Noron hơn là đã học không xuể kiến thức trên này rồi, trên Noron những thông tin rất gợi mở khiến bạn chủ động trong việc tiếp thu kiến thức, chứ không phải thụ động đọc những thông tin đã được định hướng sẵn theo nhiều lợi ích riêng và mưu mô như trên fakebook. Về Youtube thì các bạn khác đã liệt kê nhiều kênh rất ok rồi. 
Trả lời
(Hơi cực đoan) Tôi nghĩ bạn chỉ nên dùng fakebook để giải trí, post status, ảnh ọt giao lưu với bạn bè thôi. Fakebook hiện nay như cái chợ đầy rác, những thứ bổ ích thì ít mà độc hại thì quá nhiều, sở dĩ tôi viết fakebook bởi vì Mark Zuckerberg là một nhân vật giả tạo tầm cỡ thế giới. Nếu muốn học hỏi thì tôi nghĩ bạn nên chăm online trên Noron hơn là đã học không xuể kiến thức trên này rồi, trên Noron những thông tin rất gợi mở khiến bạn chủ động trong việc tiếp thu kiến thức, chứ không phải thụ động đọc những thông tin đã được định hướng sẵn theo nhiều lợi ích riêng và mưu mô như trên fakebook. Về Youtube thì các bạn khác đã liệt kê nhiều kênh rất ok rồi. 

Nếu bạn có hứng thú về giáo dục giới tính thì mình sẽ đề xuất:

- Tizi Đích Lép:

- SexEdu by Trang:

Nếu bạn quan tâm đến động vật hoang dã, cụ thể là rắn thì có thể follow:

- Sứ Giả Rừng Xanh:

Nếu các bạn muốn xem review, recap phim ảnh một cách hề vaicalinhhon thì nên follow:

- The Reviewer:

Và những video xàm xí của kênh này có thể giúp các bạn xả stress:

- Đại Khái Là Thế:

Mình theo dõi và xem một số kênh: The Hanoi Chamomile, The Present Writer , My 20s, Hana's Lexis. Những kênh chia sẻ nhiều kiến thức thú vị và hữu ích lắm ạ

Nếu bạn muốn "phát triển bản thân" thì mình nghĩ twitter hoặc noron là phù hợp hơn. Facebook phù hợp cho giải trí và kết nối. Gốc của facebook là giải bài Friend & Family connection.

Đây là những kênh youtube anh thường xem :)

Mình hay xem vlog của My20s, Yoora Yung và Giang ơi. Truyền năng lượngg rất tích cực luônn và video cũng đẹp nữa.