Nên thi HSG môn nào?

  1. Giáo dục

năm nay mình học lớp 7 và mình tính thi học sinh giỏi nhưng không biết nên chọn môn lịch sử, địa hay giáo dục công dân

Từ khóa: 

bộ giáo dục

,

thi hsg

,

giáo dục

Chị nghĩ em nên chọn môn mà em cảm thấy hứng thú và quan trọng nhất là khi học không bị nản nhé. Học mà không có hứng thú thì dễ chán và bỏ cuộc lắm, với cả trong lúc ôn tập dễ bị xao nhãng nữa. Môn em thích có thể khó hơn các môn khác cũng được, tỉ lệ đạt giải thấp hơn môn khác cũng được nhưng mà nếu em cảm thấy thực sự thích thì hãy dũng cảm chấp nhận thử thách nhé. Chúc em thành công!

Trả lời

Chị nghĩ em nên chọn môn mà em cảm thấy hứng thú và quan trọng nhất là khi học không bị nản nhé. Học mà không có hứng thú thì dễ chán và bỏ cuộc lắm, với cả trong lúc ôn tập dễ bị xao nhãng nữa. Môn em thích có thể khó hơn các môn khác cũng được, tỉ lệ đạt giải thấp hơn môn khác cũng được nhưng mà nếu em cảm thấy thực sự thích thì hãy dũng cảm chấp nhận thử thách nhé. Chúc em thành công!

Chào em, em nên chọn môn em cảm thấy ít bị mệt, bị chán khi học và ôn tập nhất nhé em.
Chúc em có kì thi tốt đẹp.

Chào em,

Theo chị em nên chọn môn học mà mình thoải mái và tự tin nhất để phát huy hết khả năng của mình nhé. Bên cạnh đó cũng nên cân nhắc tới những yếu tố tác động bên ngoài như thời gian, điều kiện học tập hay yêu cầu của ban giám khảo và cơ hội đạt giải của mình.

Ví dụ như trong khoảng thời gian chuẩn bị ngắn thì việc ôn tập một lượng kiến thức lớn là hơi quá sức nên em không nên chọn môn học mà mình thích nhưng lượng kiến thức phải ôn luyện quá nhiều và bản thân chưa nắm vững kiến thức.

Nhưng khi đã chọn thì em nên có kế hoạch ôn tập hợp lý, cân đối giữa thời gian nghỉ ngơi và học để bản thân có trạng thái tốt nhất khi bước vào kì thi. Chúc em thành công!