Nếu bị một con vật hoang dã (sư tử, hổ, gấu,...) tấn công, có thể tự cứu mình bằng cách đánh vào mắt hoặc hạ bộ của nó không?

  1. Khoa học

Hoặc trong hoàn cảnh đấy phải xử lý thế nào để cứu lấy cái thân này?

https://cdn.noron.vn/2022/12/08/anh-dong-vat-te-giac-khong-lo-truy-duoi-nguoi-cham-soc-dong-vat-bc9-4884231-1670497317.jpg
Từ khóa: 

động vật

,

khoa học

Mình nghĩ động vật phản xạ sẽ nhanh hơn chúngg mình nên tốt nhất là không nên ý, đặc biệt khi khôngg có kiến thức sinh học về hạ bộ của động vật😶 Tốt nhất chúng mình vẫn nên hỏi han người có kinh nghiệm hoặc tham khảo về điểm yếu của các loài động vật trước khi đi đâu đó, như mắt, chân, đuôi chẳng hạn. Khi gặp nguy hiểm, quan trọng nhất là sự bình tĩnh nhưng có vẻ nếu không may bị động vật hoang dã tấn công, mọi người sẽ nhanh chóngg chạy trốn và hoàn toàn mất bình tĩnh để xử lý, cái này rất rất không nên luôn ý. 

Đây là một video về 13 cách phòng tránh khi không may bị động vật hoang dã nhắm đến mà mình đã cho các cháu xem trước khi chúng nó đi rừng. Bạn có thể tham khảo nha:

Trả lời

Mình nghĩ động vật phản xạ sẽ nhanh hơn chúngg mình nên tốt nhất là không nên ý, đặc biệt khi khôngg có kiến thức sinh học về hạ bộ của động vật😶 Tốt nhất chúng mình vẫn nên hỏi han người có kinh nghiệm hoặc tham khảo về điểm yếu của các loài động vật trước khi đi đâu đó, như mắt, chân, đuôi chẳng hạn. Khi gặp nguy hiểm, quan trọng nhất là sự bình tĩnh nhưng có vẻ nếu không may bị động vật hoang dã tấn công, mọi người sẽ nhanh chóngg chạy trốn và hoàn toàn mất bình tĩnh để xử lý, cái này rất rất không nên luôn ý. 

Đây là một video về 13 cách phòng tránh khi không may bị động vật hoang dã nhắm đến mà mình đã cho các cháu xem trước khi chúng nó đi rừng. Bạn có thể tham khảo nha:

Ng ta nói bị động vật săn mồi tấn công thì phải làm bộ dạng hung dữ, làm cơ thể to ra như dang tay, sư tử thì nhìn vào mắt nó, sói hay báo thì ngược lại, đừng quay đầu bỏ chạy mà chỉ lui từ từ lại, các loài săn mồi thường ít khi tấn công khi gặp đối thủ, có lẽ do trong tự nhiên bị thương thì khó sống sót, nên dã thú sẽ tấn công khi nắm chắc phần thắng.
Còn các loài như voi hay tê giác thì khó thoát trên đất bằng vì nó chạy rất nhanh. Voi thì có thể nấp sau 1 tảng đá hoặc cây lớn để chặn tầm nhìn, hoặc chạy ngang sườn đồi, voi ko thể chạy bên thấp bên cao. Tê giác thì thị lực kém nên nấp đi là đc, bò tót thì bị thu hút bởi chuyển động nên đứng yên và lúc nó gần đến thì ném thứ gì đó cho nó đuổi theo,... Hà mã thì leo lên cây hay 1 cái đồi cao (ở châu Phi chết nhiều nhất là do hà mã, nên tốt nhất đừng giỡn với nó nếu có dịp :)))
Và tốt nhất đừng có lang thang mấy chỗ có dã thú làm gì, nhỡ phải đi thì hỏi dân địa phương là tốt nhất :D.

Khiếp, bác làm như chạm vào mắt hay hạ bộ của nó dễ lắm ấy mà ở đấy đấm vào. Mà kể ra có tác động vào được thì chắc chắn không thể dơ chân đá vào hạ bộ hay chọc 2 ngón tay vào mắt nó như bình thường được, phải có chiến lược:>

Mà mỗi lại động vật thì cũng lại có cách ứng phó khác nhau. Ví dụ Kangaroo chỉ tấn công người khi bạn xâm lược vào lãnh thổ của chúng. Trong những trường hợp này chúng cảm thấy bị đe dọa. Mẹo thoát thân tỏng tình huống này đó chúng là bạn nên ho hoặc ho ngắn sau đó lặng lẽ bước đi vì như vậy là dấu hiệu của bệnh tật, như vậy sẽ tránh được một cuộc tấn công. Chậm chậm rời đi như vậy sẽ ít nguy hiểm hơn. Ngoài ra, không bao giờ quay đầu lại và đừng cố gắng bỏ chạy, như vậy sẽ kích động con vật nhảy vồ theo bạn trong giây lát.

Hay là với sư tử thì cố mà căng cái mắt ra, nâng cánh tay hoặc áo khoác lên. Như vậy trông bạn sẽ khổng lồ và nguy hiểm hơn, sư tử sẽ không dám tấn công nữa. Sau đó nói chuyện với sư tử bằng giọng vừa ồn ào vừa tự tin. Đồng thời tạo ra những âm thanh lớn, và cử chỉ nhanh nhạy, mãnh liệt sư tử sẽ không dám tấn công nữa:>>>

Nhưng mà trong lúc nhìn thấy mấy nhỏ này mà nghĩ đc thế thì bạn phải cực kì bình tĩnh, như tôi thì chắc run cầm cập mà không biết làm gì, hoặc là ra sức chạy thật nhanh:)))

hổ báo thì nên ôm cổ của mình đã :v còn gấu thì chịu rồi. nó tát cho bay đầu