Nên tiếp tục học ielts không?

  1. Ngoại ngữ

  2. Du học

Em năm nay lớp 11 và chỉ còn 6 tháng nữa là thi ielts. Nhưng em học trên trường và cảm thấy không hiệu quả, chi phí trong trường khá là cao nên gia đình em cũng không đủ điều kiện để cho em theo học tiếp bên ngoài. Bây giờ em nên tự học và bắt đầu như thế nào vì bản thân em học TAnh cũng không phải giỏi và nó cũng không theo tiến trình, chưa kể em còn dành nhiều thời gian học các môn văn hoá khác.

Vấn đề thứ hai là cách đây 8 tháng trước, em có học tiếng Đức với mục đích du học. Sau này muốn đi du học Đức thì phải có bằng tiếng Đức và thi tốt nghiệp nhưng hiện tại em phải theo học ielts nhằm xét tuyển học bạ.Học bạ thì có điểm môn toán không cao và em cũng không có ý định xét học bạ. Gia đình em đã cam kết với trung tâm phải theo học hết lộ trình ielts và không bỏ đc,nếu em thi không đủ chỉ tiêu người ta đưa ra (~6.0) thì phải học lại từ đầu, không bỏ được nên như vậy rất tốn thời gian. Nếu bỏ thì buộc em phải chuyển lớp nhưng gđ em chạy vào lớp chọn này tốn rất nhiều tiền nên em không thể bỏ.

Vậy em phải làm sao cho em xin lời khuyên ạ. Em cảm ơn nhiều!!!

Từ khóa: 

ielts

,

ngoại ngữ

,

du học

Ủa, vậy là khi học IELTS tại trường thì bạn không được đào tạo lại từ đầu nên bây giờ mới mông lung không biết làm sao hả? Về việc tự học IELTS, mình nghĩ bạn có thể tham khảo tại đây:

Học IELTS như thế nào cho người mới bắt đầu?

Còn với việc học tiếng Đức, mình chưa thấy bạn vạch ra một lộ trình cụ thể và chắc chắn cho việc đi du học mà hiện tại chỉ là bạn đang muốn như vậy nhưng kinh tế của gia đình chưa ổn định. Tạm thời bạn vẫn nên tập trung học nốt IELTS sau đó ra trường rồi tính thêm việc học ngôn ngữ khác. Du học có thể tạm hoãn nhưng ngoại ngữ thì không đâu. 

Trả lời

Ủa, vậy là khi học IELTS tại trường thì bạn không được đào tạo lại từ đầu nên bây giờ mới mông lung không biết làm sao hả? Về việc tự học IELTS, mình nghĩ bạn có thể tham khảo tại đây:

Học IELTS như thế nào cho người mới bắt đầu?

Còn với việc học tiếng Đức, mình chưa thấy bạn vạch ra một lộ trình cụ thể và chắc chắn cho việc đi du học mà hiện tại chỉ là bạn đang muốn như vậy nhưng kinh tế của gia đình chưa ổn định. Tạm thời bạn vẫn nên tập trung học nốt IELTS sau đó ra trường rồi tính thêm việc học ngôn ngữ khác. Du học có thể tạm hoãn nhưng ngoại ngữ thì không đâu.