Nếu bạn không biết thứ mà bạn cần biết, thì làm cách nào để bạn biết được chúng?

  1. Kỹ năng mềm

Mình nghĩ sẽ dễ thôi, nếu chúng ta tự ý thức rằng ta thiếu sót một mảng kiến thức cụ thể nào đó.

Nếu thế thì chỉ việc lên google, hoặc noron và gõ vài dòng, tự khắc sẽ có câu trả lời.

Tuy nhiên, nếu chúng ta thậm chí còn chẳng biết là chúng ta cần biết gì? Thì phải làm thế nào?

Các bạn đã từng rơi vào hoàn cảnh đó chưa? Làm thế nào để giải quyết? =.=

Từ khóa: 

tri thức

,

kiến thức

,

học tập

,

tự học

,

kỹ năng mềm

Thì mình sẽ mở game lên chơi, hoặc hát, nghe nhạc,... Nói chung là thư giãn đầu óc, dần rồi rồi nó sẽ lòi ra thứ còn thiếu thôi. Cảm giác như cần cái gì mà ko biết là cái gì có thể là biểu hiện của stress hoặc rối loạn. Tốt nhất nên thư giãn đi cho khỏe :D

Trả lời

Thì mình sẽ mở game lên chơi, hoặc hát, nghe nhạc,... Nói chung là thư giãn đầu óc, dần rồi rồi nó sẽ lòi ra thứ còn thiếu thôi. Cảm giác như cần cái gì mà ko biết là cái gì có thể là biểu hiện của stress hoặc rối loạn. Tốt nhất nên thư giãn đi cho khỏe :D

Cũng không khó lắm đâu nè, mình thấy bạn đã thành công một nửa khi nghĩ ra + đăng câu hỏi này ở đây rồi.

Mình nghĩ bạn có thể tra Google "những điều mà người trong độ tuổi...cần biết". Sau đó tuỳ độ tuổi của bạn mà điền vào thôi, và bạn sẽ có hẳn 1 danh sách những gợi ý về kiến thức cho bạn tìm hiểu ^^!

Mỗi khi mình vẽ tự do thì mình lại có nhiều thứ sáng loé ra trong đầu và từ đó mình lại tìm hiểu sâu hơn.
Mình nghĩ mỗi người sẽ có 1 cách hay phương thức khác nhau để “nhận ra” được thứ gì đó. Cho nên, cứ tìm ra được việc làm bản thân thư giãn, đầu óc thả lỏng thì sẽ “ra” được nhiều thứ hơn.