Nên xử lý các cuộc gọi đòi nợ "nhầm" từ các công ty hỗ trợ tài chính như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Dạo này mình hay bị một nhóm (sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau) liên tục gọi vào số của mình với nội dung kiểu như sau "anh có phải là X chồng của chị Y không? chị đang nợ một khoản ... " trong khi mình hoàn toàn không biết hai người này. Mình có nên nhờ sự trợ giúp từ các cơ quan có thẩm quyền không?

Từ khóa: 

đòi nợ

,

gọi điện làm phiền

,

hỗ trợ tài chính

,

kiến thức chung

Có đấy cậu ạ. Nhưng số này c dùng lâu chưa? Nếu mới dùng thì có thể số này trước đó là số của người đã vay nợ. Còn nếu đã dùng lâu rồi thì có vẻ đang có 1 âm mưu gì đó.

Tốt nhất là nên ra công an phường xin tư vấn xem phải làm thế nào. Hoặc là đổi luôn sđt.

Trả lời

Có đấy cậu ạ. Nhưng số này c dùng lâu chưa? Nếu mới dùng thì có thể số này trước đó là số của người đã vay nợ. Còn nếu đã dùng lâu rồi thì có vẻ đang có 1 âm mưu gì đó.

Tốt nhất là nên ra công an phường xin tư vấn xem phải làm thế nào. Hoặc là đổi luôn sđt.

Nếu như bạn ko có liên quan gì đến khoản nợ đó thì tốt nhất bạn nên nhờ đến sự trợ giúp của cơ quan công an để tránh những ảnh hưởng ko mong muốn đến với bản thân. Bên cạnh đó theo mình bạn cũng nên trả lời rõ ràng với những người gọi đến để tránh những phiền phức và hiểu lầm kéo theo sau đó.

Mình nghĩ nếu thực sự họ nhầm lẫn sđt thì bạn nên nói rõ ràng. Nếu ko có thể nhờ tổng đài chặn các cuộc gọi đến hoặc chặn các số đt đó đi. Vì họ nhầm số đồng nghĩa họ ko biết bạn là ai, ở đâu nên miễn bạn ko để lộ danh tính và địa chỉ thì họ cũng chẳng biết bạn ở đâu mà lần. Lúc đó họ sẽ gặp trực tiếp 2 ng đã mượn tiền họ để xử lý. Bạn sẽ ko ảnh hưởng gì cả.

Khả năng nó biết chú giàu đấy. Cứ nợ 1 tỷ như anh có thấy thằng nào gọi đâu.