Nếu bạn là 1 khoa học và phát hiện rằng thế giới sắp tuyệt chủng , liệu bạn có công bố nó ra thế giới?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Hi bạn.

Mình nghĩ còn tuỳ vào mức độ nổi tiếng của bạn trước quần chúng, cũng như mức độ tin cậy của đồng nghiệp dành cho bạn.

Nếu chỉ là 1 "nhà-khoa-học" vô danh nào đó, thì bạn có thể bỏ qua ý tưởng này luôn nhé. Vì lúc đó e rằng dù bạn bắt loa phường thông báo, hay up lên YouTube TikTok Facebook 7749 cái videos cảnh báo, thì quần chúng sẽ chỉ tặc lưỡi "lại thuyết âm mưu xàm".

Nếu bạn là 1 nhà khoa học có tiếng cả trong lĩnh vực lẫn trước truyền thông, như Michio Kaku, Neil deGrasse Tyson hay Tim Berners-Lee, bạn có thể thử đưa ra lời cảnh báo. Có thể sẽ có vài người khôn ngoan nghe theo & bắt tay vào hành động, nhưng đừng quá hy vọng phần đông quần chúng sẽ phản ứng như cách bạn mong muốn.

Dẫu sao thì, Einstein đã từng cảnh báo rằng Uranium có thể bị sử dụng để chế tạo vũ khí giết người hàng loạt, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn tạo ra bomb nguyên tử. Stephen Hawking từng cảnh báo về việc tìm kiếm sự sống ngoài TĐ sẽ chỉ khiến nhân loại diệt vong, nhưng chúng ta chưa bao giờ ngừng tìm kiếm. Ray Kurzweil cũng ko ít lần cảnh báo việc trật tự xã hội sẽ bị đảo lộn hoàn toàn bởi AI - trí tuệ nhân tạo, nhưng chúng ta chưa bao giờ ngừng phát triển chúng.

Thế nên, nếu sự kiện tuyệt chủng chủ thớt nói trên thực chất có thể đem lại lợi ích cho một nhóm nhỏ con người quyền lực nào đó - đồng thời phần còn lại của quần chúng quá thờ ơ để quan tâm, thì mình tin chắc rồi sự kiến đó sẽ đc giật dây để xảy ra thôi, cho dù bạn có cảnh báo hay ko.

Thân.

Trả lời

Hi bạn.

Mình nghĩ còn tuỳ vào mức độ nổi tiếng của bạn trước quần chúng, cũng như mức độ tin cậy của đồng nghiệp dành cho bạn.

Nếu chỉ là 1 "nhà-khoa-học" vô danh nào đó, thì bạn có thể bỏ qua ý tưởng này luôn nhé. Vì lúc đó e rằng dù bạn bắt loa phường thông báo, hay up lên YouTube TikTok Facebook 7749 cái videos cảnh báo, thì quần chúng sẽ chỉ tặc lưỡi "lại thuyết âm mưu xàm".

Nếu bạn là 1 nhà khoa học có tiếng cả trong lĩnh vực lẫn trước truyền thông, như Michio Kaku, Neil deGrasse Tyson hay Tim Berners-Lee, bạn có thể thử đưa ra lời cảnh báo. Có thể sẽ có vài người khôn ngoan nghe theo & bắt tay vào hành động, nhưng đừng quá hy vọng phần đông quần chúng sẽ phản ứng như cách bạn mong muốn.

Dẫu sao thì, Einstein đã từng cảnh báo rằng Uranium có thể bị sử dụng để chế tạo vũ khí giết người hàng loạt, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn tạo ra bomb nguyên tử. Stephen Hawking từng cảnh báo về việc tìm kiếm sự sống ngoài TĐ sẽ chỉ khiến nhân loại diệt vong, nhưng chúng ta chưa bao giờ ngừng tìm kiếm. Ray Kurzweil cũng ko ít lần cảnh báo việc trật tự xã hội sẽ bị đảo lộn hoàn toàn bởi AI - trí tuệ nhân tạo, nhưng chúng ta chưa bao giờ ngừng phát triển chúng.

Thế nên, nếu sự kiện tuyệt chủng chủ thớt nói trên thực chất có thể đem lại lợi ích cho một nhóm nhỏ con người quyền lực nào đó - đồng thời phần còn lại của quần chúng quá thờ ơ để quan tâm, thì mình tin chắc rồi sự kiến đó sẽ đc giật dây để xảy ra thôi, cho dù bạn có cảnh báo hay ko.

Thân.

Nếu thảm họa có thể ngăn chặn đc thì công bố càng sớm càng tốt, còn nếu thảm họa là ko thể tránh khỏi thì không, vì có công bố ra cũng chẳng giải quyết đc vấn đề gì, cứ để cho mọi người sống cuộc sống bình thường đến lúc không thể nữa là xong. Ít ra thì sự khiếp sợ lúc chết vẫn ngắn và đỡ hơn là 1 chuỗi ngày chờ chết.

Câu này giống kiểu: Nếu bạn là 1 bác sĩ thì bạn sẽ nói thật hay nói dối về việc họ sắp chết. =((( Nếu mình là 1 nhà khoa học mình chọn sẽ nói cho chính quyền trước, rồi lên kế hoạch để công bố ra thế giới.

Vì sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

- Họ ko tin và mặc kệ ^^ rất nguy hiểm nếu thực sự sắp có đại họa xảy ra.

- Họ tin và sẽ mất bình tĩnh. Cái này cx nguy hiểm ko kém vì mọi thứ sẽ rối tung lên.

=>> Mình chọn sẽ công bố, nhưng còn phải có lộ trình công bố để đảm bảo đạt hiệu quả.

Bạn thấy cách giải quyết của mình ổn chứ?

Đã có công bố rồi bạn ạ. Cũng y như các bạn bình luận vậy. Chỉ là bạn có nghe tiếng công bố hay chưa và khi nghe bạn tin hay không tin mà thôi.

Bạn có nghĩ 6000 đầu đạn hạt nhân của Nga đã đủ chưa? hay cần thêm 5000 trái của Mỹ?

Người Mỹ đã làm Boong ke chống bom hạt nhân cách đây 50 năm rồi.

Bạn đã chuẩn bị gì cho mình chưa?

Nếu có ai đó chỉ cho bạn phương pháp đơn giản mà có thể thoát được tai vạ ấy bạn có làm theo?

Khó nghĩ nhỉ
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Thì sống cho vui vẻ hạnh phúc.
Còn nhân loại, họ tự khác lo cho bản thân, không cần bạn lên tiếng đâu.