Nếu 2 bạn nữ sinh trường HUFLIT chết là sự thật vậy chỉ cần khám nghiệm tử thi là có kết luận nguyên nhân, tại sao phải tranh cãi làm gì?

  1. Xã hội

Nếu 2 bạn nữ sinh đó bị hiếp dâm trước khi tự tử như một số luồng thông tin chia sẻ vậy tại sao ko khám nghiệm tử thi để có kết luận chính xác? Hiện tại 2 luồng ý kiến từ người chia sẻ và công văn giải trình mà trường Quân sự đưa ra không thống nhất, tranh cãi làm gì cứ khám nghiệm là biết thực hư thế nào.

Từ khóa: 

tin nóng

,

xã hội

Việc đầu tiên chúng ta làm khi nhận những thông tin này là hết sức cảnh giác.
Tuy chưa nói đến việc khám nghiệm tử thi, nhưng vấn đề này nhiều khi phải có sự chỉ đạo có thẩm quyền, không thì người nhà phải đề xuất, khiếu nại.
Đằng này chưa rõ thông tin từ người nhà, nếu gia đình người ta nghi ngờ thì người ta đã yêu cầu rồi. Cứ chờ các thông tin nhiều chiều trước khi nhận định. 

Trả lời

Việc đầu tiên chúng ta làm khi nhận những thông tin này là hết sức cảnh giác.
Tuy chưa nói đến việc khám nghiệm tử thi, nhưng vấn đề này nhiều khi phải có sự chỉ đạo có thẩm quyền, không thì người nhà phải đề xuất, khiếu nại.
Đằng này chưa rõ thông tin từ người nhà, nếu gia đình người ta nghi ngờ thì người ta đã yêu cầu rồi. Cứ chờ các thông tin nhiều chiều trước khi nhận định. 

Tin vịt cũng đừng vội tin, tin chính thống cũng chưa chắc là sự thật. Ngày xưa, có cái vụ em Đ đi thực hiện nghĩa vụ bị bọn lính cũ đánh chết trong trại huấn luyện mà, dù có là thật nhưng bị bưng bít đến giờ có thấy gì nữa đâu. Nói chung là, thật giả lẫn lộn chỉ có người thân, người trong cuộc biết sự đang xảy ra mà thôi. 

Cũng mất niềm tin vào đi nghĩa vụ nó ghê tởm như nào rồi, chả nói đến việc đi quân sự của các em sinh viên. Dù gì nó cũng giúp mình có cái tâm lý đề phòng dể truyền lại cho các con sau này phải tự biết bảo vệ mình.